(HBĐT) - Chiều 11/6, đoàn giám sát, kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 9/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, gồm lãnh đạo MTTQ tỉnh, Sở LĐ-TB&XH, Hội LHPN, Hội Nông dân, LĐLĐ tỉnh đã giám sát tại huyện Lạc Thủy.



Toàn cảnh buổi giám sát, kiểm tra.

Thực hiện đúng theo kế hoạch của UBND tỉnh, từ 7h30’ ngày 2/5 đến 16h ngày 8/5, Phòng LĐ-TB&XH huyện phối hợp với Bưu điện huyện đã chi trả hỗ trợ cho 11.033 người thuộc 4 nhóm đối tượng với tổng số tiền 10.383.750.000 đồng. Trong đó, 812 người có công, 1.994 đối tượng bảo trợ xã hội, 3.203 người thuộc hộ nghèo, 5.024 người thuộc hộ cận nghèo. MTTQ và các đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ đã giám sát từ khâu lập danh sách đến quá trình chi trả. Đến nay, huyện chưa nhận được đơn thư phản ánh, kiến nghị của người dân. Tuy nhiên, qua quá trình rà soát, giám sát của MTTQ, các đoàn thể, ngành LĐ-TB&XH, Bưu điện huyện đã phát hiện một số trường hợp bị bỏ sót, trùng lặp. Đối với đối tượng trùng lặp, sau khi phát hiện đã kịp thời dừng chi trả. Đối với những người bị bỏ sót đã được lập danh sách và sẽ chi trả đầy đủ.

Huyện đề nghị UBND tỉnh, sớm cấp kinh phí huyện đã ứng ra để chi trả cho các nhóm đối tượng theo Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Có hướng dẫn cụ thể, xác định các đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động để đảm bảo việc chi trả đúng đối tượng.

Kết luận buổi giám sát, kiểm tra, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn đề nghị huyện Lạc Thủy tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ chính sách hỗ trợ, đối tượng được nhận hỗ trợ. Phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ, các đoàn thể và các cơ quan chức năng trong việc giám sát triển khai thực hiện chính sách. Niêm yết công khai danh sách đối tượng được nhận hỗ trợ theo quy định, để Nhân dân được biết và giám sát. Chỉ đạo cán bộ thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, tránh xảy ra sai sót. Tích cực lập danh sách, thẩm định, xét duyệt chính xác đối tượng được hỗ trợ, đảm thời gian bảo chi trả theo kế hoạch của tỉnh. Có giải pháp giải quyết chế độ hỗ trợ cho những người bị bỏ sót.

Trước đó, đoàn giám sát, kiểm tra đã làm việc tại xã Đồng Tâm.

Cẩm Lệ


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục