(HBĐT) - Cùng với sự phát triển của báo in và báo điện tử…, phóng sự truyền hình được xem là một trong những ấn phẩm báo chí đặc sắc của Báo Hòa Bình trong thời gian qua. Những phóng viên quay phim luôn có mặt tại cơ sở để tác nghiệp, trực tiếp ghi lại những hình ảnh chân thực, âm thanh sống động giúp bạn đọc có cái nhìn toàn diện hơn về những sự kiện, vấn đề được dư luận xã hội quan tâm. Với trách nhiệm xã hội và lòng say mê nghề nghiệp, phóng viên trẻ mong muốn là nhịp cầu nối, chuyển tải thông tin nhanh chóng, chính xác đến với độc giả khắp mọi miền Tổ quốc và bạn bè quốc tế.


Phóng viên quay phim tác nghiệp trong thời gian cao điểm dịch Covid-19.  Ảnh: P.V

Tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội tháng 6/2015 với tấm bằng cử nhân quay phim truyền hình trên tay, tôi được thử việc tại Phòng Điện tử (nay là Phòng Tòa soạn - Điện tử). Thời điểm đó vừa bỡ ngỡ với môi trường làm việc mới, bản thân chưa có kinh nghiệm làm báo bởi trong 4 năm trên ghế giảng đường chỉ tập trung nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực truyền hình. Lúc bấy giờ điều kiện cơ sở vật chất còn khó khăn, Phòng Điện tử có 3 máy quay hãng Sony nhưng chỉ có 1 máy hoạt động hiệu quả. Còn lại thiết bị máy móc phần đã xuống cấp, phần được đầu tư nhưng chưa đồng bộ.

Nhớ lại lần đầu tiên được lãnh đạo phòng tin tưởng giao máy quay đi làm chương trình, tôi vừa vui mừng, vừa lo bởi sự kiện diễn ra vào buổi tối, lần đầu tác nghiệp trong điều kiện thiếu ánh sáng. Quá trình tác nghiệp, máy quay gặp sự cố kỹ thuật nên việc ghi hình bị gián đoạn. Loay hoay khắc phục mãi không được, tôi may mắn nhận được sự giúp đỡ tận tình của những người đồng nghiệp hỗ trợ kỹ thuật. Sau sự cố đó, tôi rút ra được kinh nghiệm trong quá trình tác nghiệp, nhanh trí xử lý các tình huống đột xuất, bất ngờ khi hệ thống máy móc gặp trục trặc…

Là phóng viên được đào tạo chính quy chuyên ngành quay phim, trong từng tác phẩm báo chí, chúng tôi mong muốn đưa đến bạn đọc những hình ảnh chân thực, giàu cảm xúc, đậm tính nghệ thuật. Tuỳ theo những góc quay toàn cảnh, trung cảnh, cận cảnh và đặc tả…, mỗi hình ảnh đều có những thế mạnh riêng để giúp người xem cảm nhận rõ hơn các vấn đề, nhân vật trong từng tác phẩm báo chí. Mỗi hình ảnh đều phải đảm bảo nội dung, yếu tố về kỹ thuật ánh sáng, bố cục. Tuy nhiên, khi thực hiện những cảnh quay đó, bên cạnh yếu tố chuyên môn, phóng viên quay phim phải dấn thân, tác nghiệp ở cơ sở trong những điều kiện thực tế khác nhau. Đặc biệt, đối với những phóng sự phản ánh những tiêu cực, mặt trái xã hội phải dũng cảm đối mặt với những hiểm nguy để có những thước phim quý, đồng thời đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và máy móc.

Cùng với sự phát triển của công nghệ, những phóng viên quay phim đã được cơ quan tạo điều kiện tiếp cận với công nghệ mới để ứng dụng vào quá trình tác nghiệp. Như được tập huấn, sử dụng thành thạo flycam, thiết bị có tính năng ưu việt giúp người xem có góc nhìn từ trên cao toàn diện hơn trong từng tác phẩm báo chí truyền hình. Ngoài ra, cơ quan thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ quay phim nhằm nâng cao chất lượng hình ảnh, đa dạng cách thức truyền tải thông tin đến với độc giả.

Gần 8 năm gắn bó với cơ quan Báo Hoà Bình là một trải nghiệm tuyệt vời giúp những phóng viên trẻ như chúng tôi trưởng thành hơn, được trải nghiệm những chuyến đi mà không phải ai cũng có được. Từ những chuyến công tác thăm cán bộ, chiến sỹ tại Nhà giàn DK1 nơi biển, đảo xa xôi cách xa hàng nghìn cây số cho đến Hà Giang - mảnh đất địa đầu Tổ quốc… Xúc động nhìn lại những thước phim quý báu, tôi càng cảm thấy biết ơn và trân trọng nghề báo vì mỗi chuyến đi là một trải nghiệm mới lạ, để sẻ chia và biết sống yêu thương nhiều hơn... 

Đức Anh

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục