(HBĐT) - Đồng chí Hoàng Văn Đức, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cho biết: Trong năm qua, các cấp ủy đã quan tâm hơn đến việc kiểm tra, giám sát (KT, GS) về chấp hành đường lối, chủ trương, Điều lệ Đảng và công tác cán bộ. Xây dựng, thực hiện nghiêm túc chương trình KT, GS, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những lĩnh vực, địa bàn có vấn đề phức tạp. Việc xử lý nghiêm đối với tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm có tác dụng tích cực trong giáo dục, răn đe và được quần chúng nhân dân đồng tình, ủng hộ. UBKT các cấp đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy chế làm việc, phương hướng nhiệm vụ để chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện công tác KT, GS một cách toàn diện. Xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm, các lĩnh vực trọng điểm và đối tượng cần tập trung KT, GS. Thực hiện tốt chức năng tham mưu về công tác KT,GS cho cấp uỷ và hoàn thành các nhiệm vụ do cấp uỷ giao. Phương pháp công tác đã có nhiều đổi mới nên chất lượng, hiệu quả công tác KT, GS từng bước được nâng lên. Kiểm tra, xử lý những tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm với thái độ kiên quyết, nghiêm minh. Qua đó, công tác KT, GS đã phục vụ tích cực cho nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong toàn Đảng bộ. Đồng thời giúp UBKT các cấp và đội ngũ cán bộ kiểm tra từng bước phát triển, trưởng thành cả về chất lượng và số lượng; hoạt động ngày càng tích cực, hiệu quả, có nền nếp.

 

Trong năm 2016, cấp uỷ các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 370 đảng viên và 325 tổ chức Đảng; giám sát chuyên đề 455 đảng viên và 335 tổ chức Đảng. Qua KT, GS đã ra quyết định thi hành kỷ luật đối với 2 tổ chức Đảng và 52 đảng viên gồm khiển trách 2 tổ chức Đảng, 35 đảng viên, cảnh cáo 9 đảng viên, cách chức 7 trường hợp và khai trừ 1 trường hợp. Nội dung vi phạm chủ yếu là do thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, công tác cán bộ, quản lý đất đai và tài chính, phẩm chất đạo đức, lối sống...

Với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, UBKT các cấp đã kiểm tra 100 đảng viên và 49 tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, kết luận có 51 đảng viên và 13 tổ chức Đảng có  vi phạm. Trong đó có 33 đảng viên và 1 tổ  chức Đảng phải thi hành kỷ luật; yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 12 tổ chức Đảng. Bên cạnh đó, UBKT các cấp đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đối với 498  tổ chức đảng. Qua kiểm tra, kết luận có 29 tổ chức Đảng chưa làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ KT, GS, đã yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 234 tổ chức Đảng. Qua đó, xác định có 8 tổ chức Đảng chưa thực hiện tốt việc thi hành kỷ luật và yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó, UBKT các cấp còn kiểm tra thu - chi ngân sách đối với 27 tổ chức đảng; việc thu nộp, quản lý sử dụng đảng phí đối với 339 tổ chức Đảng.

Đội ngũ cán bộ Phòng Nghiệp vụ I, cơ quan UBKT Tỉnh uỷ chú trọng cập nhật văn bản chỉ đạo của cấp trên và tình hình cơ sở phục vụ tốt nhiệm vụ được giao.

Ngoài duy thực hiện tốt công tác giám sát thường xuyên, UBKT các cấp đã giám sát chuyên đề đối với 398 đảng viên và 306 tổ chức Đảng. Qua đó đã phát hiện và chuyển kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức Đảng. Qua công tác KT, GS, UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 31 đảng viên gồm khiển trách 19 trường hợp, cảnh cáo 6 trường hợp và khai trừ 6 trường hợp. Đồng thời giải quyết kịp thời, chính xác đối với 4/13 đảng viên bị tố cáo và 2 trường hợp đảng viên khiếu nại về kỷ luật

Trong năm qua, đổi mới phương pháp KT, GS, kỷ luật của Đảng theo hướng đồng bộ, nghiêm minh, có hiệu lực, hiệu quả được thể hiện rõ trong việc BTV Tỉnh uỷ  và các cấp uỷ trực thuộc đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của BCH T.ư về thi hành Chương VII, Chương VIII, Điều lệ Đảng về công tác KT, GS, kỷ luật của Đảng. Kịp thời bổ sung chương trình KT, GS theo Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016. Chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định, hướng dẫn về công tác KT, GS, kỷ luật đảng, Quy chế làm việc của UBKT, Quy chế phối hợp giữa UBKT với các cơ quan, tổ chức có liên quan. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa kiểm tra và thi hành kỷ luật nhằm bảo đảm thực hiện nghiêm túc phương châm “Công minh - chính xác - kịp thời”.

Những bước đổi mới đó là cơ sở quan trọng để năm 2017 và những năm tiếp theo, các cấp uỷ, UBKT các cấp và CB, ĐV trong toàn Đảng bộ nắm vững hơn nữa vai trò, tầm quan trọng, chức năng, nhiệm vụ của công tác KT, GS, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác KT,GS và kỷ luật trong Đảng.

 

                                                                              Đức Phượng

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục