(HBĐT) - Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (TTND), Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) các xã, phường, thị trấn là hình thức giám sát của xã hội. Trong đó, tập trung giám sát hoạt động của cơ quan, đơn vị cấp xã và việc thực hiện các dự án đầu tư liên quan đến lợi ích của cộng đồng tại cơ sở. Đây là một trong những hình thức giám sát quan trọng của MTTQ nhằm phát huy dân chủ, động viên Nhân dân thực hiện quyền làm chủ, tham gia quản lý xã hội.


Với sự giám sát của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng xã Liên Sơn (Lương Sơn), công trình đường bê tông thôn Chũm hoàn thành đảm bảo chất lượng.

Để bảo đảm chất lượng, hiệu quả, minh bạch trong việc đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành các công trình ở cấp xã, MTTQ tỉnh đã ban hành hướng dẫn hoạt động và tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm cho các thành viên Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ.

Bên cạnh đó, MTTQ tỉnh phối hợp Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng thực hiện các hoạt động thúc đẩy công khai, minh bạch và sự tham gia của người dân trong quản lý ngân sách Nhà nước. Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật (UB MTTQ tỉnh) Nguyễn Xuân Tùng cho biết: Mục đích chương trình phối hợp nhằm trao quyền cho các tổ chức xã hội, tổ chức dựa vào cộng đồng để tác động trực tiếp tới quá trình ra quyết định ngân sách cho các chương trình giảm nghèo và phát triển, tác động gián tiếp tới chính sách, thể chế thu chi ngân sách ở địa phương. Chương trình đã triển khai nhiều hoạt động như: khảo sát, giám sát chương trình xây dựng NTM tại TP Hòa Bình; việc huy động, sử dụng các loại quỹ xã hội, nhân đạo, từ thiện, khoản đóng góp của Nhân dân tại huyện Lạc Sơn; khảo sát, giám sát, đối thoại về việc xây dựng công trình thuỷ lợi Hồ Ngõa tại huyện Mai Châu… Mới đây, khảo sát ý kiến Nhân dân về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế vùng hồ Hòa Bình gắn với du lịch cộng đồng. Qua đó, ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết của Nhân dân tham gia góp ý, đề xuất, kiến nghị vào các vấn đề thiết thực, chính sách triển khai ở cơ sở.

Theo đánh giá của UB MTTQ tỉnh, hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ những năm qua có nhiều hình thức phong phú, bám sát quy định của pháp luật. Phần lớn các thành viên phát huy vai trò, trách nhiệm, khả năng để thực hiện nhiệm vụ được Nhân dân tin tưởng giao phó; chủ động tuyên truyền, vận động Nhân dân cùng tham gia giám sát.

Đơn cử như, Ban GSĐTCCĐ đã phát hiện ống nước thải khu dân cư ở xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) xi măng, cát, đá không đúng với quy định, bản vẽ. Công trình cải tạo, nâng cấp hồ Khang Mời và đường giao thông Yên Hòa 1 đi kho mìn ở xã Yên Mông (TP Hòa Bình) chưa đảm bảo chất lượng, số lượng theo thiết kế. Công trình đường giao thông liên thôn Nam Sơn 2 đi xóm Mới, xã Thu Phong (Cao Phong) vi phạm quy cách khi trộn bê tông, đầm nền mố cầu chưa đúng quy định, lấn chiếm hành lang giao thông so với thỏa thuận giải phóng mặt bằng ban đầu… Sau khi giám sát, có ý kiến, chủ đầu tư đã khắc phục để các công trình phục vụ cộng đồng đảm bảo chất lượng, thiết kế.

Tuy nhiên, hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ còn khó khăn, hạn chế. Thành viên thiếu kinh nghiệm, ít có chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng, chủ yếu giám sát tổng thể bên ngoài và các công trình nhỏ. Sự quan tâm của các cấp, ngành, đoàn thể chưa tương xứng với vai trò công tác TTND, GSĐTCĐ ở cơ sở. Có địa phương chưa tạo điều kiện trong quyết toán kinh phí theo quy định. Một số chủ đầu tư chưa chủ động hợp tác, không cung cấp tài liệu hồ sơ thiết kế công trình...

Để tiếp tục phát huy vai trò của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ đòi hỏi giải pháp về đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động. Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật (UB MTTQ tỉnh) cho rằng, cần tập trung vào 4 vấn đề: Thúc đẩy giám sát đi kèm với nâng cao nhận thức, năng lực của cộng đồng và chính quyền; huy động sự tham gia của chính quyền, chủ đầu tư trong quá trình giám sát; lựa chọn nội dung giám sát dựa trên nhu cầu cộng đồng; tăng cường sự tham gia của người dân, tạo dựng niềm tin vào sự thay đổi sau giám sát xã hội.


Cẩm Lệ


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục