(HBĐT) - Theo tin từ Ban chỉ huy phòng chống Thiên tai tỉnh, tính từ 5h00 sáng đến 13h30 ngày 17/7, do ảnh hưởng của cơn bão số 2 khiến mưa to và dài trên diện rộng toàn tỉnh. Lượng mưa lớn trên 100mm bao gồm các địa bàn như: Pù Bin (Mai Châu) 191mm; Mai Châu 162,0mm; TP Hoà Bình 135mm; Đông Lai (Tân Lạc) 127mm; Chi Nê(Lạc Thủy): 111mm; Lạc Sỹ (Yên Thuỷ): 106,5mm và Mường Chiềng (Đà Bắc) 104mm. Còn lại các địa bàn khác lượng mưa dưới 100mm.


Mưa lớn đã gây lũ quét nhiều địa bàn, chia cắt nhiều tuyến đường liên xã, cầu cống trong tỉnh. Đặc biệt như cầu Cả, xã Xuân Phong (Cao Phong) bị ngập nặng; Cầu Khai Đồi, xã Nuông Dăm (Kim Bôi) nước lũ đã chia cắt khiến cho giao thông ngưng trệ; nước lũ chia cắt đường từ trung tâm huyện về xã Địch Giáo (Tân Lạc), khu vực cầu Bãi Ma – Sơn Thuỷ (Kim Bôi); Tại Mai Châu khu vực đập Ngoã, xã Xăm Khoè bị nước lũ chia cắt. Một số địa bàn trong huyện cao Phong và tổ 11, phường Thái Bình nước lũ đã làm ngập cả nhà... Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục thống kê thiệt hại do mưa lũ trên toàn tỉnh.


                                             Nước lũ dâng cao tại xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi).

Theo BCH phòng chống Thiên tai tỉnh, hiện lũ trên các sông Bôi, sông Bùi đang ở cấp báo động I, đang và sẽ lên đến cấp báo động II. Dự báo mực nước từ 13 – 19h ngày 17/7, mực nước tại trạm Hưng Thi: 10,01m cao hơn báo động II là 0,01m. Hiện tại mực nước tại trạm đang lên nhanh.

Tỉnh Hòa Bình tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; đợt mưa này có khả năng kéo dài trong 1-2 ngày tới, cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất.

* Mưa lớn trên diện rộng đã gây ngập úng nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh. Cụ thể trên các tuyến QL và đường 229 do Sở GTVT quản lý, tại km7+200 – km71+400 QL21 khu vực thị trấn Thanh Hà, nước ngập mặt đường trong nhiều giờ, phương tiện đi lại khó khăn, hiện còn ngập sâu 20cm; tại ngầm Bui km6+650, tuyến C ngập sâu 0,5m, ngầm Khoang Chụa km3+50 tuyến T ngập sâu 0,7m, các ngầm bắt đầu ngập từ 5h sáng nay đến hiện tại nước vẫn rút chậm, các phương tiện chưa lưu thông được.

Đối với các tuyến đường tỉnh do Sở GTVT quản lý chủ yếu bị tắc đường ở đoạn các vị trí ngầm ngập do mưa lớn, ngầm trên các tuyến ĐT.433 gồm Tày Măng, Suối Láo, Diều Luông, Trầm, Cò Mục, Yên, Suối Quán, Ênh, Tràm, Chiềng. Hiện ngầm Tày Măng và Chiềng đã rút nước giúp lưu thông phương tiện, các ngầm còn lại vẫn trong tình trạng ngập sâu. Trên ĐT.436 các ngầm Lồ, Trăng ngập sâu đến nay phương tiện chưa lưu thông được. Trên tuyến ĐT.439 các ngầm Pằng Pan, Bao La ngập sâu trung bình từ 0,3m – 0,7m, ngầm Bao La bị lấp tắc không đảm bảo thoát nước. Trên đường tỉnh 433 sạt taluy dương gây tắc đường tại km4+500, km9+100, km43+500, km44+440, km57+300, km58+100. Với sự huy động nhà thầu thi công và đơn vị quản lý đường bộ, đoạn km44+00 – km44+440 đã thông suốt. Trên đường tỉnh 432B, sạt ta luy dương gây tắc đường tại km1+600, km11+600, km9+100. Tại km4+00–km5+00 nước vẫn ngập sâu 30cm. Đường tỉnh 432 sạt taluy gây tắc đường tại km27+500, km31+330 đã thông xe km27+500, tại km31+330 vẫn tắc đường. Đường tỉnh 450 sạt taluy dương gây tắc đường tại km23+300, từ km10+200 – km10+500, mặt đường bị bong tróc, xói lở, phương tiện qua lại khó khăn. Các đơn vị quản lý đường bộ đang huy động thiết bị máy móc để xử lý sự cố mưa bão.

*Dưới đây là thiệt hại cập nhật đến cuối giờ chiều nay tại các địa phương

Tại huyện Cao phong: Diện tích mía trắng, lúa bị ngập úng 40ha tại các xã ven suối lớn của huyện là Bắc phong, Thu Phong, Đông Phong, Tây Phong, Tân Phong. Công trình Bãi thu gom rác thải thị trấn hiện bị nghiêng, có nguy cơ đổ khoảng 50m. Cầu bê tông xóm Bưng 3 đi xóm Bưng 4 bị sạt lở 1 mố cầu. 1 hộ gia đình bị nước tràn vào nhà do tắc cống đã xử lý thoát nước cống.

Tại huyện Kỳ Sơn: Mưa lớn làm sạt kè khu 5, thị trấn Kỳ Sơn với khối lượng 250m3 và có nguy cơ sạt lở tiếp. Hiện UBND huyện đã sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Cầu ngòi Mới tại điểm tiếp giáo đê Cây Thị, thuộc tuyến đê bao Phú Cường, xã Hợp Thịnh bị sạt lở khoảng 43m3 có nguy cơ gây mất an toàn cho cầu và các hộ dân sống quanh đê. UBND huyện đã cử người túc trực và di dời dân đến nơi an toàn.

                                                                                                                  

                                                                         HT - B.M

Các tin khác


Sơ duyệt Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 3-5, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025 (Ban chỉ đạo) tổ chức sơ duyệt Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 / 7-5-2024).

Tỉnh Hòa Bình tham gia Tọa đàm Kết nối địa phương, doanh nghiệp Việt Nam - Canada

Vừa qua, đoàn công tác tỉnh Hòa Bình cùng đoàn công tác Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao và các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver, Canada. Tiếp đón các đoàn công tác có đồng chí Phan Kiều Thu, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vancouver, Canada.

Thanh niên huyện Cao Phong khơi dậy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo

Với tinh thần nhiệt huyết, không ngại khó, thời gian qua, nhiều đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện Cao Phong đã năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Từ đó xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả do đoàn viên, thanh niên làm chủ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng ý về việc khởi tố đối với ông Dương Văn Thái

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Qua đó góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở

LTS: Hòa chung khí thế cả nước hân hoan kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 138 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024) và hướng đến kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); 73 năm thành lập Công đoàn tỉnh Hòa Bình (1951 - 2024), phóng viên Báo Hòa Bình có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về sự lớn mạnh của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh trong phát triển KT - XH địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục