(HBĐT) - Khép lại 9 ngày nghỉ Tết, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của T.Ư về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, chăm lo tốt cho công tác an sinh xã hội; việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, lễ hội phù hợp, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch (PCD) Covid-19.


Nhiều đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ, hỗ trợ, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn huyện Đà Bắc dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Tổ trưởng Khu dân cư tổ 16, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) cho biết: Việc đón Tết của bà con trong khu dân cư bảo đảm vui tươi, tiết kiệm và đáp ứng yêu cầu PCD theo đúng chỉ đạo của cấp trên. Tất cả hộ nghèo được rà soát theo tiêu chí công khai, dân chủ và được trao quà của Nhà nước. Đặc biệt, hộ bà Nguyễn Thị Lợi thuộc diện hộ nghèo, khó  khăn được Hội Chữ thập đỏ TP Hòa Bình hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết bàn giao trước Tết, qua đó tình làng, nghĩa xóm được thắt chặt.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11- CT/TW, ngày 8/12/2021 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. 

Một trong những hoạt động nổi bật của Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm nay là tỉnh đã tổ chức tốt các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người dân, gia đình khó khăn, gia đình chính sách đón Tết. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các bộ, ngành T.Ư về kiểm tra tình hình PCD Covid-19 và công tác chuẩn bị Tết cho người dân, thăm hỏi, tặng quà, động viên công nhân, người lao động, gia đình chính sách, già làng, trưởng bản, người có uy tín; tặng quà cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, lực lượng cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư cùng các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư đã trao 200 suất quà cho Đảng bộ, chính quyền, gia đình chính sách, già làng, trưởng bản, người lao động tại huyện Đà Bắc. Nhiều doanh nghiệp đã trao tặng huyện vùng cao Đà Bắc 10 tỷ đồng để xây dựng trạm y tế, trường mầm non trên địa bàn. 

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, các tổ chức, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đều có những hoạt động chăm lo thiết thực cho người nghèo, thể hiện đạo lý "tương thân, tương ái”, "uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Đã có gần 24.000 suất quà tặng người có công trong dịp Tết với kinh phí 5,96 tỷ đồng; hỗ trợ kinh phí 34.000 hộ nghèo ăn Tết với tổng kinh phí 13,6 tỷ đồng; tỉnh đã tiếp nhận và trao 15 suất quà (3,5 triệu đồng/suất) cho 15 tập thể và 150 suất quà (800.000 đồng/suất) cho 150 hộ gia đình do Ủy ban Dân tộc tặng.  

Bên cạnh đó, UBMTTQ tỉnh đã phân bổ 13.609 suất quà từ nguồn phân bổ Quỹ Vì người nghèo T.Ư, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phát động phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam xuân Nhâm Dần 2022”, vận động hỗ trợ 19.500 lượt hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, hộ gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid- 19 với kinh phí tổng hợp bước đầu trên 10 tỷ đồng; hỗ trợ 12 căn nhà "Chữ thập đỏ" bàn giao cho các gia đình trước Tết… Việc tổ chức thăm hỏi, tặng quà đúng đối tượng, chế độ công khai, minh bạch, bảo đảm tất cả các đối tượng chính sách đều có quà và được nhận quà Tết, đón Tết trong không khí đầm ấm, nghĩa tình. 

Tỉnh cũng chỉ đạo tốt các cơ quan chức năng, địa phương thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường dịp cuối năm và dịp Tết Nhâm Dần 2022. Các mặt hàng phục vụ Tết đa dạng, phong phú, trong đó tập trung bình ổn 9 nhóm mặt hàng chủ yếu, tổ chức 11 điểm bán hàng bình ổn giá với số tiền bình ổn gần 43,8 tỷ đồng, tăng 8,82% so với năm trước. Giá cả các mặt hàng tương đối ổn định, chất lượng bảo đảm, đáp ứng tốt nhu cầu người dân. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cơ bản tổ chức tốt các hoạt động lương, thưởng cho người lao động, bình quân lương năm 2021 là 7,1 triệu đồng, tăng 25,7% so với năm trước.

Các hoạt động bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, công tác ra quân trấn áp tội phạm, phòng chống cháy nổ, bảo quản vật liệu nổ trong dịp Tết gắn với công tác PCD bệnh được tăng cường để người dân đón Tết vui tươi, bình yên, lành mạnh; chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, bảo đảm các hoạt động thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán. Các hoạt động vui chơi giải trí, mừng thọ phù hợp với quy định của ngành y tế theo phương châm "thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, tăng cường giám sát dịch bệnh tại các địa bàn, khu vực có nguy cơ cao.

Các hoạt động văn hóa, lễ hội, thể thao, du lịch bảo đảm vui tươi, lành mạnh, phù hợp thuần phong mỹ tục, tập quán của các dân tộc và từng địa phương, nâng cao chất lượng các dịch vụ, phát triển các loại hình du lịch gắn với văn hóa, tín ngưỡng, cộng đồng, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và quan tâm, hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là các gia đình bị ảnh hưởng dịch Covid-19.
 
  Lê Chung

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục