(HBĐT) - Ngày 4/11, Báo Yên Bái đã tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm Báo Yên Bái xuất bản số đầu tiên (5/11/1962 – 5/11/2017); tổng kết, trao giải cuộc thi viết "Xây dựng đời sống mới”, cuộc thi ảnh "Nét đẹp Yên Bái” trên ấn phẩm Báo Yên Bái thời sự năm 2016 - 2017. Tới dự lễ kỷ niệm, về phía lãnh đạo tỉnh Yên Bái có các đồng chí: Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo đại diện các sở, ban, ngành tỉnh Yên Bái. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo, phóng viên báo Đảng các tỉnh: Hà Giang, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên Phủ, Sơn La, Hòa Bình; lãnh đạo Báo Yên Bái qua các thời kỳ; đại diện các báo Trung ương thường trú tại Yên Bái.



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái tặng hoa chúc mừng Báo Yên Bái nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày xuất bản số đầu tiên (5/11/1962 – 5/11/2017).


Lãnh đạo báo Đảng các tỉnh khu vực phía Bắc tới dự và chúc mừng nhân dịp 55 năm Báo Yên Bái xuất bản số đầu tiên (5/11/1962 – 5/11/2017).

Qua chặng đường 55 năm xây dựng và phát triển, Báo Yên Bái luôn năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thử thách, khẳng định vai trò, vị trí quan trọng trên mặt trận tuyên truyền. Từng bước trở thành "người tuyên truyền tập thể, cổ động tập thể, tổ chức tập thể” cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong từng giai đoạn cách mạng, đóng góp quan trọng vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội, thúc đẩy công cuộc đổi mới vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Song song với tuyên truyền định kỳ, Báo Yên Bái đã quan tâm xây dựng chuyên đề, mở hơn 40 chuyên trang, chuyên mục góp phần nâng cao tính hấp dẫn, định hướng dư luận xã hội. Nội dung tuyên truyền bám sát hơi thở cuộc sống, đảm bảo tính toàn diện, cân đối, phong phú, sinh động theo đúng tôn chỉ mục đích. Báo Yên Bái đã liên tục tăng trang, tăng kỳ, đến nay đã xuất bản báo in hàng ngày 12 trang, phát hành đến các cơ quan, tổ chức, chi bộ, thôn bản, tổ dân phố; Báo Yên Bái vùng cao xuất bản 2 kỳ/tháng, phát hành đến tất cả các địa phương vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Báo Yên Bái điện tử và truyền hình Internet cập nhật thường xuyên, thu hút hàng chục nghìn lượt người đọc mỗi ngày từ gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.


Các tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng lễ kỷ niệm do cán bộ, phóng viên Báo Yên Bái biểu diễn.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Báo Yên Bái đã đạt được. Đồng chí đề nghị Báo Yên Bái cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chỉ thị, kết luận của Trung ương, tỉnh, nhất là NQT.Ư 4 (khóa XII) của Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạnh vẻ vang của nhân dân ta; nâng cao chất lượng tin, bài, ảnh, tiếp tục đi sâu vào các lĩnh vực của đời sống xã hội để kịp thời phát hiện, biểu dương các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt; tăng cường công tác xây dựng Đảng, công tác quản lý đội ngũ cán bộ, phóng viến, biên tập viên; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng. Ngoài ra, đồng chí cũng đề nghị Báo Yên Bái cần tăng cường giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm với các Báo Đảng địa phương và các báo Trung ương; các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể của tỉnh tạo điều kiện để Báo Yên Bái hoạt động hiệu quả.


Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái trao giải nhất cuộc thi viết "Xây dựng đời sống mới” trên Báo Yên Bái cho tác giả Hồng Duyên.


Đồng chí Nông Thụy Sỹ, Tổng Biên tập Báo Yên Bái trao giải nhất cuộc thi ảnh "Nét đẹp Yên Bái" trên Báo Yên Bái cho tác giả Sùng A Hồng.

Trong khuôn khổ chương trình, Báo Yên Bái đã tổng kết, trao giải cuộc thi viết "Xây dựng đời sống mới” và cuộc thi ảnh "Nét đẹp Yên Bái” trên ấn phẩm Báo Yên Bái thời sự năm 2016 – 2017. Báo Yên Bái đã trao tổng số 42 giải thưởng cho các tác phẩm. Về cuộc thi viết "Xây dựng đời sống mới”, giải nhất thuộc về tác phẩm "Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị ngành chăn nuôi” của tác giả Nguyễn Thị Hồng Duyên, 3 giải nhì, 5 giải ba, 12 giải khuyến khích và 1 giải tác giả có số lượng tác phẩm dự thi nhiều nhất. Về cuộc thi ảnh "Nét đẹp Yên Bái”, giải nhất thuộc về tác phẩm "Bác Hồ của chúng em” của tác giả Sùng A Hồng, 3 giải nhì, 5 giải ba, 10 khuyến khích và 1 giải tác giả có nhiều tác phẩm dự thi nhất. Nhân dịp này, Báo Yên Bái phát động cuôc thi viết ký báo chí và thi ảnh báo chí nghệ thuật chủ đề "nét đẹp Yên Bái” lần 2 trên Báo Yên Bái thời sự năm 2017 – 2018 bắt đầu từ ngày 5/11/2017 và trao giải vào cuối năm 2018.

Thanh Sơn


Các tin khác


MTTQ huyện Lạc Sơn: Đổi mới nội dung các phong trào thi đua

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã triển khai thực hiện rộng khắp các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dưới "mái nhà chung" của người làm báo

LTS: Có niềm vui, sự hứng khởi, có lòng say mê, nhiệt huyết và cả sự can trường, sẵn sàng dấn thân của người làm báo… để xây dựng nên những tác phẩm báo chí mang đậm hơi thở của cuộc sống đến với độc giả, khán thính giả. Đó là những điều đang có, đang tồn tại dưới "mái nhà chung” của người làm báo Hòa Bình - Hội Nhà báo (HNB) tỉnh Hòa Bình. Kết quả này được kiến tạo bởi tâm huyết của những người làm công tác Hội và sự góp sức tích cực của các hội viên nhà báo vì mục tiêu xây dựng HNB tỉnh Hòa Bình ngày càng vững mạnh. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập HNB Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2024), Người làm báo Hòa Bình (NLBHB) có cuộc phỏng vấn nhà báo Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH HNB Việt Nam, Chủ tịch HNB tỉnh Hòa Bình, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Tân Lạc

Việc triển khai thực hiện Quy định số 31-QĐi/TU của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) tại Đảng bộ huyện Tân Lạc đã góp phần đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chất lượng SHCB đi vào nền nếp, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được nâng cao, phương thức lãnh đạo của đảng ủy cơ sở từng bước được đổi mới.

Kỳ họp thứ 7 dự kiến tổ chức thành hai đợt với nhiều nội dung quan trọng

Chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ diễn ra trong hai đợt vào tháng 5, tháng 6/2024.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT

Chiều 17/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Huyện Cao Phong: Thống nhất thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của các chỉ thị, nghị quyết

Sáng 17/4, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Cao Phong khóa XXVIII tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam (NQ 33); tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới (CT 38); sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 13/4/2021 của BCH Đảng bộ huyện về cải thiện môi trường thu hút đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện Cao Phong, giai đoạn 2021 - 2025 (NQ 02).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục