(HBĐT) - Với tinh thần "tương thân, tương ái”, bằng những việc làm thiết thực, những năm qua, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, là cầu nối tin cậy để các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm trong và ngoài tỉnh tham gia hỗ trợ, giúp đỡ những người nghèo, hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trên địa bàn tỉnh.


Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao quà cho đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn tại TP Hòa Bình thông qua chương trình "Chợ nhân đạo”.

Đồng chí Bùi Quốc Việt, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết: Cùng với các tổ chức, cá nhân có tấm lòng nhân ái, thời gian qua, các cấp Hội CTĐ tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở với những nội dung phong phú. Phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, các cấp Hội triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào như "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, "Tháng nhân đạo”, "Hiến máu tình nguyện”, "Ngân hàng bò”, "Bữa ăn chia sẻ”… đem lại hiệu quả tích cực, chia sẻ khó khăn với người nghèo, yếu thế tại địa bàn. Các hoạt động thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách, tương thân, tương ái trong cộng đồng, nhất là trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, những việc làm đó lại càng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc hơn.

Hội CTĐ tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tại 10 huyện, thành phố, phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tổ chức hoạt động chăm lo cho người nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Cán bộ, tình nguyện viên CTĐ luôn nhiệt huyết vì cuộc sống cộng đồng, có mặt ở khắp các địa bàn, trao gửi những phần quà mang đậm tình cảm, sự sẻ chia của các nhà hảo tâm tới từng đối tượng.

Trong 9 tháng năm 2020, hoạt động nhân đạo, từ thiện của Hội CTĐ đã trợ giúp 92.485 lượt người với tổng trị giá trên 20 tỷ đồng. Triển khai thực hiện phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Canh Tý 2020, các cấp Hội tổ chức tặng quà 27.142 lượt người, tổng trị giá 11,67 tỷ đồng, giúp các đối tượng có một cái Tết đầm ấm, ý nghĩa. Bên cạnh đó, 140 địa chỉ nhân đạo là đối tượng hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được quan tâm, hỗ trợ với tổng giá trị 115 triệu đồng thông qua cuộc vận động "Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. "Tháng nhân đạo” năm 2020 đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa trên khắp địa bàn tỉnh, nhất là vùng sâu, vùng xa, hỗ trợ 11.521 lượt đối tượng nghèo, hoàn cảnh khó khăn tổng trị giá trên 3,1 tỷ đồng. Chung tay chia sẻ nỗi đau da cam, trong "Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam” năm 2020, các cấp Hội đã thăm hỏi, động viên, hỗ trợ 1.500 lượt đối tượng, tổng trị giá trên 1 tỷ đồng.

Nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh có lòng hảo tâm như: CLB Thiện nguyện áo xanh, CLB Nhân ái huyện Tân Lạc, Hội Lái xe 28… thường xuyên tổ chức các hoạt động thiết thực, nhân đạo, tặng quà, hỗ trợ đối tượng khó khăn vùng sâu, vùng xa, đồng bào gặp thiên tai, mưa lũ, ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Bên cạnh đó, Hội CTĐ các huyện, thành phố tổ chức hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhiều nhà "Chữ thập đỏ”, trao bò giống, tặng quà, nhu yếu phẩm cho 9.515 lượt đối tượng hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình có nạn nhân bị đuối nước, hỏa hoạn, tổng trị giá trên 1,6 tỷ đồng. Chương trình "Ngân hàng bò” đã hỗ trợ 38 con bò giống cho 38 gia đình nghèo, trong đó đã mua và trao tặng 15 con bò cho hộ nghèo, trị giá 344 triệu đồng. Đồng hành cùng công tác khuyến học, "Học bổng Vingroup” do Quỹ Thiện tâm - Tập đoàn Vingroup tài trợ 63 học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi trong toàn tỉnh, với số tiền trên 280 triệu đồng. Thực hiện mô hình "Bữa ăn chia sẻ”, từ đầu năm đến nay, các cấp Hội đã phát 7.793 suất cơm tại bệnh viện tuyến huyện, tỉnh; triển khai cấp phát thuốc miễn phí cho 4.303 lượt người, trị giá 431 triệu đồng. Đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện, trong 9 tháng năm nay, toàn tỉnh có 6.042 lượt người đăng ký tham gia hiến máu, tiếp nhận 3.490 đơn vị máu, sau quy đổi được 4.717 đơn vị máu.

Nhằm chung tay đẩy lùi dịch Covid-19, các cấp Hội CTĐ tỉnh triển khai phòng chống, tuyên truyền phòng ngừa thảm họa, nước sạch, vệ sinh, phát khẩu trang miễn phí cho 28.040 lượt người, trị giá 913 triệu đồng. Đồng thời, cùng các tổ chức, cá nhân phát nhiều tấn gạo, quà, tổ chức các "Phiên chợ 0 đồng” cho những đối tượng bị ảnh hưởng thu nhập bởi đại dịch.

Hoạt động tình nguyện, nhân đạo được các cấp Hội CTĐ triển khai thể hiện sự quan tâm, đồng cảm của xã hội tới đối tượng yếu thế, từ đó phát huy những giá trị nhân văn, tinh thần tương thân, tương ái, lan tỏa yêu thương trong cộng đồng.


Nguyễn Hoàng


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục