(HBĐT) - Sáng 28/7, gần 700 thí sinh huyện Yên Thủy bước vào buổi thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 với môn Ngữ văn. Trong kỳ thi năm nay, huyện Yên Thủy có 3 điểm thi đặt tại các trường THPT: Yên Thủy A, Yên Thủy B, Yên Thủy C với 31 phòng thi. Với sự chuẩn bị về cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện phục vụ kỳ thi; chủ động xây dựng kịch bản dự phòng khi xảy ra tình huống bất thường nên buổi thì đầu tiên đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Em Đinh Hương Quỳnh, học sinh trường THPT Yên Thủy A chia sẻ: "Em thấy đề văn năm nay vừa sức, không quá khó, sát với thực tế đời sống”.


Lực lượng đoàn viên, thanh niên tiếp sức các thí sinh tại điểm thi trường THPT Yên Thủy A.

Cùng với đó, hoạt động tình nguyện tiếp sức mùa thi được thực hiện sôi nổi. Đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia chương trình tiếp sức mùa thi như: thành lập các điểm phát nước uống và chạy xe ôm miễn phí cho các em học sinh.

Chị Nguyễn Hoàng Vinh, đoàn viên trường Mầm non Yên Lạc tham gia tiếp sức mùa thi chia sẻ: "Hàng năm, vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, thực hiện chương trình tiếp sức mùa thi, trường đều tích cực tham gia. Tôi thấy rất vui vì được đóng góp một phần công sức cho kỳ thi”.

Bên cạnh lực lượng đoàn viên, thanh niên, các xã, thị trấn, trường học, tuổi trẻ Công an huyện Yên Thủy cũng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động tiếp sức mùa thi năm nay, với việc huy động đoàn viên, thanh niên, xe đặc chủng, xe cá nhân, quyên góp tiền mua nước, sách, bút hỗ trợ thí sinh dự thi.

Đại úy Bùi Văn Kỳ, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an huyện chia sẻ: "Thực hiện chương trình tiếp sức mùa thi do Huyện Đoàn phát động, Đoàn Thanh niên Công an huyện đã chọn cử 10 đoàn viên, thanh niên với sự hỗ trợ của xe cảnh sát giao thông, dùng tiền quỹ từ thiện để cùng Đoàn Thanh niên các cấp hỗ trợ các thí sinh. Đặc biệt trong sáng nay, chúng tôi đã dùng xe cảnh sát giao thông hỗ trợ 2 thí sinh bị hỏng xe đến điểm thi”.

Chương trình tiếp sức mùa thi đã khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên đối với cộng đồng xã hội khi khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện, góp phần tô đẹp hơn những hoạt động ý nghĩa lan tỏa trong cộng đồng xã hội. 

Xuân Thiên
(Trung tâm VH-TT&TT huyện Yên Thủy)

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục