(HBĐT) - Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, đội du kích xã Toàn Sơn (Đà Bắc) lập nhiều chiến công, đặc biệt là đội trưởng - Anh hùng liệt sỹ Triệu Phúc Lịch đã chiến đấu dũng cảm, "tay không giết giặc”.



Người dân xã Toàn Sơn (Đà Bắc) chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả, góp phần xóa đói, giảm nghèo.

Theo lời kể của nghệ nhân Triệu Văn Hội ở xóm Tra, xã Toàn Sơn, động Toàn Sơn là cơ sở cách mạng nằm trong hệ thống khu căn cứ cách mạng Tu Lý - Hiền Lương trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Đầu năm 1945, đồng chí Vũ Thơ (cán bộ Xứ ủy Bắc Kỳ) về gây dựng khu căn cứ cách mạng. Ông Khán Thành là cơ sở Việt Minh đầu tiên của động. Qua ông, Anh hùng Triệu Phúc Lịch đã sớm giác ngộ cách mạng và vận động một số thành viên khác trong làng cùng tham gia. Trong suốt thời gian hoạt động, với nhiều chiến công xuất sắc, hình ảnh người con ưu tú của đồng bào Dao xã Toàn Sơn ngoan cường, hy sinh anh dũng đã cổ vũ tinh thần chiến đấu, chiến thắng giặc Pháp của đồng bào Dao nói riêng, của Nhân dân các dân tộc tỉnh ta nói chung.

Khi non sông thu về một mối, hòa bình được lập lại, Đảng bộ, Nhân dân xã Toàn Sơn tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, xây dựng quê hương giàu đẹp. Đảng bộ xã luôn quan tâm, đổi mới phương thức lãnh đạo, đề ra những chủ trương đúng đắn, phù hợp với địa phương, tạo chuyển biến trong mọi lĩnh vực, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân. Ngày mới trên quê hương Anh hùng hiện lên với những ngôi nhà mái bằng, mái ngói san sát, những ruộng ngô năng suất thấp đã biến thành những vườn cây trĩu quả, giúp người dân có thêm thu nhập, cuộc sống khấm khá hơn. Nhân dân hăng hái thi đua lao động, phát triển sản xuất, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng cường ứng dụng KHKT để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; thực hiện tốt các chương trình, dự án của Nhà nước về phát triển kinh tế rừng, trồng cây công nghiệp, khai thác hiệu quả và phát huy thế mạnh về lâm nghiệp.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất bình quân 5 năm của xã đạt 5,3%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Toàn xã có trên 10 tổ thợ xây dựng, 64 hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp và kinh doanh; có 9 doanh nghiệp với vốn đăng ký kinh doanh trên 10 tỷ đồng đang hoạt động, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, giải quyết việc làm cho nhiều lao động, tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Cùng với lĩnh vực kinh tế, trong 5 năm qua, các hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, AN-QP không ngừng nâng cao về chất lượng. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng NTM có nhiều chuyển biến theo hướng thực chất, hiệu quả. Công tác an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo luôn được quan tâm thực hiện tốt. Nhiều hộ nghèo của xã được hỗ trợ về nhà ở, vốn vay sản xuất, kinh doanh, với tổng dư nợ ở các ngân hàng trên 40 tỷ đồng.

Đồng chí Đỗ Viết Thạch, Phó Chủ tịch UBND xã Toàn Sơn cho biết: Phát huy truyền thống cách mạng, viết tiếp những trang sử vàng của quê hương, với những đường lối chỉ đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước, chính quyền và Nhân dân xã không ngừng nỗ lực, vươn lên trên mọi mặt trận. Kết cấu hạ tầng KT-XH từng bước được đầu tư hoàn thiện, những thành tựu KT-XH đã góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người toàn xã ước đến hết năm 2020 đạt 36 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11,5%. Trong năm nay, chính quyền và Nhân dân Toàn Sơn phấn đấu huy động nguồn lực hoàn thành 3 tiêu chí cuối cùng trong lộ trình xây dựng NTM, để về đích theo đúng kế hoạch đã đề ra.


Thu Hằng


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục