(HBĐT) - Sau những tàn phá nặng nề của trận lũ lịch sử năm 2017, quá nửa số hộ dân xóm Túp, xã Tiền Phong (Đà Bắc) chuyển về nơi ở mới tại khu tái định cư (TĐC) Đá Tú để tránh gặp phải thảm họa, thiên tai luôn rình rập.

"Ốc đảo” an yên

Gọi khu TĐC xóm Đá Tú là "ốc đảo” bởi nơi đây nằm gọn trên quả đồi có địa hình bát úp, gần như tách biệt với bên ngoài. Tuy nhiên, vì đã quá quen việc đi lại bằng thuyền nên dành 5 phút qua sông Đà để sang bờ bên kia với người dân cũng không mấy bất tiện. Chỉ tay về hướng đối diện, nơi sinh sống từ thời ông, bà ngày trước, chị Đinh Thị Huệ hồi tưởng: Dạo đó, với địa thế chênh vênh lại gặp phải đợt mưa lũ kéo dài cả tháng khiến nhà cửa của các gia đình nứt lún hết cả, trong đó, hộ ông Khuất Đình Minh và Bùi Văn Lực bị sập toàn bộ ngôi nhà. Mưa bão cũng khiến căn nhà 2 tầng mới xây của gia đình bị nghiêng đổ. Đây cũng là nguyên do có tới 33/77 hộ dân xóm Túp và xóm Trê (nay sáp nhập thành xóm Túp) phải di dời ngay khỏi điểm sạt lở, mất an toàn.


Sau khi chuyển về khu tái định cư Đá Tú, xã Tiền Phong (Đà Bắc), gia đình chị Đinh Thị Huệ đã ổn định cuộc sống.

Về nơi ở mới, các hộ được tỉnh quan tâm bố trí cơ sở hạ tầng. Mọi trường hợp chuyển đến đều được hỗ trợ 20 triệu đồng, một vài trường hợp do thiệt hại nặng hơn được hỗ trợ 40 triệu đồng để dựng nhà. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng khu TĐC 54 tỷ đồng. Đặc biệt, điểm TĐC được lựa chọn, khảo sát kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn, nhất là phòng tránh được những nguy cơ thiên tai, sạt lở. Ông Đinh Công Canh, một trong những hộ đang sinh sống tại khu TĐC chia sẻ: Hồi còn ở nơi cũ, cứ mưa gió là lại nơm nớp lo sợ đổ nhà. Tính từ thời điểm dọn về khu TĐC đến nay đã qua hơn 3 mùa mưa bão, các hộ đã ổn định nơi ăn, chốn ở. Tuy ở "ốc đảo" có buồn hơn so với nơi cũ do địa thế độc lập, nhưng cuộc sống ổn định hơn, nhà cửa đều được xây dựng chắc chắn. Các gia đình được sử dụng nguồn điện thắp sáng, cung cấp nước sạch đầy đủ, đường đi lối lại có kết cấu bê tông bền vững, thuận tiện...

Vui cuộc sống mới

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cuộc sống của người dân khu TĐC Đá Tú sớm đi vào ổn định. Tại nơi ở mới, bên cạnh việc chăm lo về hạ tầng dân sinh phục vụ sản xuất, sinh hoạt cộng đồng, nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ đã được triển khai như: Cho vay vốn phát triển sản xuất, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, tập huấn, hướng dẫn người dân nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật... giúp bà con cải thiện sinh kế và giảm nghèo bền vững. Các hộ được đảm bảo điều kiện phát triển kinh tế với nghề chủ yếu là chăm sóc, bảo vệ rừng, thâm canh cây màu, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản. Trong đó, nguồn thu nhập chính từ nuôi cá lồng bè.

Theo thống kê, các hộ dân khu TĐC đã phát triển trên 200 lồng cá, bình quân mỗi gia đình có ít nhất 2 lồng cá trở lên. Đơn cử như hộ chị Đinh Thị Huệ có 4 lồng cá, anh Lê Đình Hợi có 15 lồng cá... Bình quân thu nhập từ nghề nuôi cá của các hộ từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng/năm. Điển hình là hộ anh Lê Đình Hợi có mức thu nhập từ 100 - 300 triệu đồng/năm. Ngoài ra, các hộ dân thuận tiện hơn trong sản xuất, nhất là chăm sóc, trông nom khu vực nuôi cá lồng bè do gần nơi ở mới.

Với nguồn thu nhập ổn định, chất lượng cuộc sống của các hộ dân ngày càng được nâng cao. Hiện, 100% hộ đều có ít nhất 1 chiếc xe máy, nhiều gia đình mua sắm được các tiện nghi sinh hoạt có giá trị như tủ lạnh, ti vi... Nguyện vọng của bà con sau khi an yên ở nơi ở mới là được quan tâm đầu tư xây dựng nhà văn hóa xóm tại diện tích đã quy hoạch, tạo sân chơi cho trẻ em để cải thiện hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần.

Bùi Minh


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục