(HBĐT) - Những ngày Tết Nguyên đán, gác lại bộn bề, lo toan của cuộc sống, người dân vùng cao Vân Sơn (Tân Lạc) được đón một mùa xuân yên vui, ấm áp.


Đường giao thông ở Vân Sơn (Tân Lạc) được đầu tư tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân giao thương hàng hóa, phát triển du lịch. 

Xuân năm nay, người dân xã Vân Sơn có thêm nhiều ngôi nhà khang trang, những con đường sạch đẹp, rộng rãi để đi lại. Xã có nhà văn hóa to đẹp để sinh hoạt văn nghệ, thể thao dịp đầu năm. Đón chào năm mới, trên gương mặt mỗi người dân Vân Sơn tràn đầy hứng khởi và hy vọng về một cuộc sống ngày càng tươi đẹp hơn.

Đồng chí Hà Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Vân Sơn cho biết: Là người dân vùng đất này, tôi thấy rõ những đổi thay từng ngày ở nơi đây. Nhiều năm trước, trung tâm xã chỉ có nếp nhà sàn đơn sơ, con đường đất nối từ xóm này sang xóm khác, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ. Lúc bấy giờ, người dân chỉ biết phát nương, làm rẫy, lao động vất vả mà cái nghèo cứ đeo bám. Giờ đây, diện mạo nông thôn đã khởi sắc, đời sống bà con ấm no, sung túc hơn rất nhiều. 

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, Vân Sơn đang đổi thay mạnh mẽ trong cách làm kinh tế. Người dân mạnh dạn thay thế giống cây trồng mới, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển chăn nuôi… và đặc biệt đã tận dụng lợi thế để phát triển du lịch. 

Với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu trong lành cùng nét văn hóa giàu bản sắc, những năm gần đây, xã hình thành một số hộ kinh doanh dịch vụ homestay. Vợ chồng chị Hà Thị Thậm là một trong 3 hộ tiên phong cải tạo ngôi nhà sàn thành không gian lưu trú cộng đồng thu hút du khách. Chị Thậm chia sẻ: Du khách đến đây luôn hài lòng về không gian nghỉ dưỡng, khí hậu mát mẻ và sự thân thiện, nhiệt tình, hiếu khách của người dân bản địa. Đối với khách quốc tế, họ rất ấn tượng với những cung đường trekking mạo hiểm, khám phá vẻ đẹp huyền bí của động Nam Sơn. Từ làm du lịch, đời sống của bà con Vân Sơn từng bước ổn định, khấm khá. Mùa xuân mới đã đến với gia đình trong sự yên vui. 

Cùng với phát triển du lịch, xã Vân Sơn tập trung trồng một số loại cây trồng thế mạnh của địa phương. Năm 2022, diện tích trồng rau su su đạt 21,5 ha; quýt ngọt 183,3 ha; đào 43 ha… Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 28,5 triệu đồng. Với hệ thống kết cấu hạ tầng về y tế, trường học, đường giao thông nông thôn được đầu tư, hoàn thiện đã đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thiết thực trong đời sống của người dân. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa được quan tâm. Bà con sống đoàn kết, chan hòa, nhiệt tình giúp đỡ nhau trong cuộc sống. 

Theo đồng chí Hà Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND xã, hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn vẫn xấp xỉ 30%. Trong Tết Quý Mão, để bà con được vui xuân, đón Tết đầm ấm, yên vui, xã chủ động kết nối, tiếp nhận hỗ trợ từ nhiều nguồn, đã giúp trên 350 hộ nghèo đều có quà Tết, qua đó, động viên các gia đình đón xuân trong niềm hân hoan, phấn khởi. 

Đến Vân Sơn những ngày xuân, ánh lửa bập bùng trong từng nếp nhà sàn làm không gian càng trở nên ấm cúng, xua đi cái rét cùng những cơn gió hun hút thổi nơi vùng cao. Tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, nơi đây sẽ ngày càng khởi sắc, để mỗi mùa xuân về, bà con trên rẻo cao được đủ đầy, hạnh phúc hơn, đưa Vân Sơn trở thành thị trấn của huyện Tân Lạc, là trung tâm đón và phân phối khách du lịch đến các xã vùng cao và khu vực lân cận như Đề án "Xây dựng các xã vùng cao huyện Tân Lạc trở thành khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” đã đề ra.

Minh Vũ

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục