(HBĐT) - Hội CCB huyện Yên Thủy có 19 tổ chức hội với 162 chi hội cơ sở. 3.500 hội viên, tăng 450 hội viên so với đầu nhiệm kỳ, đạt tỷ lệ 90% CCB vào Hội. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Hội luôn giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống "bộ đội Cụ Hồ”, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, đoàn kết, chủ động, sáng tạo triển khai nhiệm vụ toàn diện, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội lần V đề ra. Trong đó có 6/7 chỉ tiêu đạt và vượt, nổi bật như: Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền. Tích cực đóng góp ý kiến trong các đợt sinh hoạt chính trị lớn như đại hội Đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Hiện nay, toàn hội có 232 hội viên được bầu vào các cấp ủy Đảng.


Trong nhiệm kỳ (2012-2017), các cấp Hội đã tích cực phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tuyên truyền, giáo dục đoàn viên ưu tú giới thiệu phát triển đảng viên là những thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Đã có 134 đảng viên lên đường bảo vệ Tổ quốc đồng thời có 133 ĐVTN được bồi dưỡng để phát triển đảng viên, tạo nguồn cho cơ sở. Các cấp Hội luôn nắm vững quan điểm, chủ trương về công tác vận động quần chúng của Đảng, coi đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội là nhiệm vụ quan trọng có tính đột phá trong công tác xây dựng Hội.

Trong nhiệm kỳ, Hội CCB huyện đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện các chế độ chính sách cho cựu chiến binh như giải quyết cho 952 đối tượng được hưởng chính sách theo Quyết định số 142. 990 đối tượng hưởng chính sách theo Quyết định số 62, thực hiện chế độ mai táng phí cho 192 hội viên qua đời.

Trong 5 năm qua, Hội CCB huyện Yên Thủy luôn nêu cao ý chí tự lực, tự cường quyết tâm phấn đấu vươn lên chiến thắng đói nghèo, làm giàu chính đáng. Đến nay, toàn Hội còn 8% gia đình CCB nghèo theo chuẩn đa chiều, giảm 2,7% so với tiêu chí mới, giảm 4,7% so với tiêu chí cũ đầu nhiệm kỳ. Số hộ có đời sống khá trở lên chiếm 46%, tăng 5,5% so với đầu nhiệm kỳ. Điển hình là hội viên Trịnh Trọng Bình, xóm Lạc Vượng, xã Yên Lạc. Với 6 ha trồng dứa, bình quân hàng năm cho gia đình ông thu nhập từ 700 - 1 tỷ đồng, Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông còn tạo điều kiện thuê từ 15- 20 lao động làm việc trong nông trại.

Đặc biệt, tấm gương CCB, thương binh nặng hạng 1/4 Đinh Gia Tải, xã Yên Lạc tổ chức sản xuất gạch không nung kết hợp với kinh doanh dịch vụ, hàng năm cho thu lãi hàng trăm triệu đồng.

Những kết quả thu được từ phong trào CCB huyện Yên Thủy giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đã khẳng định vị thế vai trò của người lính Cụ Hồ không chỉ trên mặt trận chống kẻ thù mà còn trên mặt trận chống lại đói nghèo góp phần tích cực tạo nhiều việc làm cho người lao động lúc nông nhàn ở địa phương, làm giàu cho gia đình và xã hội.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội CCB huyện Yên Thủy còn tích cực tham gia các cuộc vận động và phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở KDC kết hợp với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đặc biệt là việc tham gia ủng hộ các loại quỹ, trong đó có quỹ hỗ trợ xây dựng nhà " nghĩa tình đồng đội” với tổng số tiền trên 1,2 tỷ đồng, hỗ trợ 9 hộ CCB nghèo xây và sửa nhà.

Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Hội CCB huyện Yên Thủy đã có trên 500 lượt tập thể, cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng. Năm 2016 Hội được T.ư Hội CCB Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc.

                                                                                Xuân Thiên
                (Đài Yên Thủy)

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục