(HBĐT) - Mường Động (Kim Bôi) - 1 trong 4 vùng Mường lớn của tỉnh, từ lâu đã nổi tiếng có cảnh quan thiên nhiên sơn thủy hữu tình, bản làng trù phú còn lưu giữ bản sắc văn hóa đậm đà; đặc biệt có nguồn suối khoáng được ví như vàng trắng quý giá đang tạo sức hấp dẫn cao đối với các nhà đầu tư, du khách trong và ngoài nước.


Hạ tầng khu dân cư Mớ Khoắc, thị trấn Bo (Kim Bôi) được đầu tư khang trang, góp phần phát triển KT-XH trên địa bàn.

Địa bàn huyện Kim Bôi mỗi nơi mỗi vẻ tạo ra sự hấp dẫn. Vùng trung tâm huyện, dọc tuyến sông Bôi mộng mơ, hiền hòa, nhiều khu vực có nguồn nước khoáng tinh chất ngàn năm được các nhà đầu tư hết sức quan tâm. Vùng Tú Sơn, Vĩnh Tiến thác chảy quanh năm. Cuối Hạ, Nuông Dăm được coi là vùng khó khăn nhưng cảnh quan thiên nhiên, nương đồi hết sức thơ mộng, hữu tình. Huyện được xác định là trọng điểm phát triển du lịch của tỉnh, hiện là tâm điểm của các dự án đầu tư tập trung vào lĩnh vực du lịch, đô thị sinh thái, dịch vụ thương mại, dự kiến sẽ có những sản phẩm du lịch đẳng cấp, tạo bứt phá cho du lịch vùng đất chén vàng. 

Từ sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, vùng đất Mường Động ngày càng trở nên sôi động, nhiều nhà đầu tư lớn đến nghiên cứu khảo sát, triển khai các dự án đầu tư, tập trung vào lĩnh vực du lịch, đô thị sinh thái theo chủ trương, định hướng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Dự án Apec Mandala Sky Villas Kim Bôi trên địa bàn xóm Mớ Đá, thị trấn Bo đang được đẩy nhanh tiến độ, đặt mục tiêu xây dựng một quần thể du lịch gồm hệ thống các biệt thự nghỉ dưỡng, khu trung tâm thương mại, hội nghị, bảo đảm cung cấp các sản phẩm du lịch đẳng cấp phục vụ hội thảo, hội nghị, nghỉ dưỡng theo tiêu chuẩn cao cấp, dự kiến sẽ đưa vào khai thác trong năm 2022. Cạnh dự án này cũng có nhiều dự án của các tập đoàn lớn đang tích cực nghiên cứu, đề xuất triển khai. Tập đoàn Sun Group đang khảo sát nghiên cứu dự án quần thể du lịch văn hóa, dịch vụ nghỉ dưỡng tại huyện Lạc Sơn và huyện Kim Bôi. Công ty CP Lạc Hồng đầu tư khu nghỉ dưỡng Serena Resort tại xóm Sào, xã Sào Báy đạt tiêu chuẩn 4 sao, có hệ thống biệt thự vip, khu hội thảo, nhà hàng Nón, bể bơi nước khoáng nóng, khu Onsen kiểu Nhật… tạo giá trị mới cho du lịch Mường Động, đang tiếp tục mở rộng quy mô dự án, góp phần xây dựng thương hiệu, hình ảnh cho du lịch Kim Bôi. Chủ đầu tư khu du lịch An Lạc, xã Vĩnh Đồng cũng đang xem xét đầu tư mở rộng dự án để đón bắt cơ hội phát triển các loại hình du lịch. Công ty CP Đại Lâm khảo sát đầu tư xây dựng dự án khu du lịch Thác Bạc Long Cung, xã Tú Sơn là khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp tâm linh...

Công tác quy hoạch vùng trung tâm huyện cũng đang được gấp rút triển khai để tạo động lực cho Kim Bôi thu hút các dự án đầu tư, tạo nên sự bứt phá về định hướng phát triển cũng như diện mạo. Tuyến đường nội thị khoảng 7 km, nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất để phát triển đô thị theo quy hoạch. Tỉnh đang khởi động tuyến đường nằm trong dự án liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Mộc Châu - Sơn La, khi được triển khai tạo cơ hội rất lớn để Kim Bôi khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch. Cùng với đó, dự án đầu tư hạ tầng nâng cấp tuyến đường nối từ Độc Lập (TP Hòa Bình) qua Đú Sáng nối với đường Trường Sơn; triển khai dự án đường liên thôn các xã, làm cơ sở đấu giá đất bổ sung nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu ngân sách…

Đồng chí Nguyễn Hoàng Thư, Bí thư Huyện ủy cho biết: Cán bộ và Nhân dân trong huyện triển khai các chương trình hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, xây dựng Kim Bôi ấm no, phát triển bền vững. Kim Bôi đang có những thuận lợi cơ bản, đó là lòng người đồng thuận, môi trường xanh, trong lành, bản sắc văn hóa độc đáo, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, nguồn nước khoáng có thương hiệu, nhiều sản phẩm du lịch đã định hình. Nắm bắt các cơ hội phát triển, cấp ủy, chính quyền huyện phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, đơn vị liên quan rà soát, xây dựng quy hoạch phát triển KT-XH, quản lý theo quy hoạch, tăng cường phối hợp với các sở, ngành đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp, nhà đầu tư có năng lực nghiên cứu, triển khai dự án lĩnh vực du lịch, dịch vụ, nông nghiệp, tạo sự bứt phá cho quê hương Mường Động.

 
Lê Chung

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục