(HBĐT) - Trong 2 ngày 13 - 14/12, tại TP Hòa Bình, Hội đồng Dân tộc Quốc hội phối hợp UBND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức và kỹ năng cần thiết cho hoạt động giám sát của đại biểu dân cử người dân tộc thiểu số. Các Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành, Quàng Văn Hương đồng chủ trì hội nghị. Về phía tỉnh, các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự.


Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã nghe đại diện Uỷ ban Xã hội, Uỷ ban Kinh tế và nhóm chuyên gia trình bày các nội dung về: Tổng quan Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, CTMTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; những thuận lợi và khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện CTMTQG; tập huấn một số kỹ năng thu thập thông tin, phân tích, đánh giá chính sách trong hoạt động giám sát; trao đổi, thảo luận về chuyên đề một số vấn đề trong phân định địa bàn, phạm vi, đối tượng thực hiện các CTMTQG; thảo luận, giải đáp và làm rõ hơn những nội dung trong kế hoạch và đề cương giám sát các CTMTQG.

Năm 2023, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát chuyên đề "Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các CTMTQG về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”. Đây là lần đầu tiên Quốc hội giám sát tổng hợp cả 3 CTMTQG và các chương trình này đều đang trong quá trình thực hiện. Do vậy, chuyên đề giám sát này đặt ra những yêu cầu mới đối với nội dung và phương thức tiến hành giám sát. Việc triển khai hội nghị tập huấn nhằm thông tin về tiến độ, kết quả thực hiện các CTMTQG đến năm 2022, những vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện; đồng thời cung cấp kỹ năng thu thập thông tin, phân tích, đánh giá chính sách trong tổ chức hoạt động giám sát, mục đích, yêu cầu và kế hoạch thực hiện giám sát tối cao của Quốc hội trong năm 2023.


Lê Thùy 
(Cổng Thông tin điện tử tỉnh)

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục