(HBĐT) - Cách trung tâm huyện gần 20 km, xã Lạc Sỹ (Yên Thủy) là một trong những địa phương còn nhiều khó khăn. Nhiều năm trở lại đây, nhờ tận dụng tốt diện tích đất rừng sẵn có, bà con tập trung phát triển kinh tế đồi rừng, góp phần tăng thêm thu nhập, từng bước cơ bản ổn định cuộc sống.


Bà con xã Lạc Sỹ (Yên Thủy) trồng mới diện tích keo vừa khai thác.

Đến Lạc Sỹ, dọc theo con đường bê tông vào xã là những cánh rừng keo bạt ngàn trải dài ngút tầm mắt. Cứ cánh rừng nọ được khai thác thì mảnh đồi kia được người dân trồng mới, như một vòng tuần hoàn của sự sinh sôi nảy nở. Người trồng, người khai thác, người lên rừng chăm bón, tiếng cười nói râm ran. Từng đoàn xe tải nối đuôi nhau vận chuyển keo thô đến nơi tiêu thụ. 

Theo giới thiệu của đồng chí Bùi Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND xã, chúng tôi đến Sào Vót, xóm có diện tích rừng lớn nhất xã. Dưới tán rừng cao vút, ngôi nhà 2 tầng khang trang của ông Bùi Văn Nun nằm yên bình. Ông Nun cho biết: Ngôi nhà đang ở, xe máy đang đi và tất cả những đồ dùng tiện nghi trong nhà đều nhờ rừng mà có. 10 năm về trước, gia đình tôi thuộc diện nghèo của xóm, cả nhà 4 người sống trong căn nhà sàn làm bằng gỗ tạp, mỗi lần mưa to là xô chậu xếp khắp nhà để hứng nước mưa chảy từ trên mái xuống, hai đứa con chỉ được cho học hết lớp 9 phải nghỉ đi làm vì không có tiền để học tiếp. Gia đình tôi có 4 ha rừng, bắt đầu trồng từ năm 2006, đến năm 2012 bán vụ đầu tiên. Khi đó, giá bán trung bình 60 triệu đồng/ha, nhờ số tiền đó mới có kinh phí phá bỏ nhà sàn cũ, xây lại nhà bê tông kiên cố. 

Giống như ông Nun, gia đình ông Bùi Văn Niên cũng là một trong nhiều hộ dân tại Lạc Sỹ có cuộc sống ổn định nhờ rừng. Thu nguồn lợi từ 7 ha rừng trồng nối tiếp nhau, từ việc bế tắc khi chưa tìm được hướng thoát nghèo, nay ông đã có tiền sửa sang lại nhà cửa, sắm được chiếc ô tô tải để phục vụ bà con trong làng, trong xã. Theo đồng chí Bùi Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND: Xã bắt đầu phát triển kinh tế đồi rừng từ năm 2004. Tổng diện tích đất lâm nghiệp 2.594,14 ha, riêng đất rừng sản xuất chiếm đến 2.211,54 ha. Diện tích đất nông nghiệp chỉ đạt 98,1 ha, chủ yếu ruộng bạc màu, không năng suất. Nếu chỉ trông chờ vào cấy lúa và trồng hoa màu thì nguồn lương thực không đáp ứng đủ nhu cầu của bà con. Chính vì thế, nhiều hộ đã xác định trồng rừng là nguồn sinh kế bền vững, giúp tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã giảm rõ rệt, giai đoạn 2010 - 2016, xã còn trên 50% hộ nghèo, đến giai đoạn 2016 - 2020 giảm còn 20%. Trên 70% hộ có nhà xây kiên cố, đồ dùng trong gia đình đáp ứng được nhu cầu sống cơ bản.

Sinh ra dưới tán rừng, cuộc sống gắn liền với rừng và phát triển kinh tế nhờ những nguồn lợi từ rừng. Không chỉ trồng rừng sản xuất và khai thác gỗ keo mà bà con Lạc Sỹ còn tận dụng nguồn hoa tạp trong rừng để nuôi ong lấy mật. Mới đây, trong hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện năm 2021, sản phẩm mật ong Lạc Sỹ của HTX nông nghiệp Lạc Sỹ được đánh giá chuẩn hóa 3 sao, tiếp tục tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

9 tháng năm nay, diện tích rừng trồng khai thác trên địa bàn 180,8 ha, trồng mới 180,8 ha. Sản lượng ước đạt 13.560 m3, sản lượng củi khai thác 7.232 ster, giá trị sản xuất ước đạt trên 10 tỷ đồng. Xã đã triển khai tuyên truyền các hộ đăng ký tham gia trồng rừng gỗ lớn. Đến nay, diện tích trồng cây gỗ lớn đạt khoảng 15% tổng diện tích trồng cây lâm nghiệp trên địa bàn. Đồng thời, đẩy mạnh trồng rừng sản xuất gắn với bảo vệ rừng tự nhiên đầu nguồn. 


Khánh Linh

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục