(HBĐT) - Hoạt động đoàn kết quân dân thời gian qua đã trở thành dấu ấn mạnh mẽ của cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Các mô hình, phong trào, phần việc LLVT tỉnh thực hiện luôn đạt được hiệu quả, thiết thực, gắn với nhu cầu Nhân dân, góp phần gắn kết tình quân dân như "cá với nước”.


Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng các ngành, đoàn thể huyện Kim Bôi thăm hỏi, động viên gia đình bệnh binh Bùi Ngọc Hanh, xóm Dăm, xã Nuông Dăm nhân dịp khánh thành nhà tình nghĩa.

Dịp 27/7 năm nay, nhiều hộ chính sách, trường hợp CB, CS có hoàn cảnh khó khăn đã đón nhận những niềm vui từ căn nhà mới hay những cuốn sổ tiết kiệm do chính những người đồng đội quyên góp ủng hộ. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai kế hoạch hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm cho các đối tượng chính sách nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022). Theo đó, có 15 ngôi nhà tình nghĩa được xây mới và 9 sổ tiết kiệm được gửi đến các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Số tiền hỗ trợ chủ yếu trích từ quỹ mô hình "Ngôi nhà 1.000 đồng” do CB, CS LLVT tỉnh thực hiện. Mỗi ngày, CB, CS góp 1.000 đồng, tuy chỉ là một phần nhỏ nhưng toàn quân hợp sức đã xây nên những căn nhà kiên cố mang hơi ấm của tình thương, là niềm động viên to lớn đối với Nhân dân.

Thăm ngôi nhà mới của gia đình ông Bùi Ngọc Hanh, bệnh binh, trú tại xóm Dăm, xã Nuông Dăm (Kim Bôi). Ngôi nhà có tổng diện tích 60 m2, bố trí thành 4 phòng chính, 1 công trình bếp; tổng vốn đầu tư trên 200 triệu đồng. Ông Hanh chia sẻ: "Tôi thực sự cảm ơn LLVT tỉnh cùng các ngành, đoàn thể, LLVT huyện và những tấm lòng hảo tâm đã ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình. Nhiều năm qua, gia đình phải sống trong khó khăn, nhà cửa chưa hoàn chỉnh. Nay có ngôi nhà mới khang trang, gia đình tôi có thêm động lực để tiếp tục phấn đấu, tích cực lao động sản xuất, góp sức xây dựng quê hương, đất nước”. 

Một trong những mô hình điểm nhấn của LLVT tỉnh hơn 12 năm qua là việc xây dựng được hơn 30 mô hình làng, bản văn hóa, QP-AN trải đều khắp 10 huyện, thành phố trên toàn tỉnh như một sự khẳng định cho tinh thần đoàn kết quân - dân một lòng. Những thôn làng đầu tiên áp dụng mô hình này từ năm 2009, điển hình như làng văn hóa - quốc phòng Rộc Trụ 2, xã Khoan Dụ (Lạc Thủy) có nhiều công trình là sản phẩm của sức quân, sức dân như: Làm mới, bê tông hoá hơn 1 km đường giao thông nông thôn trị giá hơn 800 triệu đồng, trong đó, Nhân dân đóng góp 475 triệu đồng; xây mới cổng làng, nâng cấp nhà văn hoá trị giá hơn 20 triệu đồng; xây dựng 2 nhà tình nghĩa cho gia đình thương, bệnh binh; cải tạo, trồng mới 2 vườn cây ăn quả giúp hộ nghèo... Đặc biệt, quá trình làm đường có 33 gia đình tự nguyện hiến gần 2.400 m2 đất, tiêu biểu như các hộ: Quách Thị An hiến 923 m2 đất, Bùi Huy Mai hiến trên 250 m2 đất.

Song song với đó là hoạt động hiệu quả phong trào "Đồng hành cùng em đến trường” được Quân khu và tỉnh đánh giá cao. LLVT tỉnh đã sáng tạo xây dựng mô hình hướng đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn thông qua việc quyên góp, giao các cơ quan, đơn vị quân đội đảm bảo từng địa bàn đều có học sinh được tặng xe đạp và nhiều phần hỗ trợ khác. Sau 5 năm triển khai, cùng với sự phối hợp giữa LLVT tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhà hảo tâm đã quyên góp, hỗ trợ, trao tặng hơn 3.000 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó là 1.000 cặp sách, hơn 200 máy tính Casio, 91 góc học tập tình thương, 22 chiếc quạt, 14 bộ bàn ghế, 50.000 quyển vở, 100 bộ sách, 63 thẻ BHYT, hơn 230 suất học bổng trị giá 2,7 triệu đồng/suất, nhận đỡ đầu 111 học sinh hoàn cảnh khó khăn trị giá 300.000 đồng/tháng/em... 

Tất cả những phần việc trên đều xuất phát từ tấm lòng, tình thương và trách nhiệm cao của những người lính Cụ Hồ. Đại tá Quách Đăng Phú, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: "Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn chỉ đạo sát sao công tác dân vận trong LLVT, lấy đây là yếu tố cốt lõi tạo nên khối đoàn kết quân dân vững chắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, LLVT tỉnh đã đi sâu, đi sát tới đời sống của Nhân dân, giúp dân ổn định cuộc sống; tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân luôn tin tưởng tuyệt đối vào Đảng, Nhà nước và khẳng định vai trò của Quân đội là điểm tựa vững chắc cho Nhân dân”.

Thanh Sơn


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục