(HBĐT) - Xóm Chao Khạ, xã Tây Phong (Cao Phong) 99% là người dân tộc Dao. Đường giao thông nông thôn được bê tông hóa rộng rãi, những ngôi nhà khang trang, vườn cam, mía, sả… cùng nụ cười rộn rã của người dân cho thấy cuộc sống đã đổi thay, tràn ngập niềm vui trong mùa xuân mới.


Ông Phùng Dũng Phong (đứng giữa), Chi hội phó chi hội Người cao tuổi xóm Chao Khạ, xã Tây Phong (Cao Phong) giới thiệu về lịch sử, văn hóa truyền thống ngày Tết của người Dao được lưu giữ. 

Xóm có hơn 70 hộ với trên 340 nhân khẩu. Từ những định hướng đúng đắn của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, những năm qua, Nhân dân trong xóm đoàn kết, thống nhất thực hiện mọi chủ trương, hoạt động chung và trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc. Theo phong tục, đồng bào Dao ăn Tết sớm hơn 1 tháng so với Tết cổ truyền, bước vào đầu tháng chạp, các hộ trong xóm lần lượt tổ chức bữa ăn vào Tết của gia đình, mời bà con hàng xóm. Đó cũng là buổi tổng kết những thành quả của gia đình sau 1 năm nỗ lực lao động, làm việc vất vả. Điểm đặc trưng trong Tết của người Dao phải kể đến những chiếc bánh dày giã bằng tay. Đêm giao thừa và mùng 1 Tết, nhiều người mặc trang phục truyền thống của dân tộc cùng đi chúc Tết từng nhà. 

Những năm gần đây, kinh tế của xóm đi lên rõ rệt. Từ những mảnh vườn tạp dần chuyển sang trồng cam, quýt, mía cho thu nhập ổn định hơn. Phấn khởi trong niềm vui xuân mới, ông Triệu Đức Bình, Trưởng xóm Chao Khạ cho biết: "Được Đảng và Nhà nước quan tâm, bà con trong xóm được hưởng lợi từ sự hỗ trợ chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống được cải thiện cả về vật chất, tinh thần. Bà con luôn đồng hành cùng chính quyền địa phương tham gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, tỷ lệ hộ có nhà xây vững chãi và kiên cố đạt trên 95%; 100% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; có phương tiện nghe nhìn, thông tin liên lạc và nhiều đồ dùng giá trị khác. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 40 triệu đồng/năm. 100% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường. Các đội văn nghệ, thể thao của xóm thường xuyên hoạt động. Năm 2022, xóm có gần 81% gia đình văn hóa, 2 hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc, khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa”.

Để có được những "quả ngọt” như hôm nay, theo sự chỉ đạo, định hướng của Đảng ủy, chính quyền xã, Ban quản lý xóm phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Từ đó tạo đồng thuận trong Nhân dân, 100% hộ dân tham gia đóng góp đầy đủ các loại quỹ, tích cực tham gia ngày công, hiến đất xây dựng đường bê tông... là những minh chứng rõ nét.

Đồng chí Bùi Văn Ngợi, Bí thư Đảng ủy xã Tây Phong cho biết: "Đồng bào Dao luôn giữ được truyền thống đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau. Tích cực tham gia các phong trào của địa phương, đạt được những thành tích đáng kể. Qua mỗi năm, bản Dao có những thay đổi tích cực cả về kinh tế lẫn diện mạo nông thôn. Xóm Chao Khạ được chọn làm điểm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc của xã năm 2022. Tại ngày hội, Ban quản lý xóm đưa ra nhiều chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2023 được bà con nhất trí như: thu nhập bình quân đạt mức bình quân chung của xã; 95% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa trở lên; thực hiện đạt 100% kế hoạch xây dựng, ủng hộ quỹ Vì người nghèo; 100% hộ gia đình tiếp cận và nghiêm chỉnh chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; 100% hộ có công trình phụ đảm bảo hợp vệ sinh; giữ vững danh hiệu làng văn hóa… Hy vọng với tất cả nỗ lực, bà con xóm Chao Khạ sẽ hoàn thành đạt và vượt mức chỉ tiêu đề ra.

 Gia Khánh

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục