(HBĐT) - Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến Cơ sở cai nghiện ma túy số 2, thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) là khuôn viên rộng rãi, xanh - sạch - đẹp. Đội ngũ cán bộ, nhân viên làm việc tận tâm, tận tình, không ngừng đổi mới để nâng cao chất lượng điều trị cho học viên cai nghiện ma tuý. Sống trong môi trường tích cực, sức khỏe của học viên cải thiện rõ rệt.


Học viên Cơ sở cai nghiện ma tuý số 2 (Lạc Sơn) tham gia trị liệu lao động trồng rau xanh cải thiện bữa ăn hàng ngày.

Cơ sở hiện quản lý, giáo dục 248 học viên thuộc các huyện: Yên Thủy, Lạc Thủy, Tân Lạc, Mai Châu, Lạc Sơn. Trong đó, cai nghiện tự nguyện 52 học viên, cai nghiện bắt buộc 196 học viên. Để thực hiện tốt công tác điều trị cho người cai nghiện, những năm gần đây, cơ sở được đầu tư xây mới, sửa chữa cơ sở vật chất; chỉnh trang khuôn viên, tạo môi trường sống xanh - sạch - đẹp để các học viên thấy gần gũi với thiên nhiên, thoải mái về tâm lý, nỗ lực cai nghiện thành công, sớm tái hòa nhập cộng đồng.

Ngay khi tiếp nhận đối tượng, đơn vị lập hồ sơ, phân loại học viên dựa trên độ tuổi, đặc điểm nhân thân, mức độ nghiện, tiền án, tiền sự để lên kế hoạch, sắp xếp chỗ ở phù hợp, thuận tiện trong công tác quản lý, giáo dục. Phòng Y tế thực hiện kiểm tra sức khỏe ban đầu, phân loại tình hình sức khỏe, vào bệnh án để có hướng điều trị, theo dõi đối với từng học viên và thực hiện quy trình cắt cơn, giải độc theo phác đồ điều trị. Hàng tuần, cán bộ phụ trách buồng học viên tổ chức họp buồng nhằm bám sát diễn biến tư tưởng học viên, hướng dẫn cho học viên hoạt động theo nội quy, quy chế của đơn vị.

Cán bộ Phòng Quản lý học viên Bùi Văn Đồng chia sẻ: Thực hiện liệu pháp tâm lý nhóm đã tổ chức cho học viên thành từng nhóm: Nhóm cùng hoàn cảnh, nhóm cùng tiến bộ. Tại nhóm, học viên có thể bày tỏ tâm tư, vướng mắc, lo âu để mọi người cùng thảo luận, tìm cách giúp đỡ, xóa bỏ sự cô độc, mặc cảm, thúc đẩy sự tôn trọng lẫn nhau, sự cởi mở và chia sẻ giữa mọi người. Năm 2021, cơ sở tổ chức kiểm tra sức khỏe, khám và điều trị các bệnh thông thường cho 861 lượt học viên, cắt cơn giải độc cho 116 học viên, duy trì định kỳ khám sức khoẻ đối với học viên. Đến nay, cơ bản học viên đều khoẻ mạnh, đủ điều kiện tham gia lao động trị liệu, học tập, rèn luyện phục hồi sức khoẻ, tâm lý hành vi, nhận thức.

Đồng thời, thực hiện lên lớp 31 buổi cho 495 lượt học viên, tư vấn cá nhân 345 lượt học viên, 743 lượt học viên lên thư viện đọc sách. Hàng ngày học viên tham gia lao động trị liệu như chăn nuôi gia súc, trồng rau xanh. Hướng dẫn giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, tư vấn sức khoẻ cho học viên, cán bộ. Tổ chức khám, tư vấn cho bệnh nhân, lập hồ sơ bệnh nhân sử dụng Methadone. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, tư vấn, xét nghiệm, khám bệnh, phát thuốc. Tình hình bệnh nhân điều trị ổn định, không xảy ra trường hợp sốc thuốc, đảm bảo an toàn cho người bệnh điều trị. Hiện có 47 bệnh nhân điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện thay thế bằng Methadone tại cơ sở.

Đồng chí Đinh Ngọc Long, Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 cho biết: Trong những năm gần đây, cơ sở không có học viên bỏ trốn, không xảy ra những vụ việc để lại hậu quả nghiêm trọng. Số lượng, tần suất học viên phải khám, điều trị bệnh trong quá trình cai nghiện giảm 50%. Nhằm giúp học viên có khả năng tái hòa nhập cộng đồng sau thời gian điều trị cai nghiện, cơ sở thường xuyên trang bị cho học viên kỹ năng giao tiếp, ứng xử với những người xung quanh. Để nâng cao chất lượng điều trị, học viên cai nghiện thành công, ngoài việc tuân thủ phác đồ điều trị, cơ sở tổ chức các hoạt động trị liệu liên quan, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính trị, pháp luật cho học viên, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật để họ quyết tâm từ bỏ ma túy, sớm hòa nhập cộng đồng.


Đinh Thắng


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục