Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, huyện Yên Thủy đã có hàng nghìn con em lên đường chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Phát huy truyền thống cách mạng, những ngày đầu Xuân Giáp Thìn, huyện đã chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho ngày hội giao, nhận quân năm 2024.


Xã Lạc Lương, huyện Yên Thủy gặp, tặng quà tân binh trước khi lên đường nhập ngũ năm 2024.

Thượng tá Bùi Đình Văn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy cho biết: Đợt giao, nhận quân năm nay, huyện được giao 141 chỉ tiêu, tăng 11 chỉ tiêu so với năm 2023. Năm 2024, toàn huyện đã phát lệnh gọi nhập ngũ 170 công dân. Trong đó, chính thức 141 công dân, với 118 chỉ tiêu quân đội và 23 chỉ tiêu công an nghĩa vụ. Về trình độ chính trị có 52 đối tượng Đảng. Chất lượng tân binh đảm bảo tốt về sức khỏe, tuổi đời, trình độ văn hóa. Cụ thể, sức khỏe loại 1 là 39 công dân, sức khỏe loại 2 là 78 công dân, sức khỏe loại 3 là 24 công dân. Năm nay sẽ có 7 đơn vị nhận quân. Hiện nay, 100% thanh niên nhận lệnh đều yên tâm phấn khởi và sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Thời gian giao nhận quân sẽ được tổ chức vào ngày 25/2/2024 tại sân vận động trung tâm huyện.

Xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và cả hệ thống chính trị, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đảm bảo công bằng, minh bạch. Các xã, thị trấn phát huy tốt vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm đồng bộ, thống nhất, kịp thời, đúng quy định. Trong đó, tập trung tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự đến toàn dân, đặc biệt là công dân trong độ tuổi nhập ngũ để có nhận thức dúng đắn về nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

Với phương châm "tuyển người nào chắc người đó”, công tác sơ tuyển, khám tuyển được thực hiện nghiêm các bước từ cơ sở, tuyển chọn đảm bảo chất lượng, đạt 100% chỉ tiêu. Ngay sau khi có kết quả khám tuyển, những thanh đủ điều kiện sức khỏe đã được các xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ theo đúng kế hoạch, thời gian quy định. Ban chỉ huy quân sự huyện cũng đã phối hợp Công an huyện tra cứu, rà soát, xác minh lý lịch và phẩm chất đạo đức của công dân, bảo đảm đúng trình tự, chặt chẽ, không để say ra sai sót trong quá trình xét duyệt. Bên cạnh đó, thực hiện "3 gặp, 4 biết"; phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế huyện tổ chức khám phúc tra lại sức khỏe, kết hợp đo cỡ số quân trang.

Trước ngày hội tòng quân năm sắp diễn ra, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức gặp mặt, tặng quà cho các công dân chuẩn bị lên đường nhập ngũ, làm tốt chính sách hậu phương quân đội để công dân yên tâm lên đường.

Đến nay, công tác chuẩn bị cho ngày giao quân đang được Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội. Với khí thế thi đua sôi nổi những ngày đầu xuân, tin rằng các thanh niên lên đường nhập ngũ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương Yên Thủy anh hùng.



Xuân Thiên
(Trung tâm VH,TT&TT huyện Yên Thủy)

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục