(HBĐT) - Bãi tập kết rác thải xã Đông Bắc (Kim Bôi) hoạt động đến nay được gần 6 năm. Để có thể xây dựng bãi rác này, năm 2014, 3 hộ dân trong xã tình nguyện hiến đất. Đến nay, đã hơn 6 năm trôi qua, các hộ tình nguyện hiến đất vì cộng đồng vẫn mỏi mòn "ngóng” được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đối với diện tích đất còn lại. Việc chậm tiến độ cấp GCNQSDĐ ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý, hoạt động sản xuất của các hộ dân.


Hiến đất để xây dựng bãi rác, nhưng hơn 6 năm nay, gia đình ông Bùi Ngọc Hanh, xã Đông Bắc (Kim Bôi) vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo tìm hiểu, bãi tập kết rác thải xã Đông Bắc được triển khai xây dựng từ tháng 6/2014, diện tích 2,2 ha, do HTX vệ sinh môi trường Sơn Hà quản lý, điều hành. Bãi rác là nơi tập kết rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Đông Bắc và các xã vùng lân cận. Qua đó, nhằm thực hiện tiêu chí số 17 trong xây dựng NTM. Để đảm bảo diện tích cho bãi rác, 3 hộ dân xóm Cặm Cõ có diện tích đất lâm nghiệp nằm trong quy hoạch đã hiến 6.058 m2 để xây dựng bãi tập kết rác thải.

Khảo sát tại khu đất sản xuất lâm nghiệp của ông Bùi Ngọc Hanh, xóm Cặm Cõ, khu vực giáp ranh với bãi tập kết rác thải xã Đông Bắc. Qua chia sẻ được biết, năm 1998, gia đình ông Hanh được chính quyền địa phương giao 2 lô đất sản xuất lâm nghiệp với diện tích 4,92 ha. Sau khi cắt cho 2 con trai 1,23 ha năm 2012, gia đình ông Hanh hiến 2.829 m2 để xây dựng bãi rác. Trên diện tích hơn 3 ha đất lâm nghiệp còn lại, ông Hanh trồng keo, tuy nhiên, đến nay, toàn bộ diện tích này vẫn chưa được cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp. Ông Hanh trăn trở: "Thực hiện chủ trương hiến đất xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu góp phần xây dựng NTM, gia đình tôi đã hiến đất để xây dựng bãi rác thải. Nhưng từ khi bàn giao đất cho chính quyền năm 2014, gia đình tôi chưa được cấp quyền sử dụng đối với diện tích đất còn lại. Gia đình mong muốn chính quyền các cấp đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp cho gia đình tôi cũng như các hộ đã hiến đất xây dựng bãi rác".

Ông Bùi Văn Sơn, cùng ở xóm Cặm Cõ chia sẻ: "Cũng như hộ ông Hanh, gia đình tôi được chính quyền giao đất từ năm 1998 với diện tích gần 1 ha. Theo quy hoạch, chính quyền địa phương đã vận động gia đình hiến 1.734 m2 để phục vụ công tác xây dựng bãi rác Đông Bắc. Vì gia đình đông con, nếu hiến đất sẽ không đảm bảo thu nhập để trang trải trong cuộc sống. Do đó, chính quyền các cấp đã đồng ý với phương án đổi đất. Theo đó, gia đình tôi nhận một khu đất với diện tích tương tự trên địa bàn xóm, được hỗ trợ giải phóng mặt bằng 9,9 triệu đồng. Theo thỏa thuận, gia đình tôi đã đổi đất để xây dựng bãi rác, được bàn giao khu đất mới để trồng keo. Hiện, khu đất lâm nghiệp còn lại của gia đình sau khi đổi và diện tích đất được chính quyền đổi để xây dựng bãi rác đều chưa có GCNQSDĐ".

Thực hiện Quyết định số 672/QĐ-TTg, ngày 28/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 22/1/2007, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 127/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán thành lập bản đồ địa chính 1/10.000 và hồ sơ địa chính cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đến nay, xã Đông Bắc có gần 20 hộ chưa được cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp do sai sót giấy tờ, trong đó có 3 hộ hiến, đổi đất xây dựng bãi tập kết rác thải. Trước thực tế đó, các hộ đã nhiều lần có ý kiến lên Ban quản lý xóm, kiến nghị chính quyền các cấp về việc chưa được cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp. Tại các buổi tiếp xúc cử tri, giao ban định kỳ, vấn đề này thường xuyên được xã đưa ra thảo luận nhưng vẫn chưa được giải quyết. Gần đây nhất, tại buổi giao ban cụm xã ngày 16/10/2020, xã đã báo cáo đồng chí Bí thư Huyện ủy Kim Bôi và đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp giải quyết, đảm bảo quyền lợi của các hộ hiến đất xây dựng bãi rác chưa được cấp giấy CNQSDĐ.

Đồng chí Bùi Duy Hưng, Phó trưởng Phòng TN&MT huyện Kim Bôi cho biết: "Sau khi tiếp nhận thông tin, chúng tôi sẽ phối hợp chính quyền xã rà soát các hộ đã hiến đất để xây dựng bãi rác chưa được cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp; hỗ trợ, hướng dẫn các hộ quy trình, thủ tục cần thiết. Qua đó nhanh chóng cấp GCNQSDĐ, đảm bảo quyền lợi của các hộ hiến đất xây dựng bãi rác Đông Bắc”.

Đức Anh


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục