(HBĐT) - Ngày 3/7, Ban chỉ đạo cấp ủy về thực hiện công tác dân vận tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động các Ban chỉ đạo cấp ủy về thực hiện công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng các BCĐ cấp ủy về thực hiện công tác dân vận tỉnh.


Ngay từ đầu năm, các Ban chỉ đạo cấp ủy về thực hiện công tác dân vận trên cơ sở bám sát sự chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh về công tác dân vận đã xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể, đổi mới phương pháp nội dung, để triển khai hoạt động hiệu quả và đạt nhiều kết quả. Cụ thể, trên lĩnh vực thực hiện Quy chế dân chủ đã từng bước làm chuyển biến nhận thức của đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan. Đồng thời, gắn với việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở với thực hiện cải cách hành chính, rà soát, loại bỏ những văn bản không phù hợp.


Toàn cảnh hội nghị.

Trên lĩnh vực phong trào thi đua dân vận khéo đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình mới được triển khai xây dựng và nhân rộng ở khắp các lĩnh vực, địa bàn. Đến nay, toàn tỉnh có 2.079 mô hình dân vận khéo, tăng 178 mô hình so với năm 2016, trong đó có 1.218 mô hình thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, 359 mô hình thuộc lĩnh vực AN-QP, 502 mô hình thuộc lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị.

Trên lĩnh vực tôn giáo, Ban chỉ đạo công tác tôn giáo các cấp thường xuyên được kiện toàn, có nhiều đổi mới, tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh liên quan đến tôn giáo cơ sở. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo tiếp tục được tăng cường, phát huy hiệu lực, hiệu quả. Hoạt động của các tổ chức, chức sắc tôn giáo từng bước được đi vào nề nếp theo Hiến chươngĐiều lệ của tổ chức tôn giáo và tuân thủ pháp luệt của Nhà nước.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế như: một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị chưa thực sự quan tâm tới việc triển khai và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Việc thực hiện QCDC ở một số doanh nghiệp chưa thực sự được coi trọng và còn biểu hiện hình thức; Việc thực hiện trong phong trào thi đua "Dân vận khéo” ở một số cơ sở và các ban, sở, ngành còn hình thức. Số mô hình, điển hình dân vận khéo được nhân rộng còn ít, sức lan toả và tính bền vững chưa cao; Vai trò của một số thành viên BCĐ công tác tôn giáo tỉnh chưa phát huy hiệu quả…

Tại hội nghị các thành viên BCĐ tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, phân tích làm rõ thêm những kết quả đạt được, cũng như những hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành hoạt động của các BCĐ 6 tháng đầu năm.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của các đại biểu và giao cho Ban Dân vận Tỉnh uỷ, cơ quan thường trực của các BCĐ tổng hợp và hoàn thiện các báo cáo. Đồng thời, nhấn mạnh các BCĐ cần cụ thể hóa chương trình công tác để lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các Đảng bộ trực thuộc, các ngành, cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện các văn bản của T.Ư, của tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quản lý nhà nước về công tác tôn giáo, triển khai thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo”; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận của cơ quan Nhà nước và lực lượng vũ trang, thực hiện nề nếp, hiệu quả QCDC; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các phong trào thi đua "Dân vận khéo” trong các tầng lớp nhân dân; phát huy vai trò MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội, tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

          Hồng Ngọc


Các tin khác


Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục