(HBĐT) - Chiều 15/10, chuyến xe chở 16 công dân của huyện Kim Bôi từ thành phố TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã có mặt tại huyện. Khi về đến nơi, nhà xe được hướng dẫn chạy thẳng về khu cách ly đã được UBND huyện chuẩn bị sẵn. Mọi công tác khử khuẩn và đảm bảo an toàn được thực hiện nhanh chóng. Công tác đón, tiếp nhận công dân cũng được UBND huyện Kim Bôi chỉ đạo chặt chẽ. Toàn bộ công dân của huyện đã xét nghiệm PCR và test nhanh, cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Họ đã được bố trí chỗ ăn, ngủ và cơ sở vật chất thiết yếu tại khu cách ly đầy đủ, an toàn.


Công dân huyện Kim Bôi trở về từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam được cán bộ y tế hướng dẫn vào khu cách ly tập trung đảm bảo quy định về an toàn phòng, chống dịch Covid-19. 

Trời mưa càng lúc càng nặng hạt, thi thoảng từng đợt gió lạnh đầu mùa thổi qua. Khi nhìn thấy chiếc xe số 12 của đoàn xe đón công dân từ các tỉnh phía Nam do HTX vận tải Hoàng Kim chịu trách nhiệm đưa đón công dân đã cập bến an toàn. Tất cả công dân trong xe lẫn những người chờ đón đều reo lên vui sướng, xua tan đi sự mệt mỏi của quãng đường dài hơn nghìn cây số. Những cái vẫy tay cùng lời chào từ xa lần lượt được cất lên giữa người chờ đón và người trở về.

16 công dân lần lượt được hướng dẫn xuống xe và đi theo lối lực lượng làm nhiệm vụ đã chuẩn bị sẵn. Không giấu được niềm xúc động khi đã được đặt chân lên mảnh đất quê hương sau thời gian dài xa cách, chị Lang Thị Thoa, xóm Nghìa, xã Cuối Hạ, một tay bế đứa con nhỏ mới vừa tròn tuổi, một tay xách ba lô cùng vài vật dụng thiết yếu theo sự chỉ dẫn của cán bộ y tế tiến vào sảnh khu cách ly để tránh cơn mưa càng về đêm càng thêm nặng hạt. Chị chia sẻ: Về đến quê, em mừng lắm chị ạ. Vợ chồng em vào Bình Dương làm công nhân đã được 9 năm nay rồi, hai đứa con cũng được sinh ra nơi đất khách quê người. Cuộc sống vừa tạm ổn thì dịch bệnh ập đến, chồng em (anh Bùi Văn B. SN 1984) dương tính trước phải điều trị trong viện mất 1 tháng rưỡi, tiếp đến, 3 mẹ con cũng có kết quả dương tính và phải cách ly mất 18 ngày. Tiền không thể kiếm thêm mà số dự trữ đã dần cạn kiệt nên cuộc sống chật vật lắm. Ngay sau khi biết được thông tin tỉnh Hòa Bình có xe vào đón công nhân, gia đình đã đăng ký để được trở về. Đi ròng rã 3 ngày liền cũng khá mệt nhưng về đến quê, nhìn thấy quê thì không còn mệt nữa.

Đồng chí Đinh Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Ngay sau khi nhận được các văn bản chỉ đạo từ UBND tỉnh và Sở LĐ-TB&XH, UBND huyện Kim Bôi đã khẩn trương xây dựng kế hoạch tiếp nhận công dân trở về từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Chúng tôi đã giao cho các phòng, ban liên quan chủ động thực hiện theo kế hoạch, đảm bảo cơ sở vật chất và các điều kiện tốt nhất để công dân về thực hiện cách ly tại địa phương. Với trách nhiệm cao nhất đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng chống dịch và các điều kiện về công tác hậu cần như ăn, ở, sinh hoạt cho công dân tại khu cách ly tập trung.

Về địa điểm cách ly, tất cả công dân sẽ được bố trí cách ly tại trụ sở UBND xã Hạ Bì cũ, thuộc khu Nội Sung, thị trấn Bo. Đây là khu cách ly của UBND huyện có quy mô 120 giường và hiện vẫn đang có 8 trường hợp thực hiện cách ly. Có 2 đồng chí bộ đội, 3 công an và 2 cán bộ y tế thực hiện nhiệm vụ. Tại đây, giường, chiếu, chăn màn và những đồ dùng, vật dụng sinh hoạt thiết yếu đã được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Đối với những gia đình có con nhỏ dưới 6 tuổi, cán bộ tại khu cách ly đã bố trí riêng 1 phòng cho gia đình để tiện chăm sóc con. Toàn bộ chi phí như tiền xe, tiền ăn uống, xét nghiệm và các chi phí sinh hoạt khác trong thời gian cách ly tập trung sẽ được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và huyện Kim Bôi hỗ trợ cho công dân.

Trong số 16 công dân trở về đợt này, chủ yếu trở về từ TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, thường trú tại các xã của huyện Kim Bôi như Nam Thượng, Kim Bôi, Vĩnh Tiến, Vĩnh Đồng, Cuối Hạ, thị trấn Bo và Mỵ Hòa. Trong số đó có 5 trẻ em dưới 16 tuổi. Phòng LĐ-TB&XH đã tham mưu cho UBND huyện giao Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chuẩn bị 15 phần quà an sinh trao cho công dân ngay sau khi xuống xe và tiếp nhận vào khu cách ly của huyện. Phần quà bao gồm những nhu yếu phẩm và 500 nghìn đồng tiền mặt nhằm động viên tinh thần công dân sau khi trở về quê.

Từ đầu tháng 9 đến nay, huyện Kim Bôi đã tiếp nhận 319 người trở về từ vùng dịch Hà Nam, 7 người về từ ổ dịch Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và 23 người trở về từ các tỉnh phía Nam. Đối với việc đảm bảo an sinh cho công dân, đặc biệt là lao động thất nghiệp, lao động tự do mất việc làm trở về từ các tỉnh phía Nam, Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lĩnh, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện cho biết: Căn cứ theo Nghị quyết số 68 và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, hiện nay, trên địa bàn huyện Kim Bôi có 11 trường hợp được hưởng kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương do ảnh hưởng bởi dịch bệnh với tổng kinh phí hỗ trợ trên 50 triệu đồng. Với những lao động thất nghiệp có nhu cầu tìm việc làm, chúng tôi sẽ tăng cường kết nối với các đơn vị, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn, nắm bắt nhu cầu tuyển dụng của họ để làm đầu mối tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động. 


Khánh Linh

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục