(HBĐT) - Thời gian qua, phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phát động, triển khai sâu rộng trong nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), trở thành nét đẹp truyền thống và có sức lan tỏa. Qua đó, đoàn viên nữ đã không ngừng học tập, sáng tạo, nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn, nghiệp vụ, thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao vị trí, vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực công tác, gia đình và xã hội.


Giáo viên Trường mầm non Đông Phong (Cao Phong) 
luôn tích cực hưởng ứng phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà".

Hiện tại, tổng số CNVCLĐ ở các đơn vị có tổ chức công đoàn là 66.500 người, trong đó nữ CNVCLĐ 44.258 người. Tổng số đoàn viên công đoàn 64.227 người, trong đó nữ đoàn viên 42.983 người. Để phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, ngay từ đầu năm, LĐLĐ tỉnh đã ban hành kế hoạch và chỉ đạo, hướng dẫn Công đoàn các cấp trong tỉnh triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác nữ công và tổ chức cho nữ đoàn viên, CNVCLĐ đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Trong đó, LĐLĐ tỉnh tập trung chỉ đạo công đoàn cơ sở tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới và các chương trình, Chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam đến năm 2030 trong đoàn viên, CNVCLĐ; phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, "Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”… Năm 2023, toàn tỉnh có trên 90% nữ đoàn viên đăng ký thi đua phấn đấu đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. 

Từ phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, đội ngũ nữ CNVCLĐ trong tỉnh đã tích cực thi đua lao động, sáng tạo nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, thể hiện trên các lĩnh vực như quản lý nhà nước, tuyên truyền, giáo dục, sản xuất - kinh doanh… Từ đó, nhiều gương điển hình đã được phát hiện và nhân rộng. Trong 6 tháng đầu năm nay, đã có 2.585 đề tài, sáng kiến của nữ CNVCLĐ được áp dụng. Không chỉ năng động, giỏi giang trong lĩnh vực công tác, nữ CNVCLĐ còn khẳng định vai trò quan trọng trong xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. 

Từ đầu năm đến nay, Công đoàn các cấp đã tuyên truyền các chế độ, chính sách có liên quan đến lao động nữ và trẻ em như: Luật BHXH, Luật Trẻ em, Luật Hôn nhân và gia đình... cho 53.765 lượt người nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho nữ CNVCLĐ. LĐLĐ các huyện, thành phố và các Công đoàn ngành đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực với nội dung phong phú, hình thức đa dạng như: Hội thi dân vũ thể thao "Vũ điệu khoẻ đẹp” tại huyện Yên Thủy; tặng gần 500 bộ áo dài cho nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện: Kim Bôi, Mai Châu, Cao Phong; tổ chức nói chuyện chuyên đề "Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình”, tuyên truyền kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình cho 150 đoàn viên tại huyện Lạc Thủy… 

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn đặc biệt quan tâm đến hoạt động an sinh xã hội, tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình CNVCLĐ, nhất là các nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình "Tết Sum vầy - Xuân gắn kết” đã chăm lo cho trên 37.640 lượt đoàn viên, người lao động với tổng kinh phí trên 13 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn hỗ trợ xây 5 nhà "Mái ấm Công đoàn”, 2 nhà tình nghĩa trị giá 520 triệu đồng…

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: "Thời gian tới, LĐLĐ tỉnh tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp và tập trung tuyên truyền Đại hội Công đoàn tỉnh Hoà Bình lần thứ XVII, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII… Tổ chức các lớp tập huấn bình đẳng giới, các chế độ, chính sách mới liên quan đến lao động nữ và trẻ em cho cán bộ nữ công đoàn các cấp. Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ đoàn viên; kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc”...

    
 Hoàng Anh


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục