(HBĐT) - Ngày 7/5/2021, Sở Y tế ban hành văn bản số 1127 gửi Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh COVID-19.

Theo báo cáo kết quả truy vết bệnh nhân (BN 3079) của các cơ quan chuyên môn cho thấy ngày 28/4/2021 bệnh nhân có về Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình để thanh toán viện phí cho người nhà, cụ thể như sau (theo lời bệnh nhân kể):

- Khoảng 7 giờ 00 ngày 28/4/2021 bệnh nhân bắt xe buýt (không nhớ số xe) trước cổng Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương ra bến xe Mỹ Đình;

- Bệnh nhân đi xe Bình An về Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình (không nhớ biển số xe tuy nhiên được lái xe đề nghị ghi tên vào sổ theo dõi của nhà xe);

- Đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, bệnh nhân đi thẳng vào nhà B6 tầng 1 khu thanh toán viện phí, ký 3 hoá đơn và nhận tiền thanh toán (400.000đ) trong khoảng 2-3 phút (do được hẹn trước nên bệnh nhân vào thanh toán rất nhanh), chỉ nhớ có tiếp xúc với nhân viên tại quầy thanh toán;

- Sau khi thanh toán xong bệnh nhân đi thẳng ra cổng bắt xe ôm đến bến xe khách trung tâm Hoà Bình;

- Bệnh nhân đi xe Bình An đi xuống bến xe Mỹ Đình (không nhớ giờ lên xe, chuyến xe này không đề nghị khách ghi tên), sau đó bắt xe buýt (không nhớ số xe) về đến bệnh viện nhiệt đới Trung ương vào khoảng hơn 12 giờ cùng ngày;

- Suốt quá trình di chuyển bệnh nhân không dừng lại bất kỳ điểm nào để ăn uống gì.

Từ kết quả truy vết trên Sở Y tế đề nghị:

+ Đồng chí Giám đốc Sở Giao thông Vận tải: Chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát các chuyến xe khởi hành theo cung giờ nêu trên.

+ Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai ngay công tác truy vết tất cả các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến khám bệnh tại khoa khám bệnh của bệnh viện đa khoa tỉnh thời điểm từ 07h00 đến 12h00 ngày 28/4/2021và các ca liên quan đến ca bệnh để khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định.

Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cử cán bộ đôn đốc, theo dõi và hỗ trợ các huyện, thành phố trong công tác truy vết nói trên.

Thông tin chi tiết gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật theo địa chỉ ytduphongtinhhb@gmail.com , SĐT: 02183.857.005/.


P.V (TH)


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục