(HBĐT) - Đã từ lâu, các cuộc thi viết trên Báo Hòa Bình đã trở thành món ăn tinh thần của độc giả, góp phần vào công tác tuyên truyền - nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của Báo Hòa Bình. Qua mỗi cuộc thi, những nhà báo, cả tay bút chuyên và không chuyên ngày càng trưởng thành, khẳng định mình.


Phóng viên Báo Hòa Bình tìm hiểu thông tin, tư liệu để thực hiện bài viết tham dự cuộc thi phóng sự, ký sự về chủ đề "Hòa Bình - Dấu ấn đổi mới".

Vào cuối tháng 9 này, cuộc thi viết "Phóng sự - ký sự về chủ đề "Hòa Bình - Dấu ấn đổi mới" trên Báo Hòa Bình năm 2019-2020 sẽ tổng kết và trao giải. Qua hơn 1 năm phát động, cuộc thi nhận được sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo những người làm báo trong tỉnh. Theo Ban tổ chức, đã có 85 tác phẩm dự thi, tập trung phản ánh hiện thực sinh động, những tập thể, nhân tố điển hình, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; những thành tựu nổi bật trong phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng, QP-AN của tỉnh, đặc biệt là thành tựu về phát triển kinh tế, kết cấu hạ tầng KT-XH, xây dựng NTM, an sinh xã hội, công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; những cách làm hay, mô hình mới, tập thể, cá nhân điển hình trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai và vận dụng sáng tạo, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp vào cuộc sống; phê phán những hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí...

Trước đó, cuộc thi Khởi nghiệp - Khởi nghiệp sáng tạo trên Báo Hòa Bình năm 2018-2019 đã được phát động, thu hút sự quan tâm, tham gia của phóng viên Báo Hòa Bình và các đồng nghiệp, tuyên truyền viên, cộng tác viên từ khắp các địa phương. Trong khuôn khổ cuộc thi, đã cổ vũ, khuyến khích, góp phần xây dựng tinh thần khởi nghiệp, tinh thần doanh nhân; tạo niềm tin, tâm lý không ngại thất bại, khơi dậy tính sáng tạo, năng động trong SX-KD, dám nghĩ, dám làm để làm giàu trên mảnh đất quê hương theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra và kế hoạch "Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2017-2020". Bên cạnh đó, chia sẻ, gợi mở đến bạn đọc những ý tưởng khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo, định hướng mới trong SX-KD; ý tưởng mở rộng ngành nghề, những điển hình mạnh dạn, sáng tạo xây dựng kế hoạch, dự án, mô hình SX-KD, tăng cường liên kết, quan tâm xây dựng thương hiệu sản phẩm, phát triển ngành nghề phù hợp, bám sát quy hoạch, định hướng chung của tỉnh, địa phương. Những tấm gương người dân tộc thiểu số bằng ý chí, nghị lực đã vượt lên khó khăn, làm giàu chính đáng; những điển hình nhiệt huyết, sáng tạo, dám đối mặt với thách thức, không chùn bước trước những thất bại... Cuộc thi đã đón nhận, chọn lọc đăng tải hàng trăm tác phẩm báo chí có chất lượng của nhiều tác giả, từ đó, phát huy mạnh mẽ những đóng góp trí tuệ của nhà báo, cộng tác viên, bạn đọc, bạn viết trong, ngoài tỉnh.

Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Tuấn, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình khẳng định: Các cuộc thi viết trên Báo Hòa Bình thu hút sự dõi theo của bạn đọc trong và ngoài nước, góp phần nâng cao chất lượng, tăng tính hấp dẫn của tờ báo, đồng thời, đóng góp không nhỏ đối với công tác tuyên truyền đưa nghị quyết, các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng vào cuộc sống. Các nhà báo còn tích cực tham gia, hưởng ứng nhiều cuộc thi viết do tỉnh, T.Ư tổ chức, như cuộc thi viết về "Gương Người tốt - Việc tốt" tỉnh Hòa Bình lần thứ V, giai đoạn 2015-2020, Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng "Búa liềm vàng"... Đáng chú ý, ở "mùa giải" Búa liềm vàng các năm 2018, 2019, Báo Hòa Bình có 2 tác giả có tác phẩm lọt vào vòng chung khảo.

Những năm gần đây, các cuộc thi viết trên Báo Hòa Bình được duy trì thường xuyên, là sân chơi bổ ích đối với các nhà báo. Qua đó, người làm báo được rèn luyện, thử thách bản lĩnh nghề nghiệp, được phát huy, thể hiện sự tìm tòi, sáng tạo qua mỗi tác phẩm. Các cuộc thi đồng thời tìm kiếm, biểu dương, tôn vinh những cây bút tiêu biểu, hoạt động tích cực, có tác phẩm mang tính phát hiện, mới mẻ, độc đáo và sinh động.


Dương Liễu


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục