Ngày 29/11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch 146/KH-UBND, ngày 9/10/2020 về nhân rộng mô hình Câu lạc bộ (CBL) Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) giai đoạn đến năm 2025. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.





Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Giai đoạn 2020 - 2023, trên địa bàn tỉnh thành lập mới 60 CLB LTHTGN. Trong đó có 39 CLB được thành lập bằng nguồn vốn của các dự án, 21 CLB thành lập bằng nguồn vốn của các địa phương. Đến nay, toàn tỉnh có 94 CLB LTHTGN được thành lập tại 70/151 xã, phường, thị trấn; thu hút trên 5.000 thành viên thường xuyên tham gia sinh hoạt. Thông qua triển khai thực hiện đề án nhân rộng mô hình CLB LTHTG đã mang lại hiệu quả thiết thực cho cộng đồng xã hội, đặc biệt đối với người cao tuổi (NCT) có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, có 70/94 CLB LTHTGN thực hiện đầy đủ 8 mảng hoạt động; trên 2.000 thành viên được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của CLB; 100% CLB xây dựng được nguồn quỹ để tăng thu nhập và triển khai các hoạt động theo quy định.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi những kinh nghiệm về việc nhân rộng, thành lập và vận hành các CLB LTHTGN trên địa bàn. Đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và bàn giải pháp khắc phục trong thời gian tới.  

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong việc thực hiện Kế hoạch số 146 về nhân rộng mô hình CLB LTHTGN giai đoạn đến năm 2025. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Hội NCT tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành chức năng thực hiện tốt công tác tham mưu với UBND tỉnh về các hoạt động chỉ đạo nhân rộng mô hình CLB LTHTGN. UBND các huyện, thành phố quan tâm, tạo điều kiện thành lập CLB LTHTGN bằng nguồn vốn của địa phương để hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu đã đề ra. Hội NCT tỉnh chủ động hướng dẫn các CLB mới thành lập hoạt động hiệu quả theo đúng quy định. Đề nghị các cấp, các ngành quan tâm, tích cực triển khai xây dựng nguồn Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Huy động nguồn lực xã hội hóa để thành lập và mua sắm các trang thiết bị phục vụ hoạt động của các CLB LTHTGN. Tiếp nhận và phát huy hiệu quả nguồn vốn của các Dự án VIE071, VIE085 do Tổ chức Hỗ trợ NCT quốc tế tại Việt Nam hỗ trợ tại tỉnh ta. Qua đó thực hiện nhân rộng và hoạt động hiệu quả các CLB LTHTGN với các hoạt động nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của NCT, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT tại địa phương.


Đức Anh

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục