Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống nước Cộng hòa Arab Egypt (Ả-rập Ai Cập) Abdel Fattah Al Sisi (Áp-đen Pha-ta An Xi-xi) đã bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 6-7/9/2017.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang đón Tổng thống Abdel Fattah Al Sisi. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của người đứng đầu Nhà nước Ai Cập kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1963. Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Abdel Fattah Al Sisi có ý nghĩa lịch sử, là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Ai Cập, giúp thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước trên các lĩnh vực. Chuyến thăm cũng là dịp để Lãnh đạo hai nước trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực, trong đó đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực mà hai nước có thế mạnh, nông nghiệp, văn hóa, du lịch... 

Ai Cập là một trong những nước Ả-rập đầu tiên có quan hệ với Việt Nam. Ngày 1/9/1963, hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Cùng năm đó, Việt Nam mở Đại sứ quán tại Cairo, Thủ đô của Ai Cập. Năm 1964, Ai Cập đã mở Đại sứ quán tại Hà Nội. Ai Cập là nước Bắc Phi đầu tiên công nhận Việt Nam là nước có nền kinh tế thị trường đầy đủ vào tháng 11/2013. 

Ai Cập khẳng định coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị nhiều mặt với Việt Nam. Điều này được thể hiện bằng những hành động cụ thể như: Chính quyền Ai Cập đã tích cực hỗ trợ Việt Nam trong hai đợt sơ tán lao động tại Libya (năm 2011 và 2014). Hai nước thường xuyên phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế; chia sẻ quan điểm về nhiều vấn đề cùng quan tâm tại Liên hợp quốc. 

Tại kỳ họp Tham vấn chính trị lần 8 cấp Thứ trưởng Ngoại giao tại Cairo tháng 5/2015, Ai Cập cam kết hỗ trợ Việt Nam về kỹ thuật để đạt chứng chỉ Halal về thực phẩm cho các thị trường Hồi giáo. 

Ai Cập là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại châu Phi. Kim ngạch thương mại song phương năm 2016 đạt 316 triệu USD, trong đó các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam là hải sản, linh kiện phụ tùng ôtô, vải sợi, hạt tiêu đen, cà phê, cao su và hàng tiêu dùng khác. Các mặt hàng nhập khẩu chính từ Ai Cập là hóa chất, sản phẩm từ dầu mỏ, sữa và các sản phẩm từ sữa, sợi các loại và hàng tiêu dùng khác... 

Hàng năm, Chính phủ Ai Cập cấp cho Việt Nam 12 học bổng đào tạo sinh viên tiếng Ả-rập. Hai nước cũng thường xuyên trao đổi thông tin, hợp tác qua kênh đảng, kênh địa phương và trong các lĩnh vực thanh tra, văn hóa… 

Sáng 6/9, lễ đón chính thức Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức dành đón Nguyên thủ quốc gia. Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì lễ đón. 

Tham dự lễ đón về phía Việt Nam có Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Đỗ Hoàng Long, Thứ trưởng các bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Văn hóa, Thể thao và Du lịch... Về phía Ai Cập có các thành viên chính thức Đoàn đại biểu cấp cao Ai Cập. 

Sau lễ đón, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi đã tiến hành hội đàm. 

Kết thúc cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi đã chứng kiến Lễ ký kết Biên bản Kỳ họp lần thứ năm Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Ai Cập; Biên bản ghi nhớ về thành lập Tiểu ban hợp tác thương mại và công nghiệp giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công Thương Ai Cập; Biên bản ghi nhớ về vận tải đường biển giữa Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông Vận tải Ai Cập; Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh quốc gia Ai Cập; Chương trình hợp tác Du lịch giai đoạn 2017 - 2019, Chương trình hợp tác Văn hóa giai đoạn 2017 - 2021 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Du lịch Ai Cập; Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Bộ Đầu tư và Hợp tác quốc tế Ai Cập; Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Cơ quan Quản lý Kênh đào Suez Ai Cập; Biên bản ghi nhớ về hợp tác nghề cá giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Cải tạo đất đai Ai Cập. 

Tại cuộc gặp gỡ báo chí thông báo về kết quả cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, chuyến thăm của Tổng thống Abdel Fattah Al Sisi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vì đây là lần đầu tiên một Tổng thống Ai Cập thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1963. Chuyến thăm này thể hiện quyết tâm của Ai Cập trong việc làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống đã gắn kết Việt Nam và Ai Cập trong nhiều thập kỷ qua. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, trong không khí tin cậy, cởi mở và hiểu biết lẫn nhau, Lãnh đạo hai nước đã trao đổi, đánh giá về quan hệ song phương và nhất trí về các phương hướng, biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới. 

Về chính trị, Lãnh đạo hai nước khẳng định sẽ ủng hộ, giúp đỡ nhau phục vụ mục tiêu phát triển vì sự phồn thịnh của nhân dân hai nước, vì hòa bình ở khu vực và trên thế giới. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao; thường xuyên tham vấn về các vấn đề cùng quan tâm; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, đặc biệt là trong khuôn khổ Liên hợp quốc, phong trào Không liên kết, tổ chức Pháp ngữ... 

Cùng đánh giá cơ hội hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Ai Cập còn rất lớn và có sự bổ trợ cho nhau, Lãnh đạo hai nước khẳng định quyết tâm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt mức 1 tỷ USD trong thời gian tới; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước hợp tác kinh doanh, đầu tư trong các lĩnh vực có thế mạnh, như viễn thông, công nghệ thông tin, cảng biển, đóng tàu, sản xuất hàng tiêu dùng, nông nghiệp, chế biến nông sản... 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh các Bộ trưởng và doanh nghiệp Ai Cập tham gia Đoàn đại biểu cấp cao Ai Cập sang thăm Việt Nam lần này và tin tưởng các bộ, ngành, doanh nghiệp hai nước sẽ có các cuộc làm việc hữu ích để mở ra các cơ hội hợp tác mới. Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam cam kết ủng hộ và tạo thuận lợi để hàng hóa Ai Cập vào Việt Nam, hoan nghênh sự ủng hộ của Tổng thống Abdel Fattah Al Sisi trong việc Ai Cập nhập khẩu các mặt hàng Việt Nam. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng, việc hai nước ký kết Biên bản Kỳ họp lần thứ năm Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Ai Cập và các văn kiện hợp tác về các lĩnh vực đầu tư, văn hóa, du lịch, giao thông, nghề cá, đất đai... nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Abdel Fattah Al Sisi, sẽ góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác song phương trong thời gian tới. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tin tưởng, với nền tảng vững chắc, không ngừng được vun đắp trong suốt 54 năm qua, cùng với tiềm năng to lớn và nỗ lực của hai bên, quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Ai Cập sẽ ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả, thiết thực, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước, đóng góp vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới. 

Về phần mình, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi nhấn mạnh, trong suốt nhiều thập kỷ, Ai Cập và Việt Nam đã duy trì các mối quan hệ tốt đẹp trên cơ sở tôn trọng, phối hợp và hợp tác trên nhiều khía cạnh khác nhau, như chính trị, kinh tế và văn hóa. Với những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trên các lĩnh vực công nghiệp và thương mại, được coi là mô hình để các nước khác học hỏi, Ai Cập mong muốn phát triển và cải thiện mối quan hệ kinh tế cùng có lợi giữa hai nước. 

Tổng thống Abdel Fattah Al Sisi cho biết, Lãnh đạo hai nước đã thảo luận nhằm tăng cường trao đổi thương mại giữa Ai Cập và Việt Nam, chú trọng tới khía cạnh cân bằng trong thương mại. "Tôi cũng đã cập nhật với Ngài Chủ tịch nước về những thành tựu phát triển kinh tế mới nhất ở Ai Cập, bao gồm các dự án lớn của quốc gia nhằm tạo ra một môi trường tốt để thu hút đầu tư và công nghệ, đặc biệt là dự án Khu Kênh đào Suez - được coi là tuyến đường thủy quốc tế quan trọng trong ngành hàng hải cũng như thương mại thế giới”, Tổng thống Abdel Fattah Al Sisi thông báo. 

Tổng thống Abdel Fattah Al Sisi khẳng định, Ai Cập trông chờ một chân trời mới cho sự hợp tác giữa hai nước, đáp ứng nguyện vọng của hai đất nước Ai Cập và Việt Nam. 

Nhân dịp này, Tổng thống Abdel Fattah Al Sisi trân trọng mời Chủ tịch nước Trần Đại Quang sang thăm Ai Cập trong thời gian sớm nhất, tạo nền tảng tiếp tục phát triển mối quan hệ dựa trên kết quả chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Abdel Fattah Al Sisi và tiếp tục các nỗ lực nhằm tăng cường quan hệ song phương./.



Theo TTXVN

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục