(HBĐT) - Năm cũ qua đi với nhiều biến động, sáng đầu xuân năm mới, trước khi về bên gia đình nội ngoại, người thân, nhiều người chọn hướng xuất hành khai xuân là đi lễ chùa. Bên cạnh xin lộc cho gia đình, ai cũng mong một năm không Covid-19, quốc thái dân an. Năm nay, để phòng, chống dịch (PCD) Covid-19, chùa Hòa Bình Phật Quang không tổ chức các lễ hội xuân tập trung đông người, nhưng cổng chùa vẫn luôn rộng mở chào đón phật tử và du khách đến lễ chùa.


Các phật tử đến chùa Hòa Bình Phật Quang lễ Phật được nghe Thượng tọa Thích Đức Nguyên thuyết giảng về Phật pháp ngày đầu xuân.

Năm qua, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo công tác PCD, hoạt động Phật giáo nói riêng cũng như các tôn giáo khác nói chung diễn ra khá trầm lắng. Các nghi thức quan trọng trong năm vẫn được trang trọng diễn ra nhưng ở quy mô nhỏ, ít người tham gia và thực hiện nghiêm ngặt các quy định PCD. Thượng tọa Thích Đức Nguyên, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, trụ trì chùa Hòa Bình Phật Quang cho biết: Đầu xuân năm mới, mặc dù diễn biến dịch Covid-19 còn phức tạp, nhưng để đáp ứng nguyện vọng của phật tử và Nhân dân, nhà chùa vẫn mở cửa đón khách thập phương hành lễ. Để đảm bảo an toàn cho người dân và tín đồ phật tử về dâng hương, nhà chùa có các phương án chia nhỏ, phân luồng từng nhóm nhỏ 5 - 10 hộ gia đình lần lượt vào cầu an và dâng hương. Nhà chùa cũng chuẩn bị khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, thường xuyên nhắc nhở khách ra vào phải đeo khẩu trang phòng dịch, thực hiện nghiêm túc việc giữ khoảng cách, không tập trung đông người… vừa đảm bảo việc cầu an, cầu phúc đầu xuân vừa đảm bảo PCD.

Mọi năm, du khách đến chùa đầu xuân sau khi hành lễ cầu an, cầu tài sẽ giành nhiều thời gian để thăm thú, vãn cảnh chùa, ghi lại những khoảnh khắc đẹp cùng người thân và gia đình trong khuôn viên của nhà chùa nhưng trong bối cảnh hiện nay, đa số phật tử, người dân sau khi hành lễ đã khẩn trương rời chùa. Bà Hoàng Thị Lan, phường Dân Chủ (TP Hòa Bình) cho biết: Đi lễ chùa sáng mồng 1 Tết đã là truyền thống, thói quen của gia đình tôi từ nhiều năm nay. Ngày mồng 1 Tết là khởi đầu cho một năm mới, gia đình tôi tin rằng đây là thời điểm phù hợp nhất để về với đức Phật, nguyện cầu những điều bình an. Năm nay, ngoài việc cầu mong cho gia đình mạnh khỏe, con cái làm ăn phát đạt, các cháu chăm ngoan, học giỏi, tôi cũng như nhiều người khác đến chùa đều chung ước nguyện dịch bệnh sớm chấm dứt, cuộc sống trở về bình thường.

Đón xuân trong bối cảnh đặc biệt, dịch bệnh diễn biến phức tạp nên nhiều người không thể trực tiếp đến chùa. Chị Bùi Thị Hoa, thị trấn Mường Khến (Tân Lạc) chia sẻ: Năm nào gia đình tôi cũng đi chùa dịp đầu năm, nhưng năm nay do dịch bệnh nên gia đình chọn phương án đi chùa online. Tất nhiên đi chùa theo cách truyền thống vẫn thích hơn nhưng trong điều kiện dịch bệnh, chùa là nơi đông người qua lại nên đi chùa online cũng là một lựa chọn để đáp ứng nhu cầu tâm linh đầu năm. Phật ở muôn nơi, trong tâm có sẵn tính thiện, luôn hướng về đức Phật và chỉ làm những điều thiện đó mới là điều quan trọng nhất. Hiện nay, rất nhiều địa phương, gia đình trên địa bàn tỉnh hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Do đó, tuy không đến chùa được nhưng tôi chọn cách ủng hộ, phát tâm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Theo tôi, đó cũng là một việc làm ý nghĩa nên làm trong những ngày đầu xuân.

Vãn cảnh chùa là đến một không gian thiêng. Các chùa trên địa bàn tỉnh như Hòa Bình Phật Quang, chùa Tiên, Kim Sơn Lạc Hồng, chùa Hang… đều có phong cảnh đẹp gắn với những tích ý nghĩa, linh thiêng, là nơi để ai đến cũng thấy lòng dịu nhẹ. Được đến chùa, trực tiếp thỉnh cầu lên đức Phật và các vị Bồ tát những mong ước của mình, nếu may mắn, có cơ duyên gặp được các nhà sư, chư tăng và nghe thuyết giảng về Phật pháp thì thêm hoan hỷ biết bao. Một năm mới đã đến, những thử thách, khó khăn đang ở phía trước. Nếu không đến được chùa thì hãy thành tâm hành thiện, Phật ở trong tâm và sẽ luôn minh chứng cho những việc làm tốt đẹp của mỗi chúng ta.


Dương Liễu


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục