Ngày 1-11, tại Nhà Quốc hội (QH), các đại biểu QH làm việc tại hội trường, tiếp tục thảo luận về: kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán NSNN, phương án phân bổ ngân sách T.Ư năm 2018 và kế hoạch tài chính - NSNN ba năm quốc gia 2018 - 2020.


Ðại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh phát biểu thảo luận tại hội trường. Ảnh: ANH TUẤN

Băn khoăn về chất lượng tăng trưởng

Cho ý kiến về tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước đạt 6,7% của năm 2017, nhiều ý kiến lo ngại vì những nhóm yếu tố tạo đà tăng trưởng trong chín tháng đầu năm hiện không còn nhiều dư địa, tăng trưởng của nông nghiệp tiềm ẩn rủi ro, các yếu tố khác như khai khoáng, giải ngân vốn đầu tư công dự báo giảm so với năm 2016.

Ðại biểu Huỳnh Thanh Phương (Tây Ninh) và một số đại biểu đề nghị, Chính phủ cần rà soát, đánh giá khó khăn, phân tích rõ hơn các yếu tố, nguồn lực để bảo đảm đạt mức tăng trưởng 6,7%. Trong đó, cần dựa vào xuất khẩu và tiêu dùng nội địa, nhất là gia tăng kim ngạch xuất khẩu tại các thị trường truyền thống, mở rộng thị trường mới. Ðại biểu Nguyễn Quốc Hận (Cà Mau) và một số đại biểu tán thành quan điểm này, nhưng cho rằng, khả năng cả ba nguồn thu quan trọng từ nội địa đều không đạt dự toán, đó là thu từ doanh nghiệp nhà nước, thu từ khu vực có vốn nước ngoài và khu vực ngoài quốc doanh. Ngoài ra, để thu nội địa đạt 1.011 nghìn tỷ đồng như báo cáo của Chính phủ, thì thu từ tiền sử dụng đất phải tăng 29,8 nghìn tỷ đồng và từ hoạt động xổ số tăng 2,2 nghìn tỷ đồng. Cộng đồng doanh nghiệp Việt phải thật sự tạo ra niềm tin đối với người tiêu dùng, làm cho người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Ðối với những tháng còn lại của năm 2017, nhiều ý kiến cho rằng, các giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn cần được quan tâm, đánh giá rõ hơn về chất lượng, tránh những rủi ro phát sinh trên thị trường chứng khoán, bất động sản và khả năng kiểm soát lạm phát trong các năm tiếp theo. Ngoài ra, những vấn đề nổi lên gần đây cũng cần được đánh giá cụ thể và có giải pháp từ sớm như: vấn đề tiền ảo, biến tướng trong kinh doanh đa cấp; xử lý các hạn chế, yếu kém trong triển khai Nghị định số 67/2014/NÐ-CP của Chính phủ về đóng tàu cá vỏ thép...

Về chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, đại biểu Nguyễn Hữu Toàn (Lai Châu) và nhiều đại biểu thống nhất với chỉ tiêu tăng trưởng khoảng 6,5 đến 6,7%, cho đây là sự thận trọng cần thiết để không thiên lệch tăng trưởng về số lượng, mà hướng tới mục tiêu cao hơn là cải thiện chất lượng tăng trưởng. Do vậy, Chính phủ cần chủ động xây dựng phương án cơ cấu lại thu chi ngân sách phù hợp; hạn chế sử dụng nguồn dự phòng, đầu tư công trung hạn khi nguồn thu ngân sách chưa bảo đảm theo kế hoạch. Quan trọng hơn, cần khẩn trương đánh giá tổng thể chính sách thuế, tác động giảm thu do quá trình hội nhập quốc tế. Sớm sửa đổi các chính sách thuế cho phù hợp, bảo đảm với cân đối nguồn lực và thúc đẩy kinh tế bền vững.

Tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Tài chính Ðinh Tiến Dũng phát biểu ý kiến giải trình, làm rõ những nội dung được đại biểu quan tâm về công tác thu, chi NSNN, phân bổ NSNN và quản lý nợ công. Ðồng thời, nêu rõ nhiều giải pháp cụ thể để thực hiện tốt dự toán NSNN thời gian tới. Trong đó, tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách, chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống thất thu, trốn thuế, chống nợ đọng tiền thuế. Rà soát, đánh giá, làm rõ cơ chế tài chính đặc thù đang áp dụng đối với một số lĩnh vực, kết hợp với việc tổ chức tập trung các khoản thu phí, lệ phí vào ngân sách. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư cho các dự án, công trình, quản lý chặt chẽ vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Tăng cường công tác quản lý chi, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; quản lý chặt chẽ việc mua sắm tài sản công. Quản lý chặt chẽ nợ công, bảo đảm sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả; giữ mức trần nợ công trong giới hạn cho phép để bảo đảm an ninh tài chính.

Tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường tham gia giải trình về công tác quản lý phân bón, cho biết: tình trạng phân bón giả hiện nay diễn biến rất phức tạp, gây thiệt hại cho nông dân, ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng. Bộ đã xây dựng các nghị định về quản lý và xử phạt, mức xử phạt sẽ tăng lên, siết chặt chế tài, đơn vị nào vi phạm sẽ bị dừng sản xuất, không cấp phép nữa. Về chính sách bảo vệ, phát triển rừng giai đoạn tới, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết, sau một thời gian, cả nước đã phấn đấu nâng hệ số che phủ rừng từ 28% lên 41,19%. Mục tiêu tới đây là giữ được hệ số che phủ 42%. Bên cạnh đó, phải hình thành một ngành kinh tế lâm nghiệp với giá trị đến năm 2020 là 40 nghìn tỷ đồng, với tốc độ tăng trưởng từ 5 đến 6% và giá trị xuất khẩu đồ gỗ là 8,5 tỷ USD. Theo tinh thần đó, trong tổng số 14,3 triệu ha rừng, có 10,2 triệu ha rừng tự nhiên phải giữ bằng được. Kiên quyết không chuyển đổi những dự án xâm phạm vùng này, trừ trường hợp dự án quốc phòng, an ninh hoặc dự án đặc biệt phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Tiếp đó, thâm canh 4,1 triệu ha rừng trồng, rừng sản xuất để bảo đảm lượng gỗ cung cấp cho công nghiệp chế biến.

Xử lý triệt để 12 dự án thua lỗ

Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh phát biểu ý kiến giải trình về những khó khăn, giải pháp để xử lý, giải quyết 12 dự án thua lỗ và các dự án khác có khả năng phát sinh thua lỗ; tình hình chống buôn lậu, chống hàng giả, hàng kém chất lượng.

Ðể làm tốt công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nêu một số giải pháp như: tăng cường phối hợp các lực lượng liên ngành để tổ chức đấu tranh, triệt phá các tổ chức buôn lậu quy mô lớn với các thủ đoạn, phương thức tinh vi; xem xét hoàn chỉnh khuôn khổ pháp lý và thể chế bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, nhất là chế tài đối với hành vi buôn lậu thuốc lá. Ðồng thời, thành lập Tổng cục Quản lý thị trường theo hệ thống ngành dọc.

Về xử lý 12 dự án thua lỗ, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, trong năm 2016 và 2017, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo thành lập các Ban chỉ đạo để đánh giá tổng thể, toàn diện, kiểm tra cụ thể tìm ra nguyên nhân của những hạn chế, bất cập và hướng giải quyết. Ðồng thời, tiếp tục ban hành các chính sách, các quy định, hướng dẫn cụ thể để giải quyết đồng bộ về mặt công nghệ, thương mại, bảo đảm hiệu quả nguồn lực của Nhà nước đầu tư trong các dự án này. Mặt khác, giải quyết triệt để hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức và cá nhân liên quan. Năm 2018, sẽ tập trung giải quyết về cơ bản những dự án tồn đọng này. Ðến năm 2020, sẽ giải quyết triệt để toàn bộ, đồng bộ tất cả các khía cạnh và lĩnh vực. Trên thực tế, bốn dự án trong lĩnh vực phân bón đã khôi phục hoạt động sản xuất và từng bước tiếp cận thị trường, hoạt động thương mại có hiệu quả để từ đó hướng đến giải pháp bán vốn cũng như thu hồi vốn của nhà nước. Ba dự án trong lĩnh vực xăng sinh học cũng đang khởi động và tiếp tục tổ chức lại, năm 2018 sẽ tham gia thị trường. Các dự án như gang thép Thái Nguyên, thép Việt Trung đang có những bước triển khai cụ thể trong việc rút vốn nhà nước, cũng như tiếp tục có giải pháp về mặt công nghệ...

Không để dịch bệnh diễn biến phức tạp, kéo dài

Nhiều đại biểu phản ánh, chất lượng khám, chữa bệnh tuyến y tế cơ sở chưa cao, còn tình trạng buông lỏng quản lý, vi phạm các quy định về đấu thầu thuốc, y tế dự phòng (dịch sốt xuất huyết), bảo hiểm y tế (BHYT) bị lạm dụng, trục lợi ở nhiều cơ sở khám, chữa bệnh.

Giải trình về công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh sốt xuất huyết thời gian qua, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, dịch diễn biến kéo dài, nặng nhất là ở Hà Nội. Nguyên nhân là do biến đổi khí hậu, nắng kéo dài, mưa nhiều, sự di cư dân số, nơi ở của công nhân xây dựng, ý thức bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh chưa cao; vấn đề phòng chống muỗi cũng rất khó khăn... Giải pháp quan trọng nhất để hạn chế phát sinh dịch bệnh vẫn là phòng bệnh, bảo đảm vệ sinh môi trường, nâng cao sức khỏe, thể lực; hoàn thiện hệ thống thể chế, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ; quyết liệt phòng chống dịch bệnh...

Về BHYT, Bộ trưởng cho biết, tỷ lệ bao phủ đã đạt 82% dân số; chất lượng khám, chữa bệnh từng bước nâng cao; giá dịch vụ nâng lên phù hợp thực tế... Tuy nhiên, do giá dịch vụ tăng, công tác thông tuyến, kỹ thuật cao được áp dụng đến tuyến tỉnh, tuyến huyện, ý thức bảo vệ sức khỏe của người dân tăng lên, cho nên nhiều địa phương bội chi quỹ BHYT. Thời gian tới, Bộ sẽ sửa đổi các quy định để ngăn chặn tình trạng sử dụng các dịch vụ quá mức, khoán trần chi phí tránh trục lợi BHYT, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, ứng dụng công nghệ thông tin... nhằm khống chế tình trạng chi quá mức cần thiết BHYT.

Năm 2005, xuất khẩu dầu thô đạt 7,3 tỷ USD, cao gấp 31 lần xuất khẩu nhóm sản phẩm rau, quả, hoa (235 triệu USD). Tuy nhiên, năm 2016, xuất khẩu dầu thô đạt 2,4 tỷ USD, chỉ bằng 0,98% rau, quả, hoa (2,45 tỷ USD). Như vậy, giai đoạn qua, xuất khẩu dầu thô giảm gần 5 tỷ USD, nhưng rau, quả, hoa tăng trung bình 30%/năm. Dự báo đến năm 2020, giá trị xuất khẩu quả, rau, hoa đạt 10 tỷ USD, cao hơn giá trị xuất khẩu dầu thô thời điểm cao nhất. Chúng tôi kiến nghị đưa sản phẩm rau, quả, hoa vào nhóm mặt hàng xuất khẩu chủ lực, bởi hướng đi này khả thi và có hiệu quả.

                                           Ðại biểu NGUYỄN THIỆN NHÂN

                                                           (TP Hồ Chí Minh)

 

Báo cáo của Chính phủ cần phân tích, đánh giá rõ nguyên nhân chủ quan và quy trách nhiệm rõ ràng đối với thực trạng phá rừng, phát triển thủy điện ồ ạt vừa qua đã làm cho rừng bị thiệt hại, tạo ra "lỗ hổng lớn" về trách nhiệm thực thi pháp luật bảo vệ rừng. Từ thực tế này, tôi đề nghị QH, Chính phủ cần triển khai giám sát toàn diện về bảo vệ rừng, về phát triển thủy điện, về khả năng ứng phó biến đổi khí hậu, thiên tai trong hoàn cảnh các phương án trước đây của chúng ta đến nay có những nội dung không còn phù hợp.

                                           Ðại biểu Hoàng Ðức Thắng

                                                          (Quảng Trị)


 

Môi trường kinh doanh còn nhiều hạn chế, nhất là việc các đoàn kiểm tra gây phiền hà cho doanh nghiệp. Nhiều địa phương chưa thực hiện đúng yêu cầu thanh tra, kiểm tra mỗi năm chỉ một lần. Có doanh nghiệp một năm phải tiếp bảy đoàn thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm toán, an toàn vệ sinh thực phẩm, quản lý thị trường, y tế, đo lường...

                                                Ðại biểu Lê Công Nhường

                                                             (Bình Ðịnh)

 

 

                                                  TheoNhandan

Các tin khác


Dưới "mái nhà chung" của người làm báo

LTS: Có niềm vui, sự hứng khởi, có lòng say mê, nhiệt huyết và cả sự can trường, sẵn sàng dấn thân của người làm báo… để xây dựng nên những tác phẩm báo chí mang đậm hơi thở của cuộc sống đến với độc giả, khán thính giả. Đó là những điều đang có, đang tồn tại dưới "mái nhà chung” của người làm báo Hòa Bình - Hội Nhà báo (HNB) tỉnh Hòa Bình. Kết quả này được kiến tạo bởi tâm huyết của những người làm công tác Hội và sự góp sức tích cực của các hội viên nhà báo vì mục tiêu xây dựng HNB tỉnh Hòa Bình ngày càng vững mạnh. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập HNB Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2024), Người làm báo Hòa Bình (NLBHB) có cuộc phỏng vấn nhà báo Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH HNB Việt Nam, Chủ tịch HNB tỉnh Hòa Bình, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Tân Lạc

Việc triển khai thực hiện Quy định số 31-QĐi/TU của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) tại Đảng bộ huyện Tân Lạc đã góp phần đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chất lượng SHCB đi vào nền nếp, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được nâng cao, phương thức lãnh đạo của đảng ủy cơ sở từng bước được đổi mới.

Kỳ họp thứ 7 dự kiến tổ chức thành hai đợt với nhiều nội dung quan trọng

Chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ diễn ra trong hai đợt vào tháng 5, tháng 6/2024.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT

Chiều 17/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Huyện Cao Phong: Thống nhất thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của các chỉ thị, nghị quyết

Sáng 17/4, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Cao Phong khóa XXVIII tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam (NQ 33); tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới (CT 38); sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 13/4/2021 của BCH Đảng bộ huyện về cải thiện môi trường thu hút đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện Cao Phong, giai đoạn 2021 - 2025 (NQ 02).

Hà Tĩnh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nguyện chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, xứng đáng là quê hương của các đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục