(HBĐT) - Ngày, 17/2, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2020. Nhiệm kỳ 2011-2017, với sự lãnh đạo cấp ủy, cùng sự phối hợp với chính quyền, tổ chức công đoàn Ban dân tộc tỉnh đã triển khai toàn diện các mặt công tác, chăm lo quyền lợi, hợp pháp chính đáng của CB-CNVC lao động, thúc đẩy phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sảng tạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền và các đoàn thể, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

 

  Đại hội công Đoàn Ban dân tộc tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2020

Công đoàn Ban Dân tộc có 42 đoàn viên, sinh hoạt tại 4 tổ công đoàn. Chất lương đội ngũ không ngừng được nâng cao với 9,5% có trình độ trên đại học, 73,8% có trình độ đại học, cao cấp lý luận chính trị chiếm 33,3%. 100% các phòng chuyên mộn, công đoàn và 100% cán bộ viên chức đăng phấn đấu các danh hiệu thi đua. Hằng năm, 100% đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có 100% đoàn viên đạt danh hiệu tiên tiến,  30% đoàn viên đạt danh hiệu xuất sắc, 15% cán bộ công chức, viên chức đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, có từ 2-3 lượt cán bộ công chức viên chức được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. 5 năm đã có 5 cán bộ công chức được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 1 cán bộ được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba.

Nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn Ban Dân tộc đề ra các giải pháp phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu như: 100% đoàn viên được học tập các nghị quyết, chỉ thị, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, tổ chức công đoàn, 10% đoàn viên và tổ chức công đoàn hoàn thàh tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có trên 30% đoàn viên công đoàn xuất sắc, 100% gia đình cán bộ, viên chức đạt gia đình văn hóa, cơ quan ban dân tộc đạt chuẩn cơ quan văn hóa…Đại hội đã bầu ra 5 đồng chí vào BCH công đoàn lần thứ IV.

                                                                                 Lê Chung

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục