Thời gian qua, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, từng bước chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp - xây dựng, thương mại, dịch vụ.


Người lao động xã Kim Bôi (Kim Bôi) nhận chứng chỉ đào tạo nghề dưới 3 tháng.

Là 1 trong 3 học viên tham gia lớp đào tạo nghề dưới 3 tháng về quản lý dịch hại tổng hợp trên cây lúa do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Kim Bôi tổ chức, chị Bùi Thị Thiểm, xóm Đúp, xã Tú Sơn được phổ biến, hướng dẫn về cách xử lý dịch hại trên cây trồng; sự phát sinh của các loại dịch hại mới; quy trình kỹ thuật quản lý dịch hại tổng hợp trên cây lúa. Thông qua lớp đào tạo trang bị cho bà con kiến thức về các giai đoạn phát triển, sinh trưởng của cây lúa để lựa chọn biện pháp chăm sóc, xử lý dịch hại phù hợp điều kiện sản xuất của gia đình. Đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng giá trị nông sản, tăng lợi nhuận cho người sản xuất, góp phần thực hiện thành công chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp. 

Với phương pháp "cầm tay chỉ việc”, thông qua lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi vỗ béo cho bò do Trung tâm học tập cộng đồng xã phối hợp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện tổ chức, chị Bùi Thị Bích, xóm Phố Mỵ Thanh cũng như nhiều hộ chăn nuôi trâu, bò trên địa bàn xã Mỵ Hòa đã nắm vững và áp dụng thành thạo kỹ thuật ủ cỏ làm thức ăn dự trữ vào mùa Đông; cách vỗ béo, phòng trị bệnh cho đàn vật nuôi… Chị Bùi Thị Bích chia sẻ: Được tham gia lớp tập huấn tôi thấy rất bổ ích. Tôi đã học hỏi thêm nhiều kiến thức về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt,   nhất là kỹ thuật vỗ béo cho bò để đạt hiệu quả kinh tế cao nhất. Bên cạnh đó là cách xử lý phân, rác thải chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường.

Để nâng cao chất lượng nguồn lao động nông thôn, đáp ứng yêu cầu  công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp và thị trường lao động, trong thời gian qua, huyện Kim Bôi đã tạo điều kiện thuận lợi để lao động nông thôn tham gia các chương trình đào tạo phù hợp với trình độ học vấn, điều kiện kinh tế, gắn kết chặt chẽ giáo dục nghề nghiệp với nhu cầu thị trường lao động, yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động và nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của địa phương. Hàng năm, huyện xây dựng kế hoạch, rà soát nhu cầu học nghề của lao động nông thôn; tổ chức đào tạo nghề gắn với các chương trình, đề án trọng tâm của huyện; chú trọng đào tạo cho người lao động biết ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình sản xuất, nâng cao kỹ năng về quản lý, quản trị doanh nghiệp, triển khai các dịch vụ nông nghiệp, nông thôn; tập trung đào tạo lao động tại các ngành, lĩnh vực như: điện, hàn, xây dựng dân dụng, sửa chữa xe máy, sửa chữa điện cơ nông thôn, xuất khẩu lao động bảo đảm theo đúng quy định. Cùng với đó, huyện ưu tiên hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho người lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao nhằm phát triển các sản phẩm OCOP của huyện. 

Đồng chí Quách Công Sơn, Phó trưởng phòng Lao động, thương binh và xã hội huyện Kim Bôi cho biết: Với những giải pháp đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, riêng năm 2023, huyện Kim Bôi mở được 71 lớp nghề với 2.429 người tham gia, 45 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của huyện lên 66,8%. Trong đó, lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ chiếm 25,04%, vượt 5,8% kế hoạch; giải quyết việc làm mới cho 2.391 người, đạt 106,3% kế hoạch.


Ngô Hường
(Trung tâm VH-TT&TT huyện Kim Bôi)

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục