(HBĐT) -  Xóm Đồng Nhất, xã Dũng Phong (Cao Phong) là xóm mới sáp nhập. Với sự đồng thuận của người dân, xóm đã thành công trong xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (KDCNTMKM).


Người dân xóm Đồng Nhất, xã Dũng Phong (Cao Phong) chăm sóc hàng hoa ven đường, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Đồng chí Bùi Thị Hạnh, Bí thư chi bộ xóm cho biết: Xác định xây dựng NTM là tiền đề để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, tất cả người dân trong xóm luôn chung sức, đồng lòng nỗ lực vượt qua khó khăn để xây dựng KDCNTMKM. Để xây dựng KCDNTMKM, chi bộ xóm chủ động triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, đảng viên, Ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể. Quan điểm của chúng tôi là phải huy động sự đồng tình, tham gia của người dân, phát huy vai trò nên gương của cán bộ, đảng viên. Bám sát các văn bản hướng dẫn, bộ tiêu chí KDCNTMKM, chi bộ phân công đảng viên triển khai tới từng hộ dân, đôn đốc các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền để người dân biết và thực hiện; việc dễ làm trước, việc khó làm sau; việc nào của gia đình thì gia đình làm, việc nào của tập thể thì cùng nhau làm.  

       Xóm Đồng Nhất có 140 hộ với 638 nhân khẩu, bà con luôn đoàn kết thực hiện công việc chung như làm đường giao thông, kênh mương, giữ gìn vệ sinh môi trường… Năm 2020, xóm huy động được trên 1.800 ngày công lao động để làm 500 m đường giao thông, trồng 1.000 m đường hoa. Ở xóm, hộ nào cũng có tường rào xây bằng bê tông, hoặc bằng cây xanh cắt tỉa tỉ mỉ. 

Cùng với việc tạo cảnh quan, giữ gìn vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp, người dân trong xóm còn tiên phong, đi đầu trong phong trào cải tạo vườn tạp để trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. Mặc dù phải tự bỏ 100% kinh phí, song phong trào cải tạo vườn tạp nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Tỷ lệ hộ dân tham gia đạt 84%. Đến nay, toàn xóm có 3,6 ha trồng cây ăn quả có múi. Những vườn bưởi, vườn cam quả vàng óng, sai trĩu đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân. Nhờ cải tạo vườn tạp, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, nhiều hộ dân có thu nhập cao, từ 300 - 400 triệu đồng/năm. Tiêu biểu như hộ ông Bùi Văn Kỹ, Bùi Văn Thụ...

Song song với phát triển kinh tế, xóm quan tâm nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.  Xóm có 2 đội bóng chuyền nam, 2 đội bóng chuyền hơi người cao tuổi, 1 câu lạc bộ dưỡng sinh; duy trì hoạt động câu lạc bộ văn hóa dân gian Mường với 22 thành viên. Câu lạc bộ truyền dạy cho thế hệ trẻ cách đánh chiêng, hát những làn điệu dân ca Mường. Nhờ vậy, gần 100% người dân trong xóm biết đánh chiêng Mường. Các ngày lễ, Tết, lễ hội Khai mùa Mường Thàng, người dân tham gia trình tấu chiêng Mường. 

Việc xây dựng KDCNTMKM đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Đồng Nhất ngày càng khang trang, văn minh, hiện đại, người dân hăng hái thi đua phát triển kinh tế. Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của xóm chỉ chiếm 0,2%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 47 triệu đồng. 100% người dân được sử dụng nước sạch đảm bảo vệ sinh...


Thu Thủy

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục