(HBĐT) - Ngày 20/1, Sở LĐ-TB&XH đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác lao động, người có công (NCC) và xã hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh đã tới dự, chỉ đạo hội nghị.


Thừa ủy quyền, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau".


Đồng chí Quách Thị Kiều, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cho 1 tập thể và 1 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước toàn ngành.

Năm 2020, ngành LĐ-TB&XH đã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trên lĩnh vực với những kết quả nổi bật: Giải quyết việc làm trong nước 16.753 lao động, bằng 104,7% kế hoạch; tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp đạt 15.895 chỉ tiêu, bằng 102,5% so với kế hoạch. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 56%, trong đó có bằng cấp chứng chỉ đạt 22,64%. Thực hiện chính sách ưu đãi đối với NCC, đã có 100% xã, phường, thị trấn được công nhận làm tốt công tác thương binh liệt sỹ và NCC; 99,5% hộ gia đình chính sách, NCC có mức sống bằng và cao hơn mức sống trung bình của người dân trên cùng địa bàn nơi cư trú. Thông qua các chính sách giảm nghèo, lồng ghép với các chương trình, dự án phát triển KT-XH khác, đặc biệt là chương trình MTQG xây dựng NTM, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,6%, giảm 2,76% so với năm 2019. Hỗ trợ 210 tỷ đồng cho các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Thực hiện trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho 24.094 đối tượng bảo trợ xã hội, 232 đối tượng được nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm Công tác xã hội...

Năm 2021, ngành đã đề ra 12 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm.   

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh ghi nhận đóng góp của ngành LĐ-TB&XH cho phát triển KT-XH của tỉnh. Đồng thời nhấn mạnh: Ngành LĐ-TB&XH với chức năng QLNN trên nhiều lĩnh vực cần nỗ lực hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021. Tập trung vào việc tăng cường tuyên truyền, vận động để tăng tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đặc biệt, với công tác giảm nghèo, cần phát huy vai trò cơ quan thường trực tham mưu, đề xuất việc lồng ghép các nguồn lực phục vụ sản xuất và hỗ trợ hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số vùng sâu, xa. Tiếp tục phối hợp với MTTQ các cấp và huy động nguồn xã hội hóa để quan tâm, chăm lo đảm bảo an sinh xã hội. Sớm trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020-2025...

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng bằng khen cho 2 tập thể, 3 hộ gia đình và 1 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau"; UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn và chứng nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; Bộ LĐ-TB&XH tặng bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước ngành LĐ-TB&XH, giai đoạn 2015-2020.


Bùi Minh

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục