(HBĐT) - Trong những ngày qua, tình hình dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, trên địa bàn huyện từ ngày 6 - 21/11 ghi nhận 10 trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2 với gần 300 người tiếp xúc gần (F1).


Để đảm bảo thực hiện kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, bảo vệ sức khỏe cho các gia đình và cộng đồng, tập trung phát triển KT-XH, ngày 21/11/2021, Chủ tịch UBND huyện Yên Thủy ban hành Công văn số 1343 áp dụng bổ sung biện pháp phòng, chống dịch trong việc cưới,hỏi, việc tang, trên địa bàn huyện:

1. Đối với việc cưới, hỏi:

Yêu cầu các hộ gia đình khi tổ chức đám cưới, hỏi hết sức gọn nhẹ, hạn chế tối đa việc tổ chức ăn uống (khuyến khích tổ chức tiệc trà, tiệc ngọt trong đám cưới).Chỉ được mời khách trong phạm vi gia đình, dòng họ cư trú trên địa bàn huyện, số lượng người tham dự lễ cưới, tiệc cưới không tập trung quá 60 người/thời điểm. Những người thuộc diện cách ly hoặc theo dõi sức khỏe hoặc có triệu chứng nghi ngờ mắc Covid-19 như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, giảm hoặc mất vị giác, khứu giác… không tham dự. Đảm bảo 100% khách dự đám cưới, hỏi phải thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt và thực hiện các biện pháp an toàn phòng dịch Covid-19 trong suốt quá trình tổ chức đám cưới. Người tham dự nghi thức lễ cưới phải tuân thủ "5K"; luôn giữ khoảng cách giữa các bàn. Không tổ chức đưa, đón dâu đến vùng có dịch bệnh Covid-19. Gia đình tổ chức đảm cưới, hỏi phải báo cáo, cam kết thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch với chính quyền xã, thị trấn và chịu trách nhiệm khi để xảy ra lây lan dịch Covid-19. Chủ tịch UBND xã, thị trấn có trách nhiệm chỉ đạo quản lý, giám sát, kiểm tra chặt chẽ quá trình tổ chức đám cưới, hỏi của các gia đình trên địa bàn.

2. Đối với việc tang, đám giỗ, sang cát…

Tuyên truyền, vận động người dân rút ngắn thời gian tổ chức lễ tang, để người chết trong nhà không quá 24 giờ. Hạn chế tối đa số người phục vụ, tham dự lễ tang, tránh tập trung đông người; việc tổ chức tang lễ không tập trung quá 30 người trong cùng thời điểm, không quá 5 người/đoàn viếng, thực hiện nghiêm thông điệp "5K"; khuyến khích người dân sử dụng hình thức chia buồn bằng điện hoa, điện chia buồn; vận động gia đình tang lễ thông tin đến người thân đang ở các tỉnh, thành phố có dịch trong cộng đồng không về phúng viếng, tham dự trong thời điểm hiện nay; hạn chế tối đa việc tổ chức ăn uống, chỉ tổ chức phục vụ ăn uống đối với người trong gia đình, dòng họ trên địa bàn huyện và phải đảm bảo 100% người tham dự đám tang phải khai báo y tế, đo thân nhiệt, luôn đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp an toàn phòng dịch Covid-19 trong suốt quá trình tổ chức đám tang.

Riêng hoạt động tang lễ với người tử vong do nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19 (tại cộng đồng): thực hiện theo Văn bản số 2233/QĐ-BCĐQG, ngày 29/5/2021 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19. 

Xuân Thiên

(Trung tâm VH-TT&TT huyện Yên Thủy)

 


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục