(HBĐT) - Phát huy tinh thần "Tuổi cao - gương sáng”, cán bộ, hội viên người cao tuổi (NCT) tỉnh thể hiện bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm sống góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, đồng thời tiên phong, gương mẫu thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động do T.Ư và địa phương phát động. Tích cực tìm tòi, sáng tạo, thi đua lao động sản xuất góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội và các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương.


Cán bộ, hội viên người cao tuổi chi hội 1, phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) tích cực hoạt động 
văn hóa, văn nghệ. 

Chi hội NCT tổ 1, phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) là hội cơ sở tiêu biểu tập hợp những hội viên tích cực tham gia xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đa dạng hoạt động nhằm phát huy vai trò của NCT trong cộng đồng xã hội. Chi hội hiện có 105 hội viên, nhiều NCT được Nhân dân tín nhiệm bầu giữ những chức danh quan trọng tại cơ sở. Theo thống kê năm 2021, 100% hộ hội viên NCT đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa”; trên 15 NCT tích cực tham gia làm kinh tế với các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ. Một trong những điểm sáng của chi hội là thành lập, duy trì hoạt động  mô hình "Câu lạc bộ (CLB) ngọn lửa hồng” tập hợp hội viên tham gia văn hóa, văn nghệ. Với những tiết mục đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước được trình diễn tại các chương trình giao lưu văn nghệ, hội thi của phường, thành phố và cấp tỉnh.

Ông Nguyễn Doãn Ba, Chi hội trưởng chi hội NCT tổ 1, phường Phương Lâm chia sẻ: Nhằm thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT, Ban chi hội đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động từng hộ gia đình hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua của địa phương phát động. Đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt hội nhằm thu hút đông đảo hội viên. Xây dựng quy chế hoạt động, khen thưởng kịp thời NCT tiêu biểu xuất sắc, đóng góp tích cực trong xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương. 

Thời gian qua, Hội NCT tỉnh tham mưu với cấp ủy, chính quyền thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với NCT. Đẩy mạnh triển khai 3 nhiệm vụ trọng tâm và 2 chương trình công tác lớn của Hội. Từ đầu năm đến nay, Hội NCT tỉnh phối hợp các ngành tham mưu Hội đồng quản lý Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT thăm hỏi, trao tặng 12.792 suất quà cho NCT thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên 4,9 tỷ đồng vào các dịp lễ, Tết. Tổ chức chúc thọ, mừng thọ nhân dịp Tết Nguyên đán 2022 cho 11.738 NCT với tổng kinh phí 4,5 tỷ đồng. Hội NCT các cấp hỗ trợ xóa 29 nhà tạm, tổng số tiền hơn 300 triệu đồng trích từ Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Toàn tỉnh có 14.215 NCT đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã hội, trong đó, 1.118 NCT đang làm hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội, 97.869 NCT được cấp thẻ BHYT, 42.583 NCT được khám sức khỏe định kỳ, 45.467 NCT có sổ theo dõi sức khỏe ban đầu tại cơ sở y tế. Duy trì, hoạt động hiệu quả 1.670 CLB văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thu hút 37.681 NCT tham gia nhằm nâng cao đời sống tinh thần; 7.190 lượt NCT được thăm quan, du lịch, học tập kinh nghiệm tại các địa phương trên cả nước. 

Thực hiện Kế hoạch số 146/KH-UBND, ngày 9/10/2022 của UBND tỉnh về nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN), 6 tháng đầu năm nay, trên địa bàn tỉnh đã thành lập được 13 CLB (có 10 CLB trong Dự án VIE071). Qua đó nâng tổng số lên 63 CLB LTHTGN trên toàn tỉnh. Đối tượng được hưởng lợi chủ yếu là NCT, phụ nữ và những người khó khăn trong cộng đồng. Thông qua các buổi sinh hoạt nhằm tăng cường giao lưu, giúp đỡ nhau nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống, đồng thời góp phần phát huy vai trò NCT trong cộng đồng xã hội. 

Đồng chí Bùi Tuấn Hải, Chủ tịch Hội NCT tỉnh cho biết: "Thời gian tới, các cấp Hội NCT tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT dưới nhiều hình thức. Chủ động làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, triển khai kịp thời chế độ, chính sách cho NCT trên địa bàn. Đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên NCT được phát huy năng lực, sở trường trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Từ đó tiếp tục khẳng định vai trò của NCT là chỗ dựa tin cậy, vững chắc cho cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương. 

Đức Anh


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục