(HBĐT) - Trước đây, Đồng Ruộng từng được biết đến là xã đặc biệt khó khăn của huyện Đà Bắc. Kinh tế của xã chậm phát triển một phần do người dân thiếu kiến thức, thông tin; đường giao thông đi lại vất vả. Mặc dù là xã lòng hồ nhưng chủ yếu là đất đồi dốc nên vấn đề nước tưới cho sản xuất là “bài toán khó” với người dân trong xã. Hôm nay đến xã Đồng Ruộng tuy vẫn còn đó những khó khăn, song điều không thể phủ nhận là người dân Đồng Ruộng đang từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

 

Đồng chí Lường Văn Quý, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Ruộng cho biết: Hiện nay, toàn xã có 126 đảng viên, sinh hoạt tại 9 chi bộ, trong đó có 6 chi bộ nông thôn. Nhằm từng bước đổi mới trong phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo, Đảng bộ xã xác định cán bộ, đảng viên là lực lượng nòng cốt, tiên phong, gương mẫu đi đầu. Chính vì vậy, cấp ủy Đảng tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống, tính gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Đảng ủy tổ chức phân công đảng ủy viên phụ trách chi bộ. Thường xuyên sinh hoạt, nắm tình hình thực tế cơ sở để từ đó có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời. Đặc biệt, việc sinh hoạt chi bộ cũng đổi mới, trong đó, chú trọng những vấn đề thực tế của chi bộ vào nhiệm vụ phát triển kinh tế.

 

Trong phát triển kinh tế, với 413 ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó, diện tích đất lúa chiếm 92 ha. Để nâng cao hiệu quả sản xuất, cấp ủy các cấp cùng các đoàn thể tích cực vận động nhân dân đưa giống lúa lai, ngô, sắn cao sản năng suất cao vào sản xuất; khắc phục dần tình trạng thả rông trong chăn nuôi; thực hiện tốt công tác phòng - chống dịch bệnh. Trong đó, cán bộ, đảng viên tiên phong đi đầu làm gương để bà con trong xã học tập làm theo. Đến nay, toàn xã có hơn 200 ha ngô, gần 100 ha sắn cao sản. Đảng bộ xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền tới nhân dân về trách nhiệm đối với công tác bảo vệ rừng; vận động bà con tích cực tham gia trồng rừng; có kế hoạch phòng - chống cháy rừng; xử lý nghiêm các vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, qua đó góp phần hạn chế tối đa việc chặt phá rừng. Kinh tế phát triển, bà con có điều kiện chăm lo cho việc học hành của con em mình... Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 03 của Huyện ủy Đà Bắc về phát triển kinh tế rừng bền vững, Đảng ủy xã Đồng Ruộng đã lãnh đạo nhân dân phát huy lợi thế diện tích đất lâm nghiệp lớn để phát triển kinh tế. Tính đến nay, toàn xã đã thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ rừng tự nhiên hơn 2.404 ha; chăm sóc hơn 26 ha rừng trồng qua các năm. Xã cũng giao khoán đất rừng cho từng hộ, đồng thời triển khai hỗ trợ nhân dân trồng các loại cây lấy gỗ bản địa như xoa bồ đề, mỡ, sưa đỏ với diện tích hơn 80 ha.

 

Bên cạnh kinh tế rừng, xã Đồng Ruộng cũng chú trọng phát huy lợi thế là xã vùng lòng hồ. Đồng chí Quách Công Lân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đồng Ruộng cho biết: Trước đây, người dân không có điều kiện nuôi cá lồng bởi vốn đầu tư lớn lại khó tiêu thụ vì địa bàn xã tương đối xa. Tuy nhiên, những năm gầy đây, với nguồn vốn từ các chương trình, dự án của huyện, xã vận động bà con phát triển nghề nuôi cá lồng để tăng thêm thu nhập, ổn định kinh tế. Hiện nay, toàn xã có gần 100 lồng cá. Ngoài được hỗ trợ vốn, giống, người dân cũng được chuyển giao kỹ thuật chăm sóc và phòng - chống dịch bệnh nên bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế nhất định.

 

Phát huy lợi thế, mạnh dạn tận dụng các dự án đầu tư, người dân xã Đồng Ruộng đã từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Qua đó, KT-XH đã có bước phát triển. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 17 triệu đồng/năm. Các điều kiện về giáo dục, y tế, văn hóa xã hội cũng từng bước đáp ứng nhu cầu của người dân trong xã.

 

 

                                                                           Đinh Hòa

 

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục