Sở NN&PTNT vừa ban hành Văn bản số 541/SNN-CNTY về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh dại động vật trên địa bàn tỉnh.


Tiêm vắc xin phòng dại cho chó, mèo là giải pháp quan trọng trong phòng, chống bệnh dại. Ảnh chụp tại phường Quỳnh Lâm (TP Hoà Bình). 

Trong năm 2023, cả nước ghi nhận 82 người chết vì bệnh dại tại 30 tỉnh, thành phố (tăng 12 trường hợp so với năm 2022); 2 tháng đầu năm 2024 đã có 18 ca tử vong do bệnh dại (tăng 9 trường hợp so với cùng kỳ năm 2023). Trên địa bàn tỉnh, năm 2023 ghi nhận 1 người tử vong do bệnh dại và trong tháng 2 năm 2024 ghi nhận 1 trường hợp tử vong do dại. Trong khi đó, kết quả tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo năm 2023 tại một số địa phương tỷ lệ thấp (dưới 50% tổng đàn), tiềm ẩn nguy cơ bệnh dại xảy ra là rất cao. 

Trước thực tế đó, Sở NN&PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và chính quyền cơ sở triển khai có hiệu quả các nội dung theo Kế hoạch số 34/KH-UBND, ngày 25/2/ 2022 của UBND tỉnh về phòng, chống bệnh dại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2022 - 2030; tổ chức thực hiện quyết liệt chiến dịch tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho đàn vật nuôi trên địa bàn.

Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền để người dân có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định về quản lý chó; mức độ nguy hiểm và các biện pháp phòng, chống bệnh dại; các dấu hiệu nhận biết động vật mắc bệnh dại cũng như các quy định của pháp luật liên quan đến phòng, chống bệnh dại động vật trong cộng đồng dân cư, trường học, người chăn nuôi, giết mổ chó, mèo và các tổ chức, cá nhân có liên quan bằng các hình thức phù hợp. 

Các địa phương tăng cường công tác quản lý chó, mèo, thống kê chính xác số hộ nuôi và tổng đàn chó, mèo; chỉ đạo xử lý triệt để tình trạng chó thả rông trên từng địa bàn cấp xã; hướng dẫn, yêu cầu chủ hộ cam kết thực hiện khai báo và nuôi nhốt chó, mèo, bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, không để ảnh hưởng tới những người xung quanh. 

Một trong những giải pháp quan trọng là thực hiện tiêm phòng vắc xin dại cho chó, mèo đồng loạt, bảo đảm đạt tỷ lệ tiêm phòng 80% tổng đàn (100% chó, mèo trong diện tiêm); cũng như thường xuyên rà soát, tiêm phòng bổ sung, tránh bỏ sót chó, mèo thuộc diện tiêm phòng. Xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp không chấp hành việc tiêm phòng vắc xin dại cho chó, mèo nuôi. 

Khi phát hiện hoặc nhận được thông tin về các trường hợp người bị chó, mèo nghi mắc bệnh dại cắn, cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương chủ động phối hợp với cơ quan y tế và các cơ quan liên quan tổ chức điều tra, xác định nguyên nhân, nguồn lây và thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định. 

Ngoài ra, chủ động bố trí nguồn lực xây dựng vùng an toàn dịch bệnh dại, đặc biệt tại những khu du lịch, khu vực thành phố, thị trấn, khu đông dân cư. Thành lập các đoàn công tác do lãnh đạo UBND các cấp làm trưởng đoàn, phối hợp với các đơn vị chuyên môn đi kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh dại tại các địa phương có nguy cơ cao.


V.Đ (TH)

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục