(HBĐT) - Đó là chương trình vừa được triển khai thực hiện theo Kế hoạch số 139/KH-BTV của Hội LHPN huyện Lạc Sơn, hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và chủ đề năm 2020 là "An toàn cho phụ nữ và trẻ em".



Mô hình "Cửa hàng 0 đồng" của Hội LHPN huyện Lạc Sơn duy trì 1 lần/tháng, góp phần đồng hành, chia sẻ khó khăn với phụ nữ, trẻ em nghèo.

Ngay từ ngày đầu tiên của tháng 3, với vai trò là đơn vị khởi xướng, Hội LHPN huyện đã phối hợp với Huyện Đoàn Lạc Sơn tổ chức hoạt động xây dựng mô hình và ra mắt "Cửa hàng 0 đồng". Bằng sự chuẩn bị tích cực, hoạt động đã vận động được đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia mô hình, qua đó hỗ trợ được 3 tấn quần áo giúp những người có nhu cầu. Đặc biệt, mô hình được triển khai trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Tại địa điểm "Cửa hàng 0 đồng" ở thị trấn Vụ Bản, các đơn vị phối hợp đã đẩy mạnh truyền thông về biện pháp phòng, chống dịch bệnh và yêu cầu tất cả những người đến cửa hàng đều phải đeo khẩu trang.

Trong các ngày từ 26/2 - 9/3, trên địa bàn huyện có 3 trường hợp gia đình hội viên phụ nữ bị hỏa hoạn. Cụ thể là các hội viên: Quách Thị Ngọc, xóm Đôm Thượng, xã Định Cư; Quách Thị Liên, xóm Cối Cáo, xã Tự Do; Bùi Thị Bản, xóm Thăn, xã Miền Đồi. Ngay sau khi nắm bắt được thông tin, Hội đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên, đồng thời hỗ trợ 4 thùng quần áo, 4 bộ chăn màn và 4 triệu đồng, tổng trị giá 13,5 triệu đồng cho các hộ hội viên gặp hoạn nạn. Bên cạnh đó, huy động cán bộ, hội viên tại khu dân cư ủng hộ, giúp đỡ 215 công dựng lại nhà ở.

Theo đồng chí Bùi Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN xã Miền Đồi, hội viên Bùi Thị Bản, xóm Thăn vừa gặp hoạn nạn là trường hợp đặc biệt cần giúp đỡ, bởi gia đình là hộ nghèo, toàn bộ ngôi nhà và tài sản, vật dụng đều bị lửa thiêu rụi. Để sớm ổn định cuộc sống của gia đình hội viên Bùi Thị Bản, thực hiện chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội LHPN cấp trên, Hội đã phối hợp tuyên truyền, vận động phong trào ủng hộ, quyên góp trong cán bộ, hội viên. Mặt khác, chia sẻ thông tin kêu gọi cộng đồng, các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ. Bên cạnh đó, Hội tiến hành rà soát 345 trẻ có hoàn cảnh khó khăn để có thể triển khai ưu tiên hỗ trợ, giúp đỡ thông qua chương trình chủ đề năm.

Cùng với mô hình "Cửa hàng 0 đồng", chương trình đồng hành cùng phụ nữ, trẻ em nghèo, khó khăn sẽ còn lan tỏa và thiết thực hơn với các hoạt động tiếp nối như trao nhà "Mái ấm tình thương", kêu gọi các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ phụ nữ, trẻ em nghèo bằng vật chất, tinh thần. Đồng chí Bùi Thị Ngợi, Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: Hội đã và đang tăng cường truyền thông sâu rộng về chương trình, các hoạt động đồng hành cùng phụ nữ vùng khó khăn đến đông đảo cán bộ, hội viên và Nhân dân. Mô hình "Cửa hàng 0 đồng" sẽ được duy trì mỗi tháng/lần theo hướng đa dạng sản phẩm. Theo đó, vận động các nhà hảo tâm ủng hộ quần áo, chăn màn, giày dép, túi xách, ba lô... Ngoài ra, vận động các gia đình có xe đạp cũ không dùng đến có thể tặng, hỗ trợ phương tiện cho trẻ em nghèo đến trường. Hội cũng đã lựa chọn 1 trường hợp tặng nhà "Mái ấm tình thương" tại xã khó khăn với số tiền hỗ trợ 20 triệu đồng. Toàn bộ các nguồn vận động, quyên góp từ các tổ chức, cá nhân có tấm lòng sẻ chia nhân ái sẽ hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, dễ bị tổn thương.


Bùi Minh


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục