(HBĐT) - Đến xóm Cuôi, xã Bình Sơn (Kim Bôi) được sải bước trên con đường bê tông sạch đẹp, đứng ở cầu Ấp check-in cùng cảnh vật non nước hữu tình, ngắm nhìn những ngôi nhà khang trang mọc lên san sát. Đi vào trong làng, đường hoa của chi hội phụ nữ xóm nở rộ khoe sắc như chào đón khách phương xa về thăm. Xóm Cuôi đang khoác lên mình màu áo mới, rực rỡ. Cái khó, cái nghèo đã được đẩy lùi, cuộc sống sung túc đang đến với người dân nơi đây.

 


Đường dân sinh tại xóm Cuôi, xã Bình Sơn (Kim Bôi) được bê tông hoá 100%, đáp ứng nhu cầu đi lại của bà con. 

Đồng chí Bùi Văn Đông, Chủ tịch UBND xã cho biết: Xóm Cuôi có 210 hộ với 847 nhân khẩu. Khoảng 5 năm về trước, mặc dù chỉ cách trung tâm xã 3 km, nhưng nhắc đến xóm Cuôi ai cũng cảm thấy ái ngại. Các hộ dân sống ven chân núi, xóm bị cách biệt bởi một con suối lớn, đường sá đi lại khó khăn, ngầm Ấp khi đó chưa được xây dựng, bà con chỉ dựng tạm cây cầu tre nhỏ để phục vụ nhu cầu đi lại và cho học sinh tới trường. Vào những ngày mưa, đường trơn không thể đi được bằng xe máy mà phải đi bộ. Dưa, mía, ngô… bà con trồng được tư thương không vào mua, hoặc có vào mua sẽ bị ép giá rẻ chỉ bằng 2/3, thậm chí bằng một nửa so với giá thị trường. Nhiều gia đình do giá tư thương trả rẻ, tiếc công sức mình bỏ ra nên tự gánh hàng ra chợ Bãi Chạo (xã Tú Sơn), hoặc chợ Rạnh (xã Đông Bắc) để bán. Mùa lũ về, học sinh thường xuyên phải nghỉ học do nước dâng, ngập cầu không đi lại được. 

Kể từ khi đường liên xã Đông Bắc - Bình Sơn và ngầm Ấp được đầu tư xây dựng kiên cố, đưa vào sử dụng năm 2017, đoạn đường dân sinh trong xóm dài 2 km cũng được người dân góp của, góp công làm từng đoạn nhỏ và chính thức hoàn thành năm 2020, bộ mặt xóm Cuôi đã có sự đổi thay. Trong ánh mắt những người dân xóm Cuôi trước còn nhiều vất vả, nay ánh lên niềm phấn khởi, tươi vui.

Đưa chúng tôi đi thăm quan một vòng quanh xóm, anh Bùi Văn Nam, người trưởng thôn trẻ tuổi đầy nhiệt huyết cho biết: Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng người dân xóm Cuôi đã chung sức, đồng lòng vươn lên phát triển kinh tế, đảm bảo cuộc sống gia đình và tạo điều kiện cho con em được học hành đầy đủ. Có đường giao thông đi lại thuận tiện, công nghệ thông tin phát triển, bà con mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Nhiều hộ làm giàu từ nuôi trâu, bò, lợn, trồng rừng như hộ các ông: Bùi Thanh Tùng, Đặng Minh Hùng, Bạch Đức Tình, Bùi Văn Tâm. Tính đến nay, trong xóm đã có trên 10 gia đình mua được ô tô, điều mà trước đây người dân xóm Cuôi chưa bao giờ dám nghĩ đến. 

Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của bà con, cụ thể như lượng điện cung cấp hiện không đủ phục vụ nhu cầu sử dụng. Nhiều gia đình còn phải sử dụng chung một đồng hồ điện. Vào giờ cao điểm, điện không đủ mạnh để nấu chín một nồi cơm, chưa nói đến sử dụng ti vi, máy giặt hay các thiết bị khác. Niềm mong mỏi lớn nhất của bà con xóm Cuôi là được đầu tư thêm một trạm biến áp tại xóm để cung cấp đủ lượng điện phục vụ sinh hoạt. 

Được thiên nhiên ban tặng khí hậu mát mẻ, trong lành, cùng với việc giữ gìn được những phong tục văn hóa độc đáo, xóm Cuôi đã, đang trở thành địa điểm hấp dẫn, được nhiều du khách ở TP Hà Nội, Hòa Bình lựa chọn làm nơi nghỉ dưỡng vào những ngày cuối tuần và nghỉ lễ. Trong thời gian tới, xóm tiếp tục gìn giữ các nét đẹp truyền thống, xây dựng cảnh quanh xóm làng xanh, sạch, đẹp để tiến tới xây dựng khu du lịch cộng đồng xóm Cuôi. 

 
Khánh Linh

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục