(HBĐT) - Thời gian qua, hoạt động quản lý Nhà nước lĩnh vực ngoại vụ được Sở Ngoại vụ tham mưu UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt trên các mặt công tác hợp tác quốc tế, cải thiện môi trường đầu tư, vận động, quản lý hoạt động của các dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài, thông tin đối ngoại, văn hóa đối ngoại, công tác lãnh sự, người Việt Nam ở nước ngoài…


Trạm y tế xã Thu Phong (Cao Phong) được xây dựng từ nguồn hỗ trợ của tổ chức ChildFund, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân.

Về phương diện mở rộng hợp tác quốc tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh củng cố, phát triển các mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, tiêu biểu như mối quan hệ hữu nghị với tỉnh Hủa Phăn, tỉnh Luông Pha Băng (Lào), tỉnh Tuv (Mông Cổ) và một số tỉnh của Hàn Quốc... Tăng cường các hoạt động đối ngoại Nhân dân, tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, vận động kiều bào hướng về chung tay xây dựng quê hương, thắt chặt thêm khối đại đoàn kết dân tộc. Đồng thời, không ngừng mở rộng, tìm kiếm thêm nhiều đối tác và lĩnh vực mới.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở Ngoại vụ tham mưu tốt công tác lễ tân đối ngoại, tham gia đón tiếp và làm việc với đoàn cấp cao tỉnh Hủa Phăn đến chúc Tết tỉnh; đoàn Thống đốc tỉnh Yamanashi (Nhật Bản) đến thăm và làm việc với tỉnh. Hiện tại, tỉnh có 22 thỏa thuận và cam kết quốc tế đang có hiệu lực, gồm: các thỏa thuận quốc tế đã ký với tỉnh Hủa Phăn, tỉnh Luông Pha Băng; tỉnh Tuv; thành phố Gimje, quận Ulju, thành phố Ulsan (Hàn Quốc) và các tổ chức, doanh nghiệp như: tổ chức World Vision, tổ chức ChildFund, Công ty TNHH Xây dựng Hanbaek, Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST), Quỹ phát triển Kinh tế Ả rập... Các thỏa thuận đã ký được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, tạo được mối quan hệ tốt với đối tác, góp phần thu hút thêm đầu tư, tăng cường thêm viện trợ vào tỉnh.

Sở chủ động, tích cực đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ, cung cấp thông tin trên các trang thông tin điện tử, rà soát, cập nhật tài liệu và các ấn phẩm khác phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư. Tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc với các tổ chức quốc tế, các cơ quan ngoại giao, tham dự nhiều sự kiện quốc tế trong nước để qua đó tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. 6 tháng đầu năm, có 13 dự án NGO (Tổ chức phi chính phủ) mới được phê duyệt tiếp nhận với giá trị cam kết 2,2 triệu USD, do các tổ chức: ChildFund, GNI, Habitat, AEA, Bfdw, CISDOMA và MACDI tài trợ. Luỹ kế đến hết tháng 5/2020, trên địa bàn tỉnh có 49 chương trình, dự án với tổng giá trị cam kết 15,7 triệu USD, từ 21 tổ chức phi chính phủ, cơ quan hợp tác phát triển, nhà tài trợ. Các tổ chức phi chính phủ đang hoạt động tại 10/10 huyện, thành phố của tỉnh, chủ yếu ở các vùng có điều kiện KT-XH còn nhiều khó khăn, tập trung vào các lĩnh vực: phát triển nông thôn tổng hợp, y tế, giáo dục, nước sạch và vệ sinh môi trường, giải quyết các vấn đề xã hội...

Việc duy trì thông tin, tuyên truyền đối ngoại được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú: đầu tư, nâng cấp trang thông tin điện tử của Sở Ngoại vụ; xây dựng, phát hành các ấn phẩm thông tin: tờ rơi, tờ gấp, Bản tin Đối ngoại Hòa Bình (bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh) nhằm cung cấp thông tin, quảng bá, giới thiệu về tỉnh đến đông đảo độc giả trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, các đoàn đi giao lưu, công tác nước ngoài cũng chủ động, tích cực trong việc quảng bá hình ảnh, tiềm năng của tỉnh nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác đối ngoại cũng như thu hút đầu tư, viện trợ vào tỉnh. Trong 6 tháng, toàn tỉnh có 1 đoàn ra, tương đương 3 lượt người. Ngoài ra, có 7 đoàn, tương đương 11 cán bộ, công chức đi nước ngoài vì việc riêng: thăm thân, du lịch, kinh phí do cá nhân tự túc. Tính đến hết tháng 5/2020, toàn tỉnh không có đoàn vào chính thức. Số lượng người nước ngoài vào làm việc là 23 đoàn, tương đương 168 người nước ngoài đến làm việc tại tỉnh.

Công tác bảo hộ công dân được chú trọng thực hiện. Sở Ngoại vụ thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao kịp thời cung cấp thông tin, hỗ trợ pháp lý và xử lý nhanh chóng theo thẩm quyền đối với những trường hợp công dân của tỉnh Hòa Bình nhập cảnh, xuất cảnh trái phép, bị bắt, tạm giam, tạm giữ hoặc tử nạn ở nước ngoài. Trong 6 tháng đầu năm, Sở đã phối hợp với các cơ quan chức năng làm công tác bảo hộ công dân nước ngoài cách ly dịch Covid-19 tại Hoà Bình; phối hợp Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao xác minh nhân thân 2 công dân Việt Nam mất tích tại nước ngoài; phối hợp xác minh phương tiện giao thông nước ngoài gây tai nạn tại Việt Nam.

Theo điều tra sơ bộ, hiện nay, tỉnh có khoảng 300 kiều bào đang cư trú, sinh sống, làm việc, học tập tại các nước: Thái Lan, Lào, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia và một số nước châu Âu. Sở Ngoại vụ đã tham mưu UBND tỉnh triển khai các hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, vận động cộng đồng người Hòa Bình ở nước ngoài có những hoạt động giao lưu phong phú, ý nghĩa, chung tay hướng về xây dựng quê hương, đất nước, đồng thời vận động kiều bào duy trì mối liên hệ chặt chẽ với người thân, gia đình và quê hương, tăng cường mối đại đoàn kết dân tộc; mặt khác đề cao cảnh giác với các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng để chia rẽ đoàn kết dân tộc, ảnh hưởng đến an ninh chính trị nội bộ.

Đến nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh có 3 tổ chức thành viên với tổng số hội viên là 534 người, gồm các hội hữu nghị: Việt – Thái (350 hội viên), Việt – Đức (85 hội viên), Việt – Lào (99 hội viên). Có thể nói, đây là cơ sở, cầu nối quan trọng giúp cho tỉnh liên hệ, tổ chức các hoạt động giao lưu, vận động cộng đồng người Hòa Bình ở nước ngoài hướng về xây dựng quê hương, đất nước.


V.H

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục