(HBĐT) - Những năm gần đây, phong trào nuôi lợn nhựa tiết kiệm khuyến học ngày càng được đông đảo Nhân dân phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) nhiệt tình hưởng ứng. Từ đó đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong thực hiện mục tiêu xã hội hóa giáo dục trên địa bàn.



Ngày hội mổ lợn nhựa tiết kiệm khuyến học năm 2021 của Chi hội khuyến học tổ 5, phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình).

Kể từ khi tham gia phong trào, mỗi khi năm học mới cận kề, chị Nguyễn Thị Thùy (tổ 9) không còn phải trăn trở bởi đã tiết kiệm được một khoản tiền từ nuôi lợn nhựa. Số tiền không quá lớn nhưng đủ để chị đóng học phí, mua sách vở, đồ dùng học tập, đồng phục… cho các con. Chị Thùy chia sẻ: "Ban đầu, tôi chỉ định tham gia để hưởng ứng phong trào. Sau 1 năm, đến ngày hội mổ lợn, kết quả khiến tôi rất bất ngờ vì từ những đồng tiền mệnh giá nhỏ đã thành khoản tiền lớn. Vào năm học mới, tôi không còn phải lo lắng về chi phí học tập đầu năm của các con. Thời gian tới, tôi tiếp tục tham gia phong trào và động viên, khích lệ bạn bè, hàng xóm cùng tham gia”.

Hội Khuyến học (HKH) phường Thịnh Lang có 14 chi hội, gồm 9 chi hội tổ dân phố và 5 chi hội cơ quan, với 1.471 hội viên. Triển khai từ năm 2015, nhưng phải đến năm 2017 phong trào mới thật sự tạo được những dấu ấn đậm nét. Phong trào được thực hiện dưới hình thức tiết kiệm một phần chi tiêu hàng ngày để nuôi 1 con lợn nhựa. Cuối tháng 8 hàng năm, ngày hội mổ lợn nhựa tiết kiệm khuyến học được các chi hội tổ chức, gia đình hội viên cùng nhau mổ lợn. Số tiền này được các gia đình sử dụng để phục vụ việc học tập của con em và trích một phần nhỏ giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực giúp các em tự tin đến trường. Giờ đây, không chỉ có gia đình hội viên tích cực tham gia phong trào mà còn có cả các dòng họ, câu lạc bộ trên địa bàn phường. Lan tỏa rộng khắp, số lượng gia đình hội viên đăng ký nuôi lợn nhựa ngày một tăng, mỗi gia đình không dừng lại ở việc nuôi 1 con lợn nhựa mà có tới 3 - 4 con. Năm vừa qua, HKH phường đã nuôi được 1.400 con lợn nhựa, với tổng số tiền tiết kiệm trên 3 tỷ đồng. Nổi bật là gia đình hội viên Đoàn Thị Phương Ly (tổ 7) nuôi lợn nhựa với số tiền nhiều nhất là 21 triệu đồng. 

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Nhẹn, Chủ tịch Hội Khuyến học phường cho biết: "Thời gian đầu mới phát động phong trào, do công tác tuyên truyền chưa thực sự đạt hiệu quả, hiểu biết của người dân về phong trào còn chưa đúng, nên số lượng lợn được nuôi cũng như số tiền tiết kiệm chưa nhiều. Sau đó, chúng tôi đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tuyên truyền lồng ghép trong những buổi họp xóm, tổ dân phố, ở mọi lúc, mọi nơi, từ đó mọi người đã thay đổi cách nhìn nhận và tích cực tham gia. Phong trào nuôi lợn nhựa tiết kiệm khuyến học đã góp phần làm công tác khuyến học, khuyến tài của phường ngày một đi lên”.

Với những đóng góp tích cực, năm 2020, HKH phường Thịnh Lang được Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thi đua thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016 - 2020; Đảng bộ phường tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021…

Linh Nhật

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục