(HBĐT) - Năm 2017, Hội LHPN tỉnh đã hướng về cơ sở, triển khai hiệu quả phong trào phụ nữ và nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội. Hội triển khai phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” với chủ đề "Đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII”.


Chị Vì Thị Thuận (xã Chiềng Châu, Mai Châu) - điển hình phụ nữ tiên tiến toàn quốc năm 2017 giới thiệu sản phẩm thổ cẩm với chị em.

Quán triệt thực hiện phong trào thi đua, 2 cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”,"Rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và 3 nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể hóa các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra trong chương trình hành động và các kế hoạch. Lựa chọn trọng tâm, trọng điểm, tổ chức triển khai các hoạt động với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ngay sau thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội LHPN thành phố Hòa Bình tổ chức Hội nghị tuyên truyền về kết quả Đại hội tại Nhà văn hóa thành phố với trên 300 cán bộ, hội viên, phụ nữ. Tổ chức 57 lớp tập huấn (cấp tỉnh 1 lớp; cấp huyện 15 lớp, cấp cơ sở 41 lớp) và trên 200 hội nghị triển khai học tập Nghị quyết cho cán bộ, hội viên, phụ nữ; thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của BTV Hội LHPN tỉnh về thực hiện công trình "Đường giao thông nông thôn”, xây dựng được 13 đoạn đường dài xấp xỉ 5.000 m với tổng kinh phí huy động được trên 5 tỷ đồng (số vốn góp của hội viên phụ nữ các cấp đạt gần 2 tỷ đồng).

Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, các cấp Hội đã tổ chức thành công Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về "Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”; 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP của Chính phủ; tổ chức hội thảo đánh giá các mô hình trong hệ thống Hội nhiệm kỳ 2011-2016, bàn giải pháp triển khai nhân rộng mô hình nhiệm kỳ 2016-2021; triển khai thực hiện Quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT giữa BHXH và Hội LHPN tỉnh giai đoạn 2017 - 2020. Hội LHPN tỉnh phát động các cấp Hội trong toàn tỉnh xây dựng mô hình "Vận động phụ nữ tiết kiệm mua BHYT - Vì sức khoẻ gia đình”. Đến nay đã xây dựng được 85 mô hình, tổ, nhóm tiết kiệm với 1.034 thành viên, hỗ trợ mua 2.018 thẻ BHYT cho 2.018 chị. Các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền, xây dựng và duy trì 18 nhóm loại mô hình với 9.664 mô hình và 476.512 lượt thành viên tham gia... góp phần hỗ trợ phụ nữ trong các hoạt động, phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Tập trung thực hiện chỉ tiêu về tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình, các cấp Hội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Tập huấn hỗ trợ kiến thức khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh cho hội viên phụ nữ; thành lập mới 37 nhóm tín dụng tiết kiệm với số tiền huy động được trên 300 triệu đồng; tư vấn thành lập các HTX do phụ nữ làm chủ... Qua đó đã hỗ trợ thành lập được 3 HTX do phụ nữ làm chủ gồm: HTX sản xuất rau an toàn tại xã Quyết Chiến (Tân Lạc); HTX chăn nuôi gà của chị Bùi Thị Sa và HTX mây tre đan của Chị Bùi Thị Sành (Lạc Sơn). Đồng thời, Hội quan tâm giúp đỡ phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phối hợp trao 17 suất học bổng và tặng quà cho 17 nữ học sinh nghèo vượt khó; xây dựng 5 mái ấm tình thương trị giá gần 300 triệu đồng; tổ chức các hoạt động vì môi trường. Từ đó phát huy phẩm chất, đạo đức, năng lực, ý chí, bản lĩnh… để tô đậm hình ảnh phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới.

Từ thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội đã xuất hiện các điển hình tập thể, cá nhân trên các lĩnh vực như: chị Vì Thị Thuận (xã Chiềng Châu, Mai Châu) được tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017; chị Bùi Thị San (xã An Lạc, Lạc Thủy), giải thưởng phụ nữ Việt Nam tự tin, tiến bước; tập thể giáo viên trường mầm non (thị trấn Chi Nê, Lạc Thủy) đoạt giải thưởng phụ nữ sáng tạo và nhiều tấm gương tiêu biểu trong hoạt động, công tác Hội… nhằm tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ, hình ảnh người phụ nữ phát triển toàn diện trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước.

Kim Quế (Hội LHPN tỉnh)


Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục