(HBĐT) - Không phải đợi đến khi có Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 mà ngay từ khi CVĐ "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được Bộ Chính trị phát động theo Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7/11/2006, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Thanh Hà (Lạc Thủy) đã quán triệt sâu sắc, cụ thể hoá bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả...


Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Trần Minh Tiến, Bí thư Đảng uỷ thị trấn Thanh Hà cho biết: Ngay từ khi triển khai thực hiện CVĐ "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng ủy, UBND thị trấn đã quán triệt, triển khai đến tận khu dân cư và người dân. Từ đó tạo nền tảng trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện. Từ cơ sở trên, sau khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 và mới đây là Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” toàn thể cán bộ và các tầng lớp nhân dân địa phương đã có nhận thức cụ thể, rõ ràng và có nhiều hành động, việc làm theo một cách thiết thực, hiệu quả.


Từ sự quyên góp, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được cấp uỷ, chính quyền thị trấn Thanh Hà (Lạc Thủy) trao tặng xe đạp trong năm học 2017 - 2018.

Điển hình thực hiện việc "làm theo” Bác của cán bộ, đảng viên và nhân dân thị trấn Thanh Hà những năm qua là phong trào đoàn kết, giúp nhau xoá đói - giảm nghèo của UBMTTQ thị trấn. Thông qua huy động nguồn lực xã hội đã trao tặng bò giống cho các hộ nghèo trên địa bàn trị giá hàng chục triệu đồng. Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả các mô hình giúp đỡ đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó đã huy động được trên 30 triệu đồng để hỗ trợ các hộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt, từ phát động phong trào "tổ tiết kiệm” giúp đỡ hội viên vươn lên phát triển kinh tế của Hội Phụ nữ đã quyên góp được 226 triệu đồng giúp hội viên vay không lấy lãi đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Nhờ vậy có nhiều hộ hội viên hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đầu tư, từng bước vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định.

Không chỉ dừng lại ở những việc làm nêu trên, từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc "làm theo” của cán bộ, đảng viên và nhân dân thị trấn Thanh Hà ngày càng phát triển, trở thành phong trào sâu rộng với những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực, có ý nghĩa xã hội cao. Đáng nói, việc làm theo của cán bộ, đảng viên và nhân dân thị trấn đã trở thành những việc làm thường xuyên với tinh thần trách nhiệm cao. Ví như gia đình chị Lê Thị Luyến ở khu Đoàn Kết tự nguyện hỗ trợ 117 triệu đồng xây dựng nhà ăn bán trú và mua tặng toàn bộ đồ gia dụng cho bếp ăn của trường tiểu học thị trấn Thanh Hà. Bà Đoàn Thị Miên ở khu Thắng Lợi mặc dù đang phải chống chọi với bệnh hiểm nghèo, sức khoẻ giảm sút nhưng vẫn thường xuyên đi vận động quyên góp ủng hộ giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hội Phụ nữ thị trấn tiếp tục mở rộng nhiều hoạt động tình nghĩa tiết kiệm giúp đỡ hội viên nghèo có điều kiện vươn lên trong cuộc sống; thực hiện tốt mô hình tổ phụ nữ thu gom phế liệu bán lấy tiền hỗ trợ, giúp đỡ các hộ hội viên nghèo tham gia BHYT tự nguyện. UBMTTQ, Hội phụ nữ nhận đỡ đầu học sinh nghèo hiếu học. Đoàn thanh niên thực hiện chương trình quản lý, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, trong đó, tập trung xây dựng mô hình giúp đỡ tất cả học sinh thuộc hộ nghèo có điều kiện được đến trường...

Đồng chí Trần Minh Tiến cho biết thêm: Để đạt được những kết quả trên, trong quá trình tổ chức thực hiện, cấp uỷ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể của thị trấn đều gắn Chỉ thị số 05 với công tác tuyên truyền, vận động với tinh thần để mọi người cùng nắm, cùng hiểu và cùng đồng thuận. Ví như mới đây khi bước vào năm học mới, Đảng ủy, UBND thị trấn triển khai phong trào nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt. Ban đầu cũng có nhiều luồng ý kiến khác nhau nhưng khi được tuyên truyền, giải thích rõ, người dân đã hiểu và có sự đồng thuận, nhất trí cao. Do vậy, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chúng tôi luôn thực hiện tốt quan điểm trước hết mình cứ làm tốt thì việc tốt sẽ được nhân lên, lan toả trong cộng đồng xã hội. Đó cũng là mục tiêu, ý nghĩa mà cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân thị trấn Thanh Hà đang hướng đến trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Mạnh Hùng


Các tin khác


Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục