(HBĐT) - Ngày 10/11, Hội CCB Sở LĐ – TBXH tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đây là đại hội điểm Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh. Dự Đại hội có lãnh đạo đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh; lãnh đạo Sở LĐ – TBXH tỉnh và toàn thể hội viên đang sinh hoạt tại Hội.
BCH Hội CCB Sở LĐ – TBXH khóa VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt tại Đại hội.
Hội CCB Sở LĐ – TBXH có 46 hội viên, sinh hoạt tại 5 cơ sở hội. Trong nhiệm kỳ, Hội đã kết nạp được 12 hội viên, giới thiệu sinh hoạt cho 6 hội viên về địa phương. 37/46 hội viên là đảng viên, chiếm 80,43% tổng số hội viên, đây là điều kiện thuận lợi để Hội tham gia xây dựng Đảng. 5 năm qua, hội viên Hội CCB sở LĐ – TBXH luôn giữ vững bản chất “Bộ đội cụ Hồ”, gương mẫu tham gia và nêu cao ý thức xây dựng, chấp hành nghiêm quy chế dân chủ của đơn vị, KDC nơi hội viên sinh sống. Các hội viên CCB luôn nêu cao ý chí, tinh thần tự lực, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của ngành.
Bên cạnh công tác chuyên môn, Hội cũng đã quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, hội viên. Hàng năm, Hội duy trì chế độ thăm hỏi, động viên khi hội viên và người thân của hội viên ốm đau. Quỹ hội duy trì thường xuyên 120 nghìn lên 300 nghìn đồng/ hội viên/ năm. 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hoá.
Triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới 2017 – 2022, Hội CCB Sở LĐ – TBXH tỉnh đề ra 6 mục tiêu cơ bản: Phấn đấu hàng năm, Hội đạt danh hiệu “trong sạch vững mạnh”; 100% hội viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên; 100% hội viên là đảng viên đạt đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. 100% hội viên, gia đình hội viên không mắc vào tệ nạn xã hội, đạt gia đình văn hoá; giới thiệu kết nạp từ 1 – 3 hội viên vào Đảng…
Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 9 đồng chí vào BCH Hội CCB Sở LĐ – TBXH tỉnh khoá VI; bầu 9 đồng chí đi dự Đại hội Hội CCB Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
P.V
Đà Bắc là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với nhiều chiến công trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhiều năm qua, đất và người Đà Bắc luôn nỗ lực vượt lên khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng no ấm, hạnh phúc.