(HBĐT) - Từ nguồn tin báo tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân và các văn phòng công chứng, Công an huyện Lương Sơn đã tiếp nhận, xử lý nhiều vụ việc, đối tượng làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) để giao dịch mua bán, vay vốn, chuyển nhượng nhằm chiếm đoạt tài sản.



Công an xã Cao Sơn (Lương Sơn) phối hợp ngành chức năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân. 

Thủ đoạn tinh vi, khó phát hiện

Trao đổi xung quanh vấn đề này, trung tá Phạm Văn Thanh, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự - kinh tế - ma túy, Công an huyện cho biết: Thời gian qua, do có những biến động, giá trị chuyển nhượng đất trên địa bàn huyện liên tục gia tăng. Lợi dụng điều đó đã nổi lên hành vi làm giả GCNQSDĐ của một số đối tượng để thực hiện việc giao dịch, vay vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhằm chiếm đoạt tài sản. Đáng nói, hành vi này đang có xu hướng gia tăng, ngày càng tinh vi, khó phát hiện, khó nhận biết, gây ảnh hưởng xấu đến ANTT.

Trong năm 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện đã phát hiện, khởi tố 4 vụ án, 5 bị can về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để điều tra, truy tố theo quy định pháp luật. Điển hình như trong tháng 4, Cơ quan CSĐT Công an huyện nhận tin báo, tố giác tội phạm của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện về việc phát hiện đối tượng Nguyễn Công Vận, trú tại Phú Cát, Quốc Oai (Hà Nội) làm giả 2 GCNQSDĐ để thực hiện việc giao dịch, chuyển nhượng đất nhằm chiếm đoạt tài sản của người mua. Ngày 26/5, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an huyện phát hiện tại xóm Suối Sếu B, xã Nhuận Trạch, đối tượng Lê Anh Phương, trú tại xóm Đồng Chanh B, xã Nhuận Trạch sử dụng GCNQSDĐ giả để giao dịch, chuyển nhượng QSDĐ cho anh Nguyễn Văn T, xóm Suối Sếu B. Ngày 30/5, trong quá trình làm các thủ tục công chứng GCNQSDĐ, một văn phòng công chứng trên địa bàn thị trấn Lương Sơn đã phát hiện bà Nguyễn Thị Tám, trú tại thôn Sấu Thượng và Bùi Thị Vượng, trú tại thôn Bá Lam, xã Thanh Cao sử dụng GCNQSDĐ giả đi công chứng để làm thủ tục vay vốn ngân hàng.

Ngày 24/10, cũng tại văn phòng công chứng nói trên, trong quá trình làm các thủ tục công chứng đã phát hiện ông Bùi Thanh Sơn, trú tại xóm Nam Thái, xã Đoàn Kết (Yên Thủy) sử dụng GCNQSDĐ giả để làm thủ tục chuyển nhượng QSDĐ cho anh Bùi Văn T., xóm Đất Đỏ, xã Liên Sơn (Lương Sơn). Ngoài các vụ việc nêu trên, trước đó, vào cuối năm 2021, Công an huyện tiếp nhận đơn trình báo của chị Tr.T.P.T, trú tại tiểu khu 6, thị trấn Lương Sơn về việc chị bị bà Bùi Thị Thiệp, trú tại xóm Mòng, thị trấn Lương Sơn dùng GCNQSDĐ giả để làm hợp đồng mua bán đất, lừa đảo chiếm đoạt 350 triệu đồng.


Nêu cao tinh thần cảnh giác phòng ngừa tội phạm

Theo trung tá Phạm Văn Thanh, qua công tác điều tra, nắm bắt tình hình cho thấy, các đối tượng làm giả GCNQSDĐ với hình thức, thủ đoạn rất tinh vi. GCNQSDĐ được làm giả bằng phương pháp in phun màu, chữ ký của người cấp ký nhái rất giống với giấy tờ thật. Thậm chí, những thông tin liên quan đến số lô, số thửa, diện tích đất được ghi trên GCNQSDĐ giả còn trùng khớp với thông tin được ghi trên GCNQSDĐ thật. Do vậy rất khó nhận biết, phát hiện nên nhiều người dân và cơ quan chức năng địa phương bị đối tượng lừa đảo qua mặt.

Xuất phát từ thực tế trên, mới đây, Công an huyện Lương Sơn đã phát đi thông báo về thủ đoạn làm giả GCNQSDĐ. Theo thượng tá Nguyễn Tuấn Dũng, Phó trưởng Công an huyện, để phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này thì tinh thần cảnh giác, phòng ngừa tội phạm của người dân đóng vai trò rất quan trọng. Cùng với đó, Công an huyện chỉ đạo Công an các xã, thị trấn nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân; đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, ban quản lý thôn, xóm, tiểu khu thông báo rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân, cơ quan, đơn vị về thủ đoạn, phương thức hoạt động của loại tội phạm này. Đồng thời, khuyến cáo người dân, cơ quan, đơn vị, văn phòng công chứng khi tiến hành giao dịch, công chứng các loại GCNQSDĐ cần quan sát kỹ giấy tờ, tìm hiểu kỹ thông tin về thửa đất, kiểm tra độ chính xác thông qua cơ quan cấp giấy chứng nhận, chính quyền địa phương hoặc cơ quan chức năng. Khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm, GCNQSDĐ giả khẩn trương thông báo cho chính quyền địa phương, Công an xã, thị trấn hoặc Công an huyện để phối hợp giải quyết.


Mạnh Hùng

Các tin khác


Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Phương án phân luồng sau lệnh cấm ô tô lên Đèo Cả

Trước sự cố hầm đường sắt Bãi Gió trên đường sắt Bắc - Nam, Khu Quản lý đường bộ III đã thông báo chi tiết phương án tổ chức phân luồng cho các phương tiện giao thông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục