(HBĐT) - Từ sáng sớm ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng giêng), đông đảo người dân trên địa bàn TP Hoà Bình đã đổ xô đi mua vàng cầu may mắn. Các sản phẩm vàng nhẫn tròn trơn và vàng miếng, linh vật mèo vàng được người dân quan tâm, mua nhiều nhất. 


Tại các cửa hàng của Công ty Vàng bạc Nam Chính, trong ngày vía Thần tài, khách mua vàng đến từ sớm để chọn được những sản phẩm vàng ưng ý .

Theo dân gian, mùng 10 tháng giêng hàng năm là ngày vía Thần tài. Vào ngày này, người dân thường mua vàng để cầu một năm làm ăn thuận lợi, may mắn. Trong đó, nhiều người cũng có nhu cầu mua vàng tích lũy và mua trang sức để làm đẹp, làm quà biếu tặng trong những ngày đầu năm. Cùng với đó, khách hàng cũng có nhu cầu mua vàng, trang sức hợp phong thủy trong những ngày đầu năm để được may mắn, phát tài…

Ghi nhận tại nhiều cửa hàng vàng trên trục đường Cù Chính Lan (TP Hoà Bình), từ 6 giờ sáng ngày 31/1 (mùng 10 tháng giêng), người dân đổ về ngày một tăng cao. Tuyến đường Cù Chính Lan dọc trung tâm 2 phường Phương Lâm, Đồng Tiến có số lượng cửa hàng vàng bạc nhiều với gần chục cửa hàng vàng bạc có uy tín nhiều năm như các hiệu vàng Nam Chính, Thức Lực, Tuấn Huệ...

Tại cửa hàng vàng bạc Nam Chính, số 175 – 179, đường Cù Chính Lan, phường Phương Lâm, anh Lương Văn Lâm, phường Quỳnh Lâm cho biết, buổi sáng ngày vía Thần tài anh đã đi mua 2 chỉ vàng để lấy may đầu năm. Anh Lâm chia sẻ: "Do kinh doanh buôn bán trong lĩnh vực điện nước nên năm nào đến ngày vía Thần tài tôi cũng đến cửa hàng vàng bạc Nam Chính để mua vàng, nhiều thì 3 - 5 chỉ vàng, ít thì 1 – 2 chỉ vàng để lấy may, mong một năm làm ăn thuận lợi".

Được biết, với gần 35 năm kinh doanh lĩnh vực vàng bạc, ngoài các cửa hàng khu vực bờ phải và bờ trái sông Đà, năm 2023, Công ty Vàng bạc – đá quý Nam Chính mới mở thêm chi nhánh số 5 tại địa chỉ 124 đường Thịnh Lang (TP Hoà Bình) nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu người dân trên địa bàn thành phố cũng như các khu vực lân cận đến mua bán vàng, bạc, trang sức...

Ngày vía Thần tài năm nay, do nhu cầu mua vàng của người dân tăng cao nên các cửa hàng kinh doanh vàng bạc phải bố trí thêm nhiều nhân viên đứng quầy. Các mặt hàng vàng được người dân chọn mua nhiều là nhẫn tròn, nhẫn kim tiền, lắc tay, dây chuyền, vàng miếng hình Thần tài và các loại trang sức hình con mèo... giá từ vài trăm nghìn đồng đến hàng chục triệu đồng tuỳ loại.

Theo ông Nguyễn Long, đại diện Công ty Vàng bạc – đá quý Nam Chính, giá bán vàng trong ngày vía Thần tài công ty giảm từ 50 - 70 nghìn đồng mỗi chỉ vàng nhằm tri ân khách hàng. Bên cạnh đó, tại các cửa hàng vàng bạc Nam Chính còn có nhiều món quà tặng khách hàng đến mua vàng như bia, bánh kẹo và túi gạo TS25…

Trên địa bàn phường Đồng Tiến, doanh nghiệp vàng Thức Lực, số 319A đường Cù Chính Lan cũng là một trong những địa điểm được nhiều người dân lựa chọn đến mua vàng trong ngày vía Thần tài. Nhiều năm nay, doanh nghiệp vàng Thức Lực được đông đảo khách hàng tin tưởng, đặc biệt là các sản phẩm thương hiệu vàng DOJI.

Bà Trần Hồng Vân, đại diện doanh nghiệp vàng Thức Lực cho biết: Để phục vụ nhu cầu ngày vía Thần tài, doanh nghiệp đã chuẩn bị khá nhiều cả về số lượng cũng như chủng loại mẫu mã mới nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu mua vàng cầu may mắn, vàng trang sức, tích trữ tài sản…của khách hàng. Đến với hiệu vàng Thức Lực, khách hàng cũng nhận được nhiều phần quà, chương trình ưu đãi giảm giá vàng trong ngày vía Thần tài…   

Theo thông tin từ các cửa hàng bán vàng trên địa bàn thành phố, trong ngày vía Thần tài năm nay, giá vàng giảm hơn so với các ngày trước đó và không có hướng tăng sốc như mọi năm. Chính vì vậy tâm lý người dân có phần tích cực với chiều hướng mua vàng tăng cao hơn mọi năm.

Theo đó, đầu giờ sáng ngày vía Thần Tài, giá vàng SJC được niêm yết mua vào bán ra ở mức 66,4 - 67,82 triệu đồng/lượng, biên độ mua vào - bán ra ở mức 1,4 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn được niêm yết mua vào 53,6 bán ra 54,2 triệu đồng/lượng. Vàng trang sức mua vào 53,2 – bán ra 54 triệu đồng/lượng...


H.T

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục