(HBĐT) - Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi (NTT&TMC) tỉnh được thành lập năm 1994. Thời gian qua, hoạt động hội luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh, sự chỉ đạo chuyên môn của Trung ương Hội; sự phối hợp, ủng hộ, giúp đỡ của các sở, ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong, ngoài tỉnh. Nhất là từ khi có Chỉ thị số 44-CT/TU, ngày 20/3/2015 của BTV Tỉnh ủy về ủng hộ Quỹ xã hội từ thiện, hội đã có nhiều nhóm giải pháp đổi mới công tác vận động, thu hút nguồn lực, tranh thủ sự lãnh đạo và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, cộng đồng cùng góp sức bảo vệ, giúp đỡ NTT&TMC cả về vật chất, tinh thần.


Đồng chí Nguyễn Trọng Đàm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tặng quà và bằng khen cho người khuyết tật tại thành phố Hoà Bình ngày 20/1/2022. 

5 năm qua, Hội đã tiếp nhận và trao tặng 998 xe lăn, xe lắc, trị giá 1.780 triệu đồng. Chương trình vận động tặng xe đạp, học bổng cho học sinh mồ côi, học sinh nghèo học giỏi đã trao tặng 265 xe đạp, 145 suất học bổng, trị giá 289 triệu đồng. Tổ chức 31 lớp hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm cho 756 học viên NTT còn khả năng lao động, trong đó 70% học viên học xong được tạo việc làm, có thu nhập tự trang trải cuộc sống. Chương trình hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp, xây mới nhà tình thương đã thực hiện được 35 nhà, số tiền hỗ trợ 1.050 triệu đồng. Chương trình hỗ trợ, giúp đỡ NKT&TMC tại một số xã điểm xây dựng nông thôn mới có tổng trị giá 5.050 triệu đồng đã trao tặng 50 xe lăn, xe đẩy cho người khuyết tật vận động, 30 xe đạp cho trẻ đến trường, trao tặng 62 con bò giống sinh sản và nay phát triển được 165 con. Chương trình thăm hỏi, động viên, tặng quà nhân dịp các ngày lễ, tết đã tặng 3.230 suất quà, trị giá 1.515 triệu đồng. Chính sách ưu đãi trợ cấp, nuôi dưỡng NTT&TMC hoàn cảnh đặc biệt được các cấp chính quyền chi trả kịp thời, đầy đủ. UB MTTQ tỉnh cùng các tổ chức xã hội - từ thiện trong và ngoài tỉnh trao tặng hàng trăm nhà tình thương, động viên, thăm hỏi nhân các ngày lễ, Tết và giúp đỡ vùng bị thiên tai, lũ lụt hàng vạn suất quà.

Thông qua hệ thống phát thanh, truyền hình và mạng Internet, một bộ phận NKT&TMC được tiếp cận thông tin, nắm bắt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; được hưởng thụ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Các tổ chức thành viên như Hội Người mù; Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em thuộc Sở LĐ-TB-XH; Trung tâm Dạy nghề tư thục Long Thành; Trung tâm Xã hội - từ thiện Minh Đức… đều có đội hoặc tổ văn nghệ của người khuyết tật. Nhờ đó, nhận thức và đời sống văn hóa tinh thần của NKT&TMC được nâng cao. Với sự ủng hộ, giúp đỡ của toàn xã hội đã khơi dậy và động viên NKT&TMC vượt qua khó khăn, vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, quyết tâm xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống "lá lành đùm lá rách” và tấm lòng nhân ái của các tổ chức, cá nhân trợ giúp NKT&TMC, hội tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp:

Một là, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về NTT&TMC đến các tổ chức, cá nhân. Triển khai thực hiện và chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; các điều ước quốc tế về trẻ em và người khuyết tật mà nước ta đã ký kết. 

Hai là, tích cực vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh cả về vật chất và tinh thần để trợ giúp NKT&TMC. Đổi mới phương thức trợ giúp, từng bước chuyển từ cơ chế hỗ trợ trực tiếp sang phương thức hỗ trợ nhằm phát huy, khơi dậy khả năng bẩm sinh, trí thông minh, sáng tạo và lòng tự tin, tự trọng, tự lực của NTT&TMC trong học tập, lao động sản xuất và các hoạt động văn hóa - xã hội. 

Ba là, đẩy mạnh hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương và địa phương phát động; chú trọng xây dựng các điển hình, mô hình tiêu biểu và nhân rộng trong hệ thống tổ chức; kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc. 

Bốn là, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và Trung ương Hội; sự phối phối hợp, ủng hộ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, nhất là các tổ chức hội đặc thù. Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, các chương trình, mục tiêu Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2012 - 2027 của Trung ương Hội. Trên cơ sở đó, xây dựng thành các chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể. Tranh thủ, phối hợp thường xuyên với các sở, ban, ngành, đoàn thể, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong quá trình hoạt động.

Nguyễn Thanh Thủy
(Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh)


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục