(HBĐT) - Các hộ nghèo được bàn giao nhà Đại đoàn kết (ĐĐK) đều vô cùng phấn khởi. Có hộ diện đặc biệt khó khăn ngỡ như đang mơ, bởi lo toan mưu sinh hàng ngày còn khó, nghĩ gì đến xây nhà mới vững chắc. Với sự hỗ trợ của Quỹ Vì người nghèo (QVNN) các cấp và các nhà hảo tâm, người dân trong cộng đồng, giấc mơ an cư của nhiều người nghèo đã thành hiện thực.


Lãnh đạo Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ tỉnh và đại diện cấp ủy, chính quyền huyện Cao Phong thăm, động viên hộ nghèo Bùi Thị Đỏi, xóm Tiện, xã Thung Nai được hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết. 

Sắp bước sang tuổi 82, bà Bùi Thị Đỏi ở xóm Tiện, xã Thung Nai (Cao Phong) vui mừng được ở trong ngôi nhà mới khang trang; không còn phải lo cảnh mưa dột, nắng xiên trong căn nhà sàn ọp ẹp. Là hộ nghèo, sống neo đơn đã lâu, từ nguồn QVNN các cấp, bà được hỗ trợ 75 triệu đồng xây nhà mới. Người dân trong xóm, họ hàng giúp đỡ ngày công để hoàn thành ngôi nhà. 

Cạnh nhà bà Đỏi, gia đình bà Bùi Thị Trịnh cũng được QVNN các cấp hỗ trợ 75 triệu đồng xây nhà. Bà Trịnh chia sẻ: Hoàn cảnh hộ nghèo khó khăn, con dâu bị bệnh, chưa có điều kiện xây nhà, tôi và vợ chồng con trai phải đi ở nhờ. Vì vậy, được hỗ trợ xây nhà mới thực sự với gia đình tôi như một giấc mơ. Họ hàng, bà con hỗ trợ thêm, chúng tôi đã làm được ngôi nhà trị giá khoảng 150 triệu đồng.

Hai ngôi nhà ĐĐK của gia đình bà Đỏi, bà Trịnh hoàn thành, đáp ứng nhu cầu cấp bách về nhà ở của các hộ nghèo. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thung Nai Bùi Văn Biền cho biết: Năm 2022, MTTQ xã đã vận động, tiếp nhận được trên 400 triệu đồng để hỗ trợ xây mới 11 nhà ĐĐK cho hộ nghèo, giúp người nghèo an cư, lạc nghiệp.  

Năm 2022, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ, giúp đỡ người nghèo. Trong đó, nổi bật là vận động ủng hộ xây dựng QVNN và hỗ trợ xây dựng nhà ĐĐK cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Đối với QVNN cấp tỉnh, mỗi nhà xây mới được hỗ trợ từ 30 - 60 triệu đồng tùy từng nhóm đối tượng. QVNN cấp huyện, xã hỗ trợ từ 15 - 20 triệu đồng/nhà. Ngoài ra, MTTQ kêu gọi, vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm giúp đỡ thêm. Đặc biệt còn có sự hỗ trợ, đóng góp ngày công, vật liệu của cộng đồng, tổng trị giá ngôi nhà khi hoàn thành hàng trăm hoặc vài trăm triệu đồng. Đây là việc làm ý nghĩa, nhân văn, thể hiện tinh thần đoàn kết, nhân ái, sẻ chia, "lá lành đùm là rách”.

Trong năm, QVNN tỉnh đã chi gần 14 tỷ đồng hỗ trợ xây mới và sửa chữa 396 nhà ĐĐK cho hộ nghèo. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Sở LĐ-TB&XH rà soát các gia đình chính sách, người có công với cách mạng có nhà hư hỏng, đã phân bổ xây 120 nhà, trị giá 7 tỷ đồng từ nguồn tài trợ của Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn, Báo Tiền Phong. Phân bổ xây 50 nhà, trị giá 1,5 tỷ đồng từ nguồn tài trợ của Tổng Công ty phân bón và hóa chất dầu khí. Kết quả đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. 

Đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Năm 2022, dịp Tháng cao điểm vì người nghèo, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức lễ phát động ủng hộ xây dựng QVNN. Với sự hưởng ứng từ các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong nước, số tiền ủng hộ và đăng ký ủng hộ quỹ năm nay đạt trên 70 tỷ đồng. Cùng với hỗ trợ xây dựng hạ tầng cho cộng đồng nghèo, xây nhà ĐĐK cho hộ nghèo sẽ là trọng tâm ưu tiên của nguồn quỹ. MTTQ tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn công tác bình xét, lựa chọn hộ nghèo nhận hỗ trợ công khai, minh bạch, đúng quy định, đối tượng. Đây cũng là cam kết của MTTQ với các nhà tài trợ. 

Mặc dù đạt kết quả tích cực trong hỗ trợ xây nhà ĐĐK nhưng vẫn còn nhiều hộ nghèo trong tỉnh chưa đủ điều kiện xây nhà mới thay nhà cũ xuống cấp. MTTQ mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp để có nguồn lực triển khai hỗ trợ.

Cẩm Lệ

Các tin khác


Chấm dứt bạo lực,vun đắp yêu thương

Đó là chủ đề của Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) năm 2024. Ngày nay, khi mỗi người chung tay xây dựng xã hội văn minh, tiến bộ, gia đình hạnh phúc thì tình trạng bạo lực gia đình (BLGĐ) vẫn tồn tại và diễn ra phức tạp dưới nhiều hình thức. Do đó, các cấp, ngành đã và đang triển khai các giải pháp đấu tranh để hạn chế, từng bước xóa bỏ BLGĐ trong đời sống xã hội.

Xây dựng môi trường, điều kiện làm việc an toàn cho người lao động

Số vụ tai nạn lao động (TNLĐ) trong năm 2023 tăng gấp 2 lần so với năm 2022, nhất là trong khu vực có quan hệ lao động; nhiều vụ cháy nổ xảy ra, đặc biệt gây thiệt hại về người… là những tồn tại trong công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trên địa bàn tỉnh.

Chậm nộp phạt nguội, ô tô không được cấp đăng kiểm tạm 15 ngày

Nếu chưa nộp phạt nguội, các chủ xe ô tô sẽ bị từ chối kiểm định khi đăng kiểm và không được cấp giấy chứng nhận đăng kiểm tạm thời trong thời hạn 15 ngày như trước đây.

Đề xuất tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp lên 75%

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị điều chỉnh mức hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 60% lên 75% nhằm đảm bảo cuộc sống tối thiểu cho người lao động khi không có việc làm.

Tỉnh Đoàn Hoà Bình thăm, tặng 10 suất quà cho thanh niên công nhân

Chiều 13/5, nhân dịp Tháng Công nhân 2024, Tỉnh Đoàn, Hội liên hiệp Thanh niên tỉnh đến thăm, động viên, tặng quà các thanh niên công nhân tại Công ty TNHH TM và XD Hoàng Trường Giang, thành phố Hòa Bình.

Cảnh báo thủ đoạn dụ dỗ, thuê học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh vừa có văn bản thông báo thủ đoạn dụ dỗ học sinh, sinh viên tham gia mua, bán thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục