(HBĐT) - Chính sách ưu đãi tín dụng cùng với các chính sách khác của Đảng, Nhà nước kịp thời tiếp sức thực hiện công cuộc giảm nghèo bền vững ở xã Phú Thành (Lạc Thuỷ). Đến cuối năm 2021, hộ nghèo của xã còn 290 hộ, chiếm tỷ lệ 13,3%; cận nghèo còn 196 hộ, chiếm 8,99%.


Hộ dân thôn Tân Lâm, xã Phú Thành (Lạc Thủy) vay vốn chính sách để phát triển vùng nguyên liệu chè, góp phần nâng cao thu nhập.

Sau 3 năm khởi nghiệp với mô hình nuôi dê sinh sản và dê thịt, chị Phạm Thị Sinh, hội viên phụ nữ thôn Tân Lâm đã thoát nghèo, vươn lên khá giả. Chị cho biết, thành quả hôm nay là nhờ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội. Được xét duyệt cho vay 50 triệu đồng với lãi suất ưu đãi, chị mạnh dạn đầu tư mở hướng chăn nuôi, tham gia lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật. Đàn dê của gia đình từ 20 con, hiện nay nhân lên gần 200 con. Mô hình đạt thu nhập bình quân trên, dưới 200 triệu đồng/năm. Chị Sinh còn tích cực tương trợ cho các hội viên khác trong việc kết nối, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi trên thị trường.

Đồng chí Bùi Thị Hoa, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Thuộc vùng đặc biệt khó khăn, xã có 2.181 hộ, trên 8.300 nhân khẩu. Những năm qua, công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững được quan tâm. Bằng các chương trình tín dụng ưu đãi của Nhà nước, UBND xã đã tranh thủ tối đa các nguồn vốn, triển khai và tạo điều kiện cho Nhân dân phát triển kinh tế, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo. Công tác tuyên truyền về chính sách tín dụng được triển khai kịp thời, rộng rãi, nhất là các văn bản chỉ đạo, chương trình ưu đãi tín dụng, Quyết định số 12/QĐ-HĐQT, ngày 22/2/2019 của Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội về việc nâng mức và thời hạn cho vay đối với hộ nghèo, cận nghèo.

Toàn xã có 19 tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) do 4 tổ chức Hội gồm Phụ nữ, Đoàn thanh niên,Cựu chiến binh và Hội Nông dân quản lý. 9 chương trình cho vay tín dụng ưu đãi đang triển khai, gồm: cho vay ưu đãi hộ nghèo theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP; cho vay học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg; vay giải quyết việc làm theo Nghị định số 61/2015/QĐ-CP; vay đi lao động có thời hạn ở nước ngoài; cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ (vốn KFW); cho vay hộ mới thoát nghèo theo Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg; cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP; cho vay hộ cận nghèo theo Quyết định số 15/2013/QĐ-TTg. Các tổ TK&VV luôn đạt chất lượng tốt trở lên. Nhiều năm liên tục trên địa bàn xã không có nợ xấu, nợ tồn, nợ quá hạn. Công tác Ngân hàng Chính sách xã hội dẫn đầu khối xã, thị trấn của huyện.

Hiện, tổng dư nợ trên toàn xã gần 41,6 tỷ đồng, cho 850 hộ vay. Trong đó, Hội Nông dân quản lý 5 tổ TK&VV, tổng dư nợ trên 9,4 tỷ đồng; Hội Phụ nữ quản lý 5 tổ TK&VV, tổng dư nợ gần 11,5 tỷ đồng; Đoàn thanh niên quản lý 4 tổ TK&VV, tổng dư nợ gần 9,2 tỷ đồng; Hội Cựu chiến binh quản lý 5 tổ TK&VV, tổng dư nợ gần 11,5 tỷ đồng. Tình hình thực hiện xét duyệt đúng đối tượng được vay và việc sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả. Được tạo thuận lợi trong việc tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững, Nhân dân các dân tộc trên địa bàn nói chung, các hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách nói riêng yên tâm, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, không có đơn thư khiếu nại về thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với cấp uỷ, chính quyền địa phương.


Lạc Bình


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục